Phụ nữ nên có con ở độ tuổi nào?

VOV.VN - Tuổi có thai tốt nhất ở phụ nữ là dưới 30 tuổi. Nếu trễ hơn, hãy cố gắng có con trước 35 tuổi

Phụ nữ nên có con ở độ tuổi nào? Rất nhiều phụ nữ không biết điều này.

Phụ nữ càng lớn tuổi thì số trứng trên 2 buồng trứng càng giảm dần và chất lượng trứng cũng giảm, tỉ lệ trứng bất thường tăng.

Số lưỡng trứng trên 2 buồng trứng giảm dần theo tuổi (đường màu xanh). Tỉ lệ trứng bất thường tăng theo tuổi (đường đỏ). Khả năng có thai sẽ không còn bất cứ lúc nào sau 40 tuổi, nhiều năm trước khi mãn kinh. (RLKN: rối loạn kinh nguyệt).

Đặc điểm trên làm cho phụ nữ càng lớn tuổi thì khả năng có thai càng giảm và tỉ lệ sẩy thai càng tăng, tỉ lệ biến chứng, bất thường của thai cũng tăng theo (sau 35 tuổi).

Khả năng có thai tối đa sau 1 năm cố gắng giảm dần theo tuổi (đường xanh). Nguy cơ bị sẩy thai sau khi có thai tăng dần theo tuổi (đường đỏ).
Trong xã hội hiện nay, phụ nữ có khuynh hướng trì hoãn việc có con. Chị em dành thời gian tuổi trẻ (<30) cho học hành (đại học, sau đại học) và cho sự nghiệp (tìm việc làm, thu nhập, vị trí...). Đến khi muốn có con thì nhiều phụ nữ ở độ tuổi mà việc có con đã trở nên khó khăn.

Tuổi có thai tốt nhất ở phụ nữ là dưới 30 tuổi. Nếu trễ hơn, hãy cố gắng có con trước 35 tuổi. Sau 35 tuổi, nếu sau 6 tháng cố gắng mà chưa có thai, nên khám và điều trị tích cực, không nên chờ đợi. Muốn có con sau 40 tuổi là rất khó, mặc dù đa số phụ nữ chu kỳ kinh vẫn còn đều đặn. Khả năng có con của phụ nữ thường chấm dứt khoảng 5 năm trước khi mãn kinh.

Nhiều người cho rằng nếu kinh còn đều và đi siêu âm thấy nang noãn là vẫn còn có khả năng có con tốt dù đã trên 35-40 tuổi. Đây là quan niệm sai lầm, khiến nhiều phụ nữ bỏ qua thời điểm can thiệp sớm để có thai.

Nhiều phụ nữ có con lần đầu dễ dàng, sau đó một thời gian lâu mới tính có con lại, và nghĩ rằng khả năng có thai cũng dễ dàng như trước. Không chắc đúng!

Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (thụ tinh trong ống nghiệm) không giúp buồng trứng có nhiều trứng hơn được, cũng không làm chất lượng noãn tốt hơn được. Các biện pháp điều trị hiện đại nhất chỉ giúp tận dụng tốt nhất khả năng còn lại của buồng trứng, để có thể có con. Nếu lớn tuổi, buồng trứng suy yếu, thường phải xin trứng để có con (phải làm TTTON).

Sinh con đẻ cái là một việc hệ trọng trong gia đình ở Việt Nam. Tất cả phụ nữ nên hiểu biết về khả năng sinh sản để có kế hoạch phù hợp cho việc học tập, lập gia đình, sinh con, nghề nghiệp.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vô sinh – thách thức lớn cho ngành sản khoa
Vô sinh – thách thức lớn cho ngành sản khoa

(VOV) -Tỷ lệ vô sinh trong cả nước là 7,7%, tức là đang có tới 700.000 - 1 triệu cặp vợ chồng hiếm muộn.

Vô sinh – thách thức lớn cho ngành sản khoa

Vô sinh – thách thức lớn cho ngành sản khoa

(VOV) -Tỷ lệ vô sinh trong cả nước là 7,7%, tức là đang có tới 700.000 - 1 triệu cặp vợ chồng hiếm muộn.

10 lý do người Việt không nên đi làm thụ tinh trong ống nghiệm ở nước ngoài
10 lý do người Việt không nên đi làm thụ tinh trong ống nghiệm ở nước ngoài

VOV.VN - Hiện nay, nhiều bác sĩ và chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam để học tập và trao đổi kinh nghiệm về TTTON.

10 lý do người Việt không nên đi làm thụ tinh trong ống nghiệm ở nước ngoài

10 lý do người Việt không nên đi làm thụ tinh trong ống nghiệm ở nước ngoài

VOV.VN - Hiện nay, nhiều bác sĩ và chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam để học tập và trao đổi kinh nghiệm về TTTON.

Gần 5.000 trẻ ra đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm mỗi năm
Gần 5.000 trẻ ra đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm mỗi năm

VOV.VN -Một năm, ở nước ta có trên 10.000 cặp vợ chồng cần thụ tinh trong ống nghiệm để có con.

Gần 5.000 trẻ ra đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm mỗi năm

Gần 5.000 trẻ ra đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm mỗi năm

VOV.VN -Một năm, ở nước ta có trên 10.000 cặp vợ chồng cần thụ tinh trong ống nghiệm để có con.