Bé trai 1 tuổi bị bạo hành: Người bạo hành cháu bé bị xử lý ra sao?

VOV.VN - Theo luật sư, hành vi phạm tội của đối tượng sử dụng vũ lực đánh cháu bé đến chấn thương sọ não đã cấu thành Tội giết người.

Liên quan vụ bé trai Trần T.A. (SN 2016) nhập viện trong tình trạng vết bầm tím đầy người, nghi bị bạo hành, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Đoàn LS TP Hà Nội, cho biết, dù có biện minh với bất cứ lý do nào thì việc sử dụng bạo lực với cháu bé gần 1 tuổi là hành vi mất nhân tính và phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. (Ảnh chụp từ clip)
Trường hợp đối tượng bạo hành cháu bé trong tình trạng sử dụng chất ma túy thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hậu quả đã gây ra theo Điều 14 BLHS: Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. (Ảnh chụp từ clip)

Kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy cháu bé đã bị chấn thương sọ não dẫn tới xuất huyêt não, có những diễn biến xấu. Cơ chế hình thành chấn thương sọ não này có thể do vật tác động với một lực tương đối mạnh gây ra. Trường hợp cháu bé không bị tử vong là do được cấp cứu kịp thời và được các bác sỹ dùng mọi biện pháp y khoa can thiệp. (Ảnh chụp từ clip)
Căn cứ Án lệ số 01/2016/AL về vụ án “Giết người” được Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao thông qua ngày 6/4/2016 và được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 6/4/2016 của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã xác định Tội cố ý gây thương tích chỉ khi đối tượng phạm tội tấn công vào chân, tay mà không tấn công vào các phần trọng yếu của cơ thể, là những vị trí nếu bị tấn công thì sẽ có nhiều khả năng xâm hại đến tính mạng nạn nhân. (Ảnh chụp từ clip)

Như vậy, hành vi phạm tội của đối tượng sử dụng vũ lực đánh cháu bé đến chấn thương sọ não đã cấu thành Tội giết người. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm c, khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự: Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. (Ảnh chụp từ clip)
(Ảnh chụp từ clip)

Liên quan đến tình trạng của cháu bé, sau 3 ngày điều trị tích cực, trưa 6/8, cháu T.A. được chuyển từ khoa Cấp cứu sang khoa Hồi sức ngoại. Chiều cùng ngày, cháu bé vẫn đang hôn mê, phải thở oxy. (Ảnh: ĐSPL)

Quá trình xác minh nhân thân cháu bé, cơ quan điều tra làm rõ, cháu bé có địa chỉ ở quận Ba Đình, 18 ngày nữa là tròn 1 tuổi. (Ảnh chụp từ clip)

Cháu bé tên Trần T.A. (SN 2016). Mẹ cháu T.A. hiện đang phải chịu hình phạt vì liên quan đến ma túy nên gửi con cho một người bạn tên Chi chăm nom giúp. Sau đó, Chi lại gửi cháu T.A. cho một người tên Hằng. Hằng là người đưa cháu bé vào Bệnh viện Việt Nam - Cuba cấp cứu.  Bệnh viện Việt Nam - Cuba đã thực hiện các biện pháp cấp cứu hồi sức cho bé trai rồi tiếp tục chuyển bệnh nhi tới Bệnh viện Xanh Pôn (Ảnh: ANTĐ)

Sau đó, bé trai được Bệnh viện Xanh Pôn chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong ảnh: Nhân viên Phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc bé trai bị bạo hành không có người thân trông nom (Ảnh: ANTĐ)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé trai 1 tuổi bị bạo hành: Đã xác định người đưa cháu bé vào viện
Bé trai 1 tuổi bị bạo hành: Đã xác định người đưa cháu bé vào viện

VOV.VN - Mẹ cháu bé đang ngồi tù nên cháu bé ở với một người bạn của mẹ tên là Chi. Chi sau đó lại gửi T.A cho một người bạn khác tên là Hằng và Hằng chính là người đưa bé T.A vào bệnh viện 

Bé trai 1 tuổi bị bạo hành: Đã xác định người đưa cháu bé vào viện

Bé trai 1 tuổi bị bạo hành: Đã xác định người đưa cháu bé vào viện

VOV.VN - Mẹ cháu bé đang ngồi tù nên cháu bé ở với một người bạn của mẹ tên là Chi. Chi sau đó lại gửi T.A cho một người bạn khác tên là Hằng và Hằng chính là người đưa bé T.A vào bệnh viện 

Công an vào cuộc vụ bé trai 1 tuổi nhập viện, nghi bị bạo hành
Công an vào cuộc vụ bé trai 1 tuổi nhập viện, nghi bị bạo hành

VOV.VN -Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Công an phường Láng Thượng và các lực lượng chức năng tổ chức xác minh nghi vấn liên quan đến bạo hành trẻ em.

Công an vào cuộc vụ bé trai 1 tuổi nhập viện, nghi bị bạo hành

Công an vào cuộc vụ bé trai 1 tuổi nhập viện, nghi bị bạo hành

VOV.VN -Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Công an phường Láng Thượng và các lực lượng chức năng tổ chức xác minh nghi vấn liên quan đến bạo hành trẻ em.

Triệu tập người bỏ rơi bé trai 1 tuổi bị bạo hành
Triệu tập người bỏ rơi bé trai 1 tuổi bị bạo hành

VOV.VN - Khi các đối tượng trở lại bệnh viện để hỏi thăm về cháu bé thì bị lực lượng cảnh sát túc trực phát hiện đưa về trụ sở làm rõ.

Triệu tập người bỏ rơi bé trai 1 tuổi bị bạo hành

Triệu tập người bỏ rơi bé trai 1 tuổi bị bạo hành

VOV.VN - Khi các đối tượng trở lại bệnh viện để hỏi thăm về cháu bé thì bị lực lượng cảnh sát túc trực phát hiện đưa về trụ sở làm rõ.

Nóng trong ngày: Triệu tập người liên quan bé trai 1 tuổi bị bạo hành
Nóng trong ngày: Triệu tập người liên quan bé trai 1 tuổi bị bạo hành

VOV.VN - Công an đã khởi tố, triệu tập người được cho là liên quan đến việc bé trai 1 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành

Nóng trong ngày: Triệu tập người liên quan bé trai 1 tuổi bị bạo hành

Nóng trong ngày: Triệu tập người liên quan bé trai 1 tuổi bị bạo hành

VOV.VN - Công an đã khởi tố, triệu tập người được cho là liên quan đến việc bé trai 1 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành