Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Sau nhiều trắc trở, cuối cùng việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tối tân của Nga cho Iran đã bắt đầu.

Đại sứ Iran ở Moscow trong một cuộc phỏng vấn cho biết, việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga cho Iran đã khởi động. Theo đó, Iran sẽ sở hữu một trong những phiên bản mới nhất của hệ thống phòng không này.

Hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất. Ảnh: Sputnik.

Hãng tin Tasnim dẫn lời Đại sứ Mehdi Sanaei nói với nhật báo tiếng Ba Tư, Etemaad, rằng việc vận chuyển vũ khí nói trên đang diễn ra.

Washington không hoan nghênh tin tức này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner tái khẳng định quan điểm của Mỹ về vấn đề này trong cuộc họp báo hôm 23/11.

Ông Toner nói với phóng viên: “Chúng tôi liên tục phản đối việc bán hệ thống tên lửa S-300 cho Iran”.

Đầu tuần này Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan tuyên bố Tehran sẽ nhận các hệ thống phòng không (do Nga sản xuất) từ cuối năm nay. Việc chuyển giao sẽ kết thúc vào tháng 3/2016.

Tướng Dehghan nhấn mạnh rằng một lô lớn vũ khí sẽ được chuyển giao trong chưa đầy 2 tháng nữa.

Vị tướng nói: “Iran đã mua hệ thống S-300 với số lượng nhiều như nước này cần”. Theo ông này, các trắc thủ Iran sử dụng hệ thống này đang được huấn luyện ở Nga.

Hợp đồng ban đầu giữa Moscow và Tehran được ký kết vào năm 2007, theo đó Nga sẽ chuyển giao 5 tổ hợp S-300 cho Iran với giá 800 triệu USD.

Năm 2010 hợp đồng bị Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev hoãn lại do các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran. Đáp lại, Iran đã phát đơn kiện hãng xuất khẩu vũ khí của Nga là Rosoboronexport.

Tháng 4/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin dỡ bỏ lệnh cấm. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng lệnh cấm đó là không cần thiết nữa trong bối cảnh đàm phán về chương trình hạt nhân Iran đang diễn ra theo chiều hướng tích cực.

Lần cuối mà Nga cung cấp hệ thống S-300 cho nước ngoài là vào năm 2010. Khi đó Nga đã chuyển 15 hệ thống S-300 cho Trung Quốc./.

>> Xem thêm: CIA đạo diễn cuộc đảo chính quân sự ở Iran

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran nhìn từ bên trong
Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Iran nhìn từ bên trong

Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran
Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran

VOV.VN - Khả năng chống tiếp cận hiệu quả của tên lửa S-300 giúp Iran và Syria tạo sức răn đe mạnh đối với máy bay của Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, và Saudi Arabia.

Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran

Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran

VOV.VN - Khả năng chống tiếp cận hiệu quả của tên lửa S-300 giúp Iran và Syria tạo sức răn đe mạnh đối với máy bay của Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, và Saudi Arabia.

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran
Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Nga không vi phạm luật quốc tế khi bán tên lửa S-300 cho Iran
Nga không vi phạm luật quốc tế khi bán tên lửa S-300 cho Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 19/8 tuyên bố việc Nga bán hệ thống tên lửa S-300 cho Iran không vi phạm  lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này.

Nga không vi phạm luật quốc tế khi bán tên lửa S-300 cho Iran

Nga không vi phạm luật quốc tế khi bán tên lửa S-300 cho Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 19/8 tuyên bố việc Nga bán hệ thống tên lửa S-300 cho Iran không vi phạm  lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này.

Mỹ có lý do để lo ngại nếu Nga triển khai S-300 tới Syria
Mỹ có lý do để lo ngại nếu Nga triển khai S-300 tới Syria

VOV.VN - Nếu Nga đã thực sự triển khai hệ thống tên lửa S-300 ở Syria thì đó có thể sẽ là thách thức lớn cho các chiến dịch không quân của Mỹ.

Mỹ có lý do để lo ngại nếu Nga triển khai S-300 tới Syria

Mỹ có lý do để lo ngại nếu Nga triển khai S-300 tới Syria

VOV.VN - Nếu Nga đã thực sự triển khai hệ thống tên lửa S-300 ở Syria thì đó có thể sẽ là thách thức lớn cho các chiến dịch không quân của Mỹ.