Sẽ xây dựng 5 trạm quan trắc xung quanh thuỷ điện Sông Tranh 2

“Khu vực thuỷ điện Sông Tranh 2 đang nằm trong đới đứt gãy địa chất của tỉnh Quảng Nam”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý sự cố rò rỉ nước tại Thuỷ điện Sông Tranh 2 và tình trạng liên đới giữa động đất kích thích với sự an toàn của bờ đập, Đoàn công tác của Viện Vật lý địa cầu gồm các nhà khoa học đầu ngành về vật lý, địa cầu do Tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực tế về tình hình động đất kích thích xung quanh khu vực thuỷ điện Sông Tranh 2.

Tiến sĩ Lê Huy Minh khẳng định: khu vực thuỷ điện Sông Tranh 2 đang nằm trong đới đứt gãy địa chất của tỉnh Quảng Nam. Khi đoàn công tác đang có mặt tại Trà My cũng đã ghi nhận được một đợt dư chấn do động đất kích thích với cường độ nhỏ. Trước kiến nghị của địa phương, Viện đang lập dự án và trước mắt sẽ xây dựng 5 điểm quan trắc động đất kích thích xung quanh Thuỷ điện Sông Tranh 2 trong vòng bán kính từ 10 - 40km, tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Thực tế động đất kích thích vẫn tiếp tục tái diễn và cường độ dường như mạnh hơn so với hồi cuối năm 2011, Tiến sĩ Lê Huy Minh cho biết không thể xác định chính xác được có tiếp tục xảy ra các đợt động đất hay không, nhưng sẽ không vượt quá ngưỡng 5,5 độ Richter và đập thủy điện này vẫn an toàn như thiết kế. Sau khi khi xây dựng các điểm quan trắc, Viện sẽ thu thập số liệu chính xác tình hình và sẽ đưa ra giải pháp tôi ưu cho quá trình khai thác vận hành đập thủy điện.

Ngày 10/4, Đoàn công tác Viện Vật lý Địa cầu sẽ làm việc với tỉnh Quảng Nam, tiếp tục bàn giải pháp thống nhất các vấn đề liên quan trong xây dựng các điểm quan trắc động đất ở khu vực Thuỷ điện sông Tranh 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên