Đà Lạt: Cháy lớn thiêu rụi 2 căn nhà

8 người bị mắc kẹt bên trong đã được giải cứu an toàn, trong đó có 1t phụ nữ bị thương phải đưa đi cấp cứu nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Khoảng 13 giờ chiều 6/2, tại một con hẻm nhỏ của đường Phạm Ngọc Thạch, phường 6, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Ngọn lửa phát ra từ căn nhà số 8/18 của chị Lê Thị Hồng Mai, sau đó cháy lan qua một căn nhà bên cạnh.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động 5 xe cứu hỏa, hàng chục chiến sĩ cùng với nhân dân trong khu vực tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do đây là một con hẻm nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp gần nên phải mất 60 phút sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

8 người bị mắc kẹt bên trong đã được giải cứu an toàn, trong đó có 1 phụ nữ bị thương phải đưa đi cấp cứu nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy vậy, hai căn nhà và các vật dụng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo nhận định bước đầu của ngành chức năng, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do chập điện.

Ngay khi vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương thành phố Đà Lạt đã có mặt kịp thời, hỗ trợ đột xuất các nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt và bố trí chỗ ở mới cho 2 gia đình nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên