Cấm cửa người Hồi giáo-Hạ màn trò chính trị nguy hiểm của DonaldTrump?

VOV.VN- Với việc lên tiếng đòi “cấm cửa người Hồi giáo”, trò diễn chính trị của ông trùm giải trí người Mỹ Donald Trump cũng sắp hạ màn.

LTS: Tỷ phú Mỹ Donald Trump hiện vẫn dẫn đầu trong số các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa chạy đua và chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, ưu thế dẫn đầu này của ông Trump có thể “tan biến” nhanh chóng chỉ với một phát biểu được coi là “hết sức ấu trĩ” trong giới chính trị Mỹ.

Nhân dịp này VOV.VN xin giới thiệu bài nhận định đầy tính châm biếm nhưng cũng rất chính xác của tờ Huffington Post về tương lai chính trị của tỷ phú Donald Trump sau phát biểu gây tranh cãi nói trên. Tít bài và các tít phụ là do VOV.VN tự đặt trên tinh thần bài viết của Huffington Post:

Sáng ngày 8/12, một ứng cử viên hiện đang dẫn đầu trong số những người tham gia tranh cử chức Tổng thống của Đảng Cộng hòa đã kêu gọi “đóng sầm cửa với những người Hồi giáo muốn vào nước Mỹ”, và đó không ai khác là ông Donald Trump.

Như nhà báo nổi tiếng Jeffrey Goldberg chia sẻ trên Twitter của mình: “Ông Donald Trump giờ mới chính là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ông ấy đã tiếp thêm đạn dược cho những kẻ thánh chiến muốn biến nước Mỹ thành ác quỷ”.

Tấm màn nhung của sân khấu chính trị chuẩn bị khép lại với ông Trump?. Ảnh AP

Mục Giải trí cho trò diễn chính trị của ông Trump là chưa đủ?

Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Trump rằng, nước Mỹ nên thay đổi, chúng tôi (tòa soạn báo Huffington Post) cũng đã thay đổi cách thức đưa tin về ông Trump.

Tháng 7 vừa qua, chúng tôi đã tuyên bố quyết định sẽ đưa toàn bộ thông tin về chiến dịch tranh cử của ông Trump vào chuyên mục Giải trí của mình thay vì mục Chính trị như trước đây. “Lý do của chúng tôi rất đơn giản”, hai nhà báo của tờ Huffington Post Ryan Grim và Danny Shea cho biết: “Chiến dịch tranh cử của ông Trump chỉ là một kiểu diễn trò”.

Kể từ đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump ngày càng mang nhiều tính “diễn xướng”. Tuy nhiên, ngày hôm nay (8/12), tuyên bố của ông Trump đã trở nên đầy hằn học và ác ý và thể hiện rõ một diện mạo xấu xí và đầy nguy hiểm của ông Trump khi tham gia vào chính giới Mỹ.

Chính vì thế, chúng tôi đã không còn đưa tin về chiến dịch tranh cử của ông Trump ở mục Giải trí nữa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi coi chiến dịch đó là một chiến dịch tranh cử thông thường.

Quyết định của chúng tôi trong tháng 7 được đưa ra bởi chúng tôi không chấp nhận ý tưởng rằng, chỉ dựa vào con số các cuộc khảo sát có thể thấy ông Trump thực sự muốn tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và ông ấy có đủ đức tính cần thiết để có thể điều hành đất nước một cách tốt nhất.

Chúng tôi vẫn tiếp tục tin vào một điều mà giờ đã trở thành hiện thực và sẽ tiếp tục để niềm tin đó dẫn đường cho việc truyền tải thông tin của mình. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

Khi trò lố đi quá giới hạn

Trước phát biểu gây tranh cãi về việc cấm cửa người Hồi giáo đặt chân vào Mỹ, chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng không thiếu những tuyên bố nổ vang trời mà điển hình nhất là những gì mà ông nói về người Mexico.

Tuy nhiên, những tuyên bố ấy dù đáng chê trách nhưng cũng chỉ bị coi là “gia vị” cho hàng loạt những bức tranh biếm họa nhằm vào ông.

Đến nay, nhờ sự trợ giúp của truyền thông, ông Trump đã không ngần ngại tăng gấp đôi sự nhẫn tâm và vô cảm mà ông mang theo ngay từ khi bắt đầu tham gia tranh cử. Những tuyên bố kiểu “bạn có tin là ông ấy dám nói thế không?” của ông Trump giờ đã trở thành một thứ đầy tính áp đặt và đe dọa và bộc lộ rõ một phần khía cạnh xấu xa của chính giới Mỹ.

Đến nay, rất nhiều người hoài nghi về khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ trở lại vĩ đại" của ông Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông. Ảnh Reuters

Chúng tôi tin rằng, cách thức mà chúng tôi đưa tin về chiến dịch tranh cử này cần phải thể hiện đươc sự thay đổi đó và chúng tôi phải luôn nhắc nhở độc giả của mình rằng, ông Trump là ai và chiến dịch tranh cử của ông ấy hướng đến điều gì.

Như nhà báo Jay Rosen nhận định gần đây: “Vai trò của báo chí trong việc đăng tải thông tin về chiến dịch tranh cử Tổng thống trong năm 2015 đã đạt đến mức chưa từng có trước kia. Vai trò này dựa trên những quan điểm chung của giới chính trị và những người tổ chức bầu cử về những quy định và hình phạt cho việc vi phạm khi đăng tải thông tin.

Quan điểm này chưa bao giờ được đưa ra bàn luận bởi mọi người đều cho rằng, điều đó là một sự mạo hiểm quá lớn và quan trọng hơn là những người không muốn liều lĩnh trong việc này đều tham gia vào chiến dịch tranh cử.

Hầu hết các chính trị gia đều ngầm hiểu rằng họ không được nói ra điều gì đó quá khủng khiếp, mang tính khiêu khích hoặc đe dọa bởi họ hiểu rằng họ sẽ chịu sự trừng phạt.

Những người tin vào điều đó giờ đã suy sụp bởi ông Trump đã “nã thẳng” vào quan điểm này và vi phạm hầu hết các nguyên tắc nhưng ông ấy vẫn cứ dẫn đầu”.

Truyền thông cần phải hành động

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là giới truyền thông có thể để mặc ông Trump và những người có thể đi theo “tấm gương” của ông ấy muốn làm gì thì làm.

Chính vì thế, trong quá trình đưa tin hằng ngày về ông Trump, chúng tôi luôn nhắc nhở độc giả về việc ông ấy đại diện cho cái gì thông qua nhiều nguồn thông tin tham khảo khác nhau bao gồm:

1) Sự hào hứng của ông Trump trong việc thiết lập một cơ sở dữ liệu về người Hồi giáo trên đất Mỹ.

2) Những lời lẽ dối trá của ông Trump về việc người Hồi giáo tại New Jerrsey ăn mừng vụ 11/9.

3) Việc ông Trump yêu cầu Tổng thống Obama xuất trình giấy chứng sinh và bày tỏ hoài nghi về tính hợp pháp của ông Obama khi được bầu làm Tổng thống Mỹ.

4) Chứng sợ kết hôn của ông Trump- trên thực tế báo Huffington Post mới chỉ có một bài về đề tài này nhưng trên các báo khác không thiếu gì thông tin về điều này.

5) Chứng sợ người nhập cư và muốn biến họ thành “vật tế thần”, trong đó bao gồm nhiều lời lẽ dối trá của ông Trump về người nhập cư Mexico và mong muốn kỳ quái của ông ta về việc đưa hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp ra khỏi Mỹ.

Một hành động mà theo Hufington Post là đầy tính "diễn"của ông Trump. Ảnh Reuters

Chúng tôi rất vui khi biết rằng mình không phải là tờ báo duy nhất muốn vạch trần bản chất của ông Trump. Tuần trước, nhà báo Dana Milbank  của tờ Washington Post đã mở đầu một bài viết bằng nhận định: “Hãy thành thật với nhau: Donald Trump là một kẻ cuồng tín và là một kẻ phân biệt chủng tộc”.

Vì vậy, nếu những lời lẽ và hành động của ông Trump mang nặng tính phân biệt chủng tộc, chúng ta sẽ gọi đó là những lời lẽ và hành động phân biệt chủng tộc. Chúng ta sẽ gọi đúng bản chất của những lời lẽ và hành động của ông Trump và không để bị phân tán bởi trò diễn của ông ta.

Dĩ nhiên, ông Trump không phải là ứng cử viên duy nhất đưa ra những tuyên bố thiếu trách nhiệm và có phần cực đoan, tuy nhiên, ông ấy là người duy nhất hiện diện trên mọi phương tiện truyền thông mà ông tham gia.

Bằng việc không gọi đúng bản chất chiến dịch truyền thông của ông Trump, rất nhiều người trong giới truyền thông chỉ chăm chăm vào việc trích dẫn những tuyên bố nặng tính gây sốc mà ông Trump liên tục đưa ra và qua đó vô hình chung hợp thức hóa quan điểm xấu xí của ông ta.

Khi theo dõi chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa, chúng tôi nhận thấy rằng, những tuyên bố tệ hại của ông Trump không hoàn toàn rơi vào thinh không hoặc không bị đáp trả. Những tuyên bố ấy của ông Trump khiến cho các cuộc tranh luận chuyển hướng từ những lời lẽ thông thường sang những tuyên bố nặng tính cực đoan và không thể chấp nhận được.

Chính vì thế, chúng tôi không chỉ đưa tin về chiến dịch tranh cử “có một không hai” của ông Trump trong lịch sử chính trị Mỹ mà còn vạch rõ những tác động xấu mà chiến dịch này có thể gây ra đối với các ứng cử viên khác và cả với toàn nước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump
Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump

VOV.VN -Tỷ phú Donald Trump trước đó làm dậy sóng dư luận Mỹ và cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới khi kêu gọi "cấm cửa" người Hồi giáo vào Mỹ

Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump

Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump

VOV.VN -Tỷ phú Donald Trump trước đó làm dậy sóng dư luận Mỹ và cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới khi kêu gọi "cấm cửa" người Hồi giáo vào Mỹ

Tỷ phú ứng viên Trump tiếp tục mất điểm trong cuộc đua Tổng thống Mỹ
Tỷ phú ứng viên Trump tiếp tục mất điểm trong cuộc đua Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Việc Donald Trump mất điểm được cho là do ông đưa ra những phát ngôn gây sốc sau vụ khủng bố ở Paris và ông chế giễu một phóng viên bị khuyết tật.

Tỷ phú ứng viên Trump tiếp tục mất điểm trong cuộc đua Tổng thống Mỹ

Tỷ phú ứng viên Trump tiếp tục mất điểm trong cuộc đua Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Việc Donald Trump mất điểm được cho là do ông đưa ra những phát ngôn gây sốc sau vụ khủng bố ở Paris và ông chế giễu một phóng viên bị khuyết tật.

Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng
Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cho rằng muốn đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phải nhằm vào gia đình của các tay súng thánh chiến này.

Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng

Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cho rằng muốn đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phải nhằm vào gia đình của các tay súng thánh chiến này.

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ
Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Trump kêu gọi “cấm tiệt” việc nhập cảnh đối với người Hồi giáo muốn vào Mỹ, kể cả các công dân Mỹ Hồi giáo.

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Trump kêu gọi “cấm tiệt” việc nhập cảnh đối với người Hồi giáo muốn vào Mỹ, kể cả các công dân Mỹ Hồi giáo.