Cứu kịp thời 8 ngư dân bị tàu hàng đâm chìm trên biển

VOV.VN - Sau khi bị đâm, tàu BĐ 95948 TS bị gãy chìm xuống biển, 8 ngư dân đã ôm được áo phao, lênh đênh trên biển.

Lúc 14h15 phút chiều ngày 11/8, tàu cá BĐ40086 TS, do ông Hồ Chung làm thuyền trưởng, trú phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã đưa 8 ngư dân gặp nạn trên biển vào Trạm Mũi Tấn bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.

Trước đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày 11/8, tàu cá BĐ 95948 TS công suất 720CV của ông Trương Xuôi, 61 tuổi, ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định do ông Trương Đình Hiền, 42 tuổi làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 thuyền viên, đang trên đường đi đánh bắt cá thì bị tàu hàng Vinh Phú 26 (Hải Phòng) đâm chìm, rồi bỏ chạy.

8 ngư dân bị tàu hàng đâm chìm trên biển.

Sau khi bị đâm, tàu BĐ 95948 TS bị gãy chìm xuống biển, 8 ngư dân đã ôm được áo phao, lênh đênh trên biển. May mắn, tàu cá BĐ40086 TS của ông Hồ Chung làm thuyền trưởng, đang hành nghề gần đó đã kịp thời vớt 8 ngư dân này lên tàu và đưa về Trạm Mũi Tấn, thành phố Quy Nhơn, bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.                     

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành làm thủ tục tiếp nhận ngư dân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu.

Ông Phan Xuân Hải, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: "Các thuyền viên trên tàu đã được tàu BĐ 90086 của ông Hồ Chung ở Quy Nhơn vớt và đưa vào bờ chiều nay. Tất cả các thuyền viên đều an toàn, sức khoẻ ổn định. Các cơ quan chức năng sẽ điều tra cụ thể nguyên nhân vụ va chạm này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghề đẩy ruốc giúp ngư dân đất mũi Cà Mau thu bạc triệu.
Nghề đẩy ruốc giúp ngư dân đất mũi Cà Mau thu bạc triệu.

VOV.VN - Nghề đẩy ruốc đã tồn tại rất lâu tại Cà Mau. Nhưng khi người dân áp dụng các hình thức khai thác bằng máy, sản lượng thu hoạch đã tăng đáng kể.

Nghề đẩy ruốc giúp ngư dân đất mũi Cà Mau thu bạc triệu.

Nghề đẩy ruốc giúp ngư dân đất mũi Cà Mau thu bạc triệu.

VOV.VN - Nghề đẩy ruốc đã tồn tại rất lâu tại Cà Mau. Nhưng khi người dân áp dụng các hình thức khai thác bằng máy, sản lượng thu hoạch đã tăng đáng kể.

Tàu cá Bình Định bị đâm chìm trên biển, 1 ngư dân mất tích
Tàu cá Bình Định bị đâm chìm trên biển, 1 ngư dân mất tích

VOV.VN - Tàu cá BĐ 40482 TS của Việt Nam đang đánh bắt trên vùng biển cách Côn Đảo 50 hải lý bất ngờ bị tàu cá không rõ số hiệu đâm chìm rồi bỏ chạy.

Tàu cá Bình Định bị đâm chìm trên biển, 1 ngư dân mất tích

Tàu cá Bình Định bị đâm chìm trên biển, 1 ngư dân mất tích

VOV.VN - Tàu cá BĐ 40482 TS của Việt Nam đang đánh bắt trên vùng biển cách Côn Đảo 50 hải lý bất ngờ bị tàu cá không rõ số hiệu đâm chìm rồi bỏ chạy.

Doanh nghiệp khẩn trương sửa chữa tàu bị hỏng cho ngư dân
Doanh nghiệp khẩn trương sửa chữa tàu bị hỏng cho ngư dân

VOV.VN - Đơn vị đóng tàu cam kết sẽ phối hợp với chủ tàu để khắc phục các sự cố hư hỏng trong vòng 45 ngày.

Doanh nghiệp khẩn trương sửa chữa tàu bị hỏng cho ngư dân

Doanh nghiệp khẩn trương sửa chữa tàu bị hỏng cho ngư dân

VOV.VN - Đơn vị đóng tàu cam kết sẽ phối hợp với chủ tàu để khắc phục các sự cố hư hỏng trong vòng 45 ngày.

Tàu cá của ngư dân bị trộm khoắng sạch ngư cụ
Tàu cá của ngư dân bị trộm khoắng sạch ngư cụ

VOV.VN - Chiếc tàu cá của ông An bị trộm đột nhập lấy đi nhiều ngư cụ, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Tàu cá của ngư dân bị trộm khoắng sạch ngư cụ

Tàu cá của ngư dân bị trộm khoắng sạch ngư cụ

VOV.VN - Chiếc tàu cá của ông An bị trộm đột nhập lấy đi nhiều ngư cụ, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Bàn giao tàu vỏ thép thứ 6 cho ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu
Bàn giao tàu vỏ thép thứ 6 cho ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Tàu vỏ thép thứ 6 của Bà Rịa – Vũng Tàu, hành nghề dịch vụ hậu cần thủy sản, đóng mới bằng nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Bàn giao tàu vỏ thép thứ 6 cho ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu

Bàn giao tàu vỏ thép thứ 6 cho ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Tàu vỏ thép thứ 6 của Bà Rịa – Vũng Tàu, hành nghề dịch vụ hậu cần thủy sản, đóng mới bằng nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định 67 của Chính phủ.