Mỹ tuyên bố tái định vị các máy bay tham gia tiêu diệt IS tại Syria

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết sẽ tái định vị các máy bay của Mỹ đang hoạt động ở Syria nhằm đảm bảo an toàn cho các phi đội tham gia tiêu diệt IS tại đây.

Trong một tuyên bố ngày 19/6, người phát ngôn Bộ tư lệnh Trung tâm các Lực lượng Không quân Mỹ, Damien Pickart nhấn mạnh, xuất phát từ khả năng xảy ra va chạm với các lực lượng Syria và Nga tại Syria, Mỹ sẽ triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm tái định vị lại các máy bay hoạt động trên bầu trời Syria để tạo điều kiện tấn công IS, đồng thời đảm bảo an toàn cho phi đội bay.

Máy bay Mỹ xuất kích tiêu diệt IS ở Syria. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Mỹ đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Syria ngày 18/6 đã cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắn hạ 1 máy bay của quân đội Syria tại vùng nông thôn thuộc tỉnh Raqqa khi máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống các tay súng IS tự xưng.

Theo nguồn tin này, máy bay đã bị rơi và phi công đang mất tích. Phía Syria nhấn mạnh “cuộc tấn công trắng trợn này là âm mưu nhằm phá hoại các nỗ lực của quân đội, vốn là lực lượng hiệu quả duy nhất trong cuộc chiến chống khủng bố trên khắp lãnh thổ của đất nước”.

Liên quan đến vụ việc này, Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ trích việc Mỹ tấn công máy bay của Lực lượng Không quân Syria, cho rằng hành động đó là vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm “trắng trợn” chủ quyền quốc gia Trung Đông, là hành động “xâm lược quân sự” chống Syria - quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc. Bộ Quốc phòng Nga cũng lên án Mỹ không vận hành kênh liên lạc với Nga trước khi bắn hạ máy bay Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố ngừng hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ bản ghi nhớ tránh đụng độ trên không phận Syria sau vụ tấn công trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ tấn công của kẻ hô “vì Syria” gần Nhà thờ Đức Bà Paris
Hiện trường vụ tấn công của kẻ hô “vì Syria” gần Nhà thờ Đức Bà Paris

VOV.VN - Cảnh sát Paris (Pháp) đã bắn bị thương 1 người đàn ông, sau khi người này dùng búa tấn công cảnh sát bên ngoài nhà thờ Đức Bà Paris.

Hiện trường vụ tấn công của kẻ hô “vì Syria” gần Nhà thờ Đức Bà Paris

Hiện trường vụ tấn công của kẻ hô “vì Syria” gần Nhà thờ Đức Bà Paris

VOV.VN - Cảnh sát Paris (Pháp) đã bắn bị thương 1 người đàn ông, sau khi người này dùng búa tấn công cảnh sát bên ngoài nhà thờ Đức Bà Paris.

Nga lên án vụ tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Syria
Nga lên án vụ tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/6 lên án vụ tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào lực lượng ủng hộ chính phủ Syria.

Nga lên án vụ tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Syria

Nga lên án vụ tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/6 lên án vụ tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào lực lượng ủng hộ chính phủ Syria.

Quân đội Syria và đồng minh tăng cường dội bom phe đối lập ở Deraa
Quân đội Syria và đồng minh tăng cường dội bom phe đối lập ở Deraa

VOV.VN - Quân đội Syria cùng nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn đã tăng cường dội bom vào phe đối lập ở thành phố Deraa, Syria.

Quân đội Syria và đồng minh tăng cường dội bom phe đối lập ở Deraa

Quân đội Syria và đồng minh tăng cường dội bom phe đối lập ở Deraa

VOV.VN - Quân đội Syria cùng nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn đã tăng cường dội bom vào phe đối lập ở thành phố Deraa, Syria.

Quân đội Syria giành lại được thành trì cuối cùng của IS ở Aleppo
Quân đội Syria giành lại được thành trì cuối cùng của IS ở Aleppo

VOV.VN - Điều này đồng nghĩa với việc sẽ chấm dứt sự hiện diện của khủng bố IS tại thành phố chiến lược lớn thứ 2 tại miền Bắc Syria.

Quân đội Syria giành lại được thành trì cuối cùng của IS ở Aleppo

Quân đội Syria giành lại được thành trì cuối cùng của IS ở Aleppo

VOV.VN - Điều này đồng nghĩa với việc sẽ chấm dứt sự hiện diện của khủng bố IS tại thành phố chiến lược lớn thứ 2 tại miền Bắc Syria.