Tai biến chạy thận tại Hòa Bình: Bệnh nhân suy 6 tạng tử vong

VOV.VN -Đây là bệnh nhân thứ 8 tử vong, người bị nguy kịch nhất trong số 11 bệnh nhân sống sót sau ngày 30/5.

Xung quanh diễn biến vụ tai biến đối với 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, gần 3 giờ sáng nay (4/6), nữ bệnh nhân Nguyễn Bích Nguyên 45 tuổi ở thị trấn Lương Sơn (Hòa Bình) đã tử vong. 

Những ngày qua, nữ bệnh nhân Nguyễn Bích Nguyên được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình với nhiều loại thiết bị y tế hiện đại được Bệnh viện Bạch Mai chuyển đến hỗ trợ như máy hỗ trợ tim phổi (ECMO), máy lọc máu, máy lọc huyết tương…. Bệnh viện Bạch Mai cũng đã cử 5 y, bác sỹ luôn túc trực để cấp cứu nhưng do tình trạng bệnh nhân quá nặng, suy 6 tạng, nên đã không qua khỏi. Trước đó, bệnh nhân đã 2 lần ngừng tim và 1 lần ngừng tuần hoàn. Được biết, bệnh nhân này bị suy thận mãn, chạy thận nhân tạo đã hơn 10 năm.

Bệnh nhân Nguyên lúc đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Bác sỹ Hoàng Đình Khiếu, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi bệnh nhân Nguyên được xác định tử vong, sáng nay 4/6, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, tìm nguyên nhân vụ tai biến chạy thận.

Trước đó 7 bệnh nhân tử vong trong ngày 29/5 đã được khám nghiệm tử thi, trong đó bệnh nhân đầu tiên tử vong, được gia đình đưa về nhà ở huyện Cao Phong, sau đó, cán bộ giám định pháp y của Bộ Công an đã phải về tận nhà bệnh nhân để khám nghiệm thi thể. Những bệnh nhân tử vong còn lại, việc khám nghiệm tử thi được tiến hành tại nhà xác của Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Trước đó, sáng 29/5 vừa qua, tại Khoa thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo thì bất ngờ bị tai biến. Ngoài 8 bệnh nhân đã tử vong, hiện 10 bệnh nhân khác được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, điều trị, đến nay sức khoẻ đã ổn định. Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai biến. Theo quyết định này, cơ quan công an khởi tố vụ án theo điều 242 bộ Luật Hình sự về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhân vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình bị suy 6 tạng
Bệnh nhân vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình bị suy 6 tạng

VOV.VN - Bệnh nhân Nguyễn Bích Nguyên, 45 tuổi vẫn nguy kịch, cùng lúc suy 6 tạng gồm tim, phổi, gan, ruột, thần kinh, tổn thương các cơ và rối loạn đông máu.

Bệnh nhân vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình bị suy 6 tạng

Bệnh nhân vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình bị suy 6 tạng

VOV.VN - Bệnh nhân Nguyễn Bích Nguyên, 45 tuổi vẫn nguy kịch, cùng lúc suy 6 tạng gồm tim, phổi, gan, ruột, thần kinh, tổn thương các cơ và rối loạn đông máu.

Tin mới nhất vụ 18 người nghi sốc phản vệ ở Hòa Bình
Tin mới nhất vụ 18 người nghi sốc phản vệ ở Hòa Bình

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, vụ 18 người nghi sốc phản vệ khi chạy thận nhân tạo, số nạn nhân tử vong là 7 người.

Tin mới nhất vụ 18 người nghi sốc phản vệ ở Hòa Bình

Tin mới nhất vụ 18 người nghi sốc phản vệ ở Hòa Bình

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, vụ 18 người nghi sốc phản vệ khi chạy thận nhân tạo, số nạn nhân tử vong là 7 người.

Bộ Y tế yêu cầu Hòa Bình sớm tiếp tục chạy thận nhân tạo
Bộ Y tế yêu cầu Hòa Bình sớm tiếp tục chạy thận nhân tạo

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu tỉnh Hòa Bình sớm tiếp tục công việc chạy thận nhân tạo cũng như sớm tìm nguyên nhân xảy ra sự cố y khoa khiến 7 người chết.

Bộ Y tế yêu cầu Hòa Bình sớm tiếp tục chạy thận nhân tạo

Bộ Y tế yêu cầu Hòa Bình sớm tiếp tục chạy thận nhân tạo

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu tỉnh Hòa Bình sớm tiếp tục công việc chạy thận nhân tạo cũng như sớm tìm nguyên nhân xảy ra sự cố y khoa khiến 7 người chết.

Hà Nội yêu cầu 5 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân chạy thận của Hòa Bình
Hà Nội yêu cầu 5 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân chạy thận của Hòa Bình

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội yêu các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, tiếp nhận điều trị người chạy thận nhân tạo từ Hòa Bình chuyển về.

Hà Nội yêu cầu 5 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân chạy thận của Hòa Bình

Hà Nội yêu cầu 5 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân chạy thận của Hòa Bình

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội yêu các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, tiếp nhận điều trị người chạy thận nhân tạo từ Hòa Bình chuyển về.