Tên lửa Iskander-M của Nga tiêu diệt mục tiêu cách 300km

VOV.VN - Tên lửa đã tấn công vào một mục tiêu được mô phỏng là trung tâm chỉ huy cơ động của đối phương, ở khoảng cách tới 300km...

Vụ phóng thử nói trên được một đơn vị tên lửa ở Quân khu miền Đông thực hiện từ trường bắn ở khu vực Astrakhan, phát ngôn viên của Quân khu, ông Alexander Gordeyev cho biết hôm 28/9.
Triển khai tên lửa Iskander-M.
Sau cuộc phóng thử, hệ thống tên lửa Iskander-M trở lại căn cứ tại Cộng hòa Buryatia, ông Alexander Gordeyev cho biết thêm.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M có khả năng tiêu diệt mục tiêu diện lớn và nhỏ, ở khoảng cách lên đến 500km. “Con mồi” của nó là các trận địa tên lửa, trận địa pháo, sở chỉ huy, trung tâm thông tin liên lạc…

Đạn tên trong tổ hợp Iskander-M nặng 3,8 tấn, mang theo đầu đạn có trọng lượng 480kg.

Đạn tên lửa trong tổ hợp Iskander-M nặng 3,8 tấn.

Ưu điểm của loại tên lửa này là khó bị đối phương đánh chặn trong quá trình tìm diệt mục tiêu, bởi nó có khả năng bay không theo quỹ đạo của các loại đạn đạo thông thường, đồng thời được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay.

Một vụ phóng tên lửa Iskander-M
Tổ hợp Iskander-M bao gồm tên lửa đạn đạo, xe đạn, xe bảo dưỡng định kỳ, xe chỉ huy thông tin và một số trang bị đi kèm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc xem xét đánh phủ đầu tên lửa đối phương
Lầu Năm Góc xem xét đánh phủ đầu tên lửa đối phương

VOV.VN - Lầu Năm Góc đang tính đến khả năng loại bỏ tên lửa đối phương ngay trên bệ phóng trong bối cảnh vũ khí đánh chặn của Mỹ được cho là không đủ.

Lầu Năm Góc xem xét đánh phủ đầu tên lửa đối phương

Lầu Năm Góc xem xét đánh phủ đầu tên lửa đối phương

VOV.VN - Lầu Năm Góc đang tính đến khả năng loại bỏ tên lửa đối phương ngay trên bệ phóng trong bối cảnh vũ khí đánh chặn của Mỹ được cho là không đủ.

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy mang tới 20 vệ tinh
Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy mang tới 20 vệ tinh

VOV.VN - Sáng nay (20/9) theo giờ địa phương, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy “Trường Chinh 6” mang theo 20 vệ tinh cỡ nhỏ vào không gian.

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy mang tới 20 vệ tinh

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy mang tới 20 vệ tinh

VOV.VN - Sáng nay (20/9) theo giờ địa phương, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy “Trường Chinh 6” mang theo 20 vệ tinh cỡ nhỏ vào không gian.

Tên lửa PL-15 của Trung Quốc có làm không quân Mỹ hoảng sợ?
Tên lửa PL-15 của Trung Quốc có làm không quân Mỹ hoảng sợ?

VOV.VN- Dù Mỹ đã chi hàng tỷ USD phát triển các chiến đấu cơ hiện đại để chiếm ưu thế trên không, nhưng tên lửa PL-15 của Trung Quốc có thể đe dọa vị thế đó.

Tên lửa PL-15 của Trung Quốc có làm không quân Mỹ hoảng sợ?

Tên lửa PL-15 của Trung Quốc có làm không quân Mỹ hoảng sợ?

VOV.VN- Dù Mỹ đã chi hàng tỷ USD phát triển các chiến đấu cơ hiện đại để chiếm ưu thế trên không, nhưng tên lửa PL-15 của Trung Quốc có thể đe dọa vị thế đó.

Trung Quốc tiết lộ tên lửa PL-10 trên siêu chiến đấu cơ J-20
Trung Quốc tiết lộ tên lửa PL-10 trên siêu chiến đấu cơ J-20

VOV.VN- Tên lửa không đối không tầm ngắn PL-10 dự kiến sẽ được lắp trên siêu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 J-20 và J-11, một phiên bản của chiếc Su-27 của Nga.

Trung Quốc tiết lộ tên lửa PL-10 trên siêu chiến đấu cơ J-20

Trung Quốc tiết lộ tên lửa PL-10 trên siêu chiến đấu cơ J-20

VOV.VN- Tên lửa không đối không tầm ngắn PL-10 dự kiến sẽ được lắp trên siêu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 J-20 và J-11, một phiên bản của chiếc Su-27 của Nga.

Cận cảnh: Thượng cờ cặp tàu tên lửa hiện đại của Việt Nam
Cận cảnh: Thượng cờ cặp tàu tên lửa hiện đại của Việt Nam

Hai tàu 379 và 380 có sức chiến đấu cao, được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, đồng bộ, có sức cơ động nhanh, có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác. 

Cận cảnh: Thượng cờ cặp tàu tên lửa hiện đại của Việt Nam

Cận cảnh: Thượng cờ cặp tàu tên lửa hiện đại của Việt Nam

Hai tàu 379 và 380 có sức chiến đấu cao, được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, đồng bộ, có sức cơ động nhanh, có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác.