Thả 7 cá thể động vật quý hiếm về Khu bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà

VOV.VN - 7 cá thể động vật hoang dã quý hiếm là Cuốc ngực trắng và Cầy vòi hương được người dân Đà Nẵng giao nộp, thả về Khu bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà

Ngày 14/7, Đội Kiểm lâm cơ động  thuộc Chi cục Kiểm lâm  thành phố Đà Nẵng tiến hành thả 1 cá thể sống Cầy vòi hương nặng 1,5kg và 6 cá thể sống Cuốc ngực trắng  nặng 0,5kg về rừng tự nhiên. Được biết, đây là những loại động vật hoang dã cực kỳ quý hiếm. Các động vật hoang dã này do bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng giao nộp cho kiểm lâm.

Kiểm lâm Đà Nẵng thả cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Liên quan đến sự việc này, UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Công văn chỉ đạo xử lý việc buôn bán động vật hoang dã trái phép trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý việc buôn bán động vật hoang dã trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thả động vật quý về thiên nhiên
Thả động vật quý về thiên nhiên

VOV.VN - Sau một thời gian cứu hộ, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã đã tiến hành thả một số động vật quý vào vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.

Thả động vật quý về thiên nhiên

Thả động vật quý về thiên nhiên

VOV.VN - Sau một thời gian cứu hộ, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã đã tiến hành thả một số động vật quý vào vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.