Trung Quốc tiết lộ tên lửa PL-10 trên siêu chiến đấu cơ J-20

VOV.VN- Tên lửa không đối không tầm ngắn PL-10 dự kiến sẽ được lắp trên siêu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 J-20 và J-11, một phiên bản của chiếc Su-27 của Nga.

Theo Sputnik News, được thiết kế bởi Viện Nghiên cứu Điện tử- Quang học Lạc Dương (LEOC), những hình ảnh đầu tiên của mẫu tên lửa này lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2013.

Tên lửa PL-10 lắp trên máy bay J-20 của Trung Quốc. Ảnh Tân Hoa xã

Phát biểu trên Đài truyền hình Trung Quốc ngày 17/9, Giám đốc Thiết kế của LEOC Liang Xiaogeng cho biết, mẫu tên lửa này đã gần như hoàn thành.

Theo đó, tên lửa PL-10, nặng 90kg, dài 6,7m, được thiết kế với phần cánh lớn cho phép tên lửa có khả năng né tránh cao. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 20km.

Ngoài ra, tên lửa PL-10 được trang bị “hệ thống tìm kiếm đa mục tiêu bằng hồng ngoại cùng cơ chế ngắm tự động và khả năng chống nhiễu cao”.

Cho đến nay, tên lửa PL-10 đã trải qua 30 cuộc phóng thử nghiệm và đều thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức sẽ rút tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ kỳ vào năm 2016
Đức sẽ rút tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ kỳ vào năm 2016

VOV.VN- Đức ngày 15/8 khẳng định sẽ rút 2 đơn vị tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm tới.

Đức sẽ rút tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ kỳ vào năm 2016

Đức sẽ rút tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ kỳ vào năm 2016

VOV.VN- Đức ngày 15/8 khẳng định sẽ rút 2 đơn vị tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm tới.

Nga không vi phạm luật quốc tế khi bán tên lửa S-300 cho Iran
Nga không vi phạm luật quốc tế khi bán tên lửa S-300 cho Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 19/8 tuyên bố việc Nga bán hệ thống tên lửa S-300 cho Iran không vi phạm  lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này.

Nga không vi phạm luật quốc tế khi bán tên lửa S-300 cho Iran

Nga không vi phạm luật quốc tế khi bán tên lửa S-300 cho Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 19/8 tuyên bố việc Nga bán hệ thống tên lửa S-300 cho Iran không vi phạm  lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này.