Quân đội Syria giành lại được thành trì cuối cùng của IS ở Aleppo

VOV.VN - Điều này đồng nghĩa với việc sẽ chấm dứt sự hiện diện của khủng bố IS tại thành phố chiến lược lớn thứ 2 tại miền Bắc Syria.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 4/6 cho biết, quân đội Chính phủ Syria với sự yểm trợ các lực lượng đồng minh, đã giành lại quyền kiểm soát thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Aleppo, miền Bắc nước này.

Chiến trường Maskana ở Syria. Ảnh: AFP.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cùng ngày xác nhận chiến thắng của quân đội nước này khi giành lại thị trấn Maskanah, cứ địa cuối cùng của IS tại Aleppo.

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ chấm dứt sự hiện diện của khủng bố IS tại thành phố chiến lược lớn thứ 2 tại miền Bắc Syria.

Nhiệm vụ tiếp theo của các binh sĩ là sẽ tiến hành rà soát chất nổ, bom mìn mà IS có thể gài lại trước khi tháo chạy.

Việc giải phóng được Maskanah là chiến thắng mới nhất của quân đội Syria trong chiến dịch “Bình minh vĩ đại” được phát động nhằm tiêu diệt IS ở vùng sa mạc miền Trung và Đông Syria. Giới chức an ninh Syria cho biết, trong các trận chiến ác liệt tại Aleppo có khoảng 1.200 tay súng IS bị tiêu diệt, trong đó có một số chỉ huy đầu não của tổ chức này.

Phát biểu về chiến thắng ở Aleppo, Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định, quân đội Syria  đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến kéo dài hơn 6 năm qua và đang tiếp tục hành động đúng hướng để tiến đến giải phóng nốt thành phố Raqqa, thành trì cuối cùng của IS tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Pháp có thể giúp tìm giải pháp chính trị cho Syria?
Nga - Pháp có thể giúp tìm giải pháp chính trị cho Syria?

VOV.VN - Việc Nga và Pháp có thể phối hợp chặt chẽ với nhau được kỳ vọng sẽ đem lại những bước tiến trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Nga - Pháp có thể giúp tìm giải pháp chính trị cho Syria?

Nga - Pháp có thể giúp tìm giải pháp chính trị cho Syria?

VOV.VN - Việc Nga và Pháp có thể phối hợp chặt chẽ với nhau được kỳ vọng sẽ đem lại những bước tiến trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Video tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu IS ở Syria
Video tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu IS ở Syria

VOV.VN - Ngày 31/5, tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải đã phóng 4 tên lửa hành trình tiêu diệt phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Video tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu IS ở Syria

Video tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu IS ở Syria

VOV.VN - Ngày 31/5, tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải đã phóng 4 tên lửa hành trình tiêu diệt phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Syria mở đợt truy quét tiêu diệt hơn 70 phần tử IS
Syria mở đợt truy quét tiêu diệt hơn 70 phần tử IS

VOV.VN - Syria ngày 2/6 tuyên bố tiêu diệt hơn 70 phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các đợt không kích và pháo kích ở Deir al-Zour.

Syria mở đợt truy quét tiêu diệt hơn 70 phần tử IS

Syria mở đợt truy quét tiêu diệt hơn 70 phần tử IS

VOV.VN - Syria ngày 2/6 tuyên bố tiêu diệt hơn 70 phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các đợt không kích và pháo kích ở Deir al-Zour.

Tổng thống Assad tin Syria đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhất
Tổng thống Assad tin Syria đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhất

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar al-Assad tin rằng chính phủ của ông đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc nội chiến và đang đi đúng hướng.

Tổng thống Assad tin Syria đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhất

Tổng thống Assad tin Syria đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhất

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar al-Assad tin rằng chính phủ của ông đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc nội chiến và đang đi đúng hướng.

Vòng đàm phán hòa bình Syria tiếp theo ở Astana diễn ra ngày 12/6
Vòng đàm phán hòa bình Syria tiếp theo ở Astana diễn ra ngày 12/6

VOV.VN - Các cuộc đàm phán trước đó vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ khi các bên còn nhiều bất đồng trong bối cảnh các phần tử khủng bố tiếp tục gây bất ổn.

Vòng đàm phán hòa bình Syria tiếp theo ở Astana diễn ra ngày 12/6

Vòng đàm phán hòa bình Syria tiếp theo ở Astana diễn ra ngày 12/6

VOV.VN - Các cuộc đàm phán trước đó vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ khi các bên còn nhiều bất đồng trong bối cảnh các phần tử khủng bố tiếp tục gây bất ổn.