Buộc thôi việc nhân viên cây xăng “chửi tục tĩu” khách hàng

Công ty Xăng dầu Bắc Tây nguyên đã buộc thôi việc đối với ông Dương Hồng Thỏa vì thái độ không đúng mực đối với khác hàng.

Công ty Xăng dầu Bắc Tây nguyên thuộc Tập đoàn Xăng dầu VN cho biết công ty đã buộc thôi việc đối với ông Dương Hồng Thỏa vì có lời nói, thái độ không đúng mực đối với khác hàng.

Cây xăng dầu số 22 trên đường Hùng Vương, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: B.D

Chiều 2/4 ông Nguyễn Văn Long - phó giám đốc Công ty Xăng dầu Bắc Tây nguyên thuộc Tập đoàn Xăng dầu VN cho biết công ty đã buộc thôi việc đối với ông Dương Hồng Thỏa, nhân viên cây xăng dầu số 22, đường Hùng Vương, TP.Pleiku (Gia Lai) vì có lời nói, thái độ không đúng mực đối với khác hàng.

Trước đó tối 31-3 một nam khách hàng tại TP.Pleiku đến đổ xăng tại cây xăng số 22 của Công ty Xăng dầu Bắc Tây nguyên. Người này yêu cầu được đổ xăng A92 thì một số nhân viên tại cây xăng này tỏ vẻ khó chịu.

Hai bên cự cãi, khách hàng đến đổ xăng thấy nhân viên cư xử thô lỗ, dùng những từ tục tĩu thì liền dùng điện thoại quay phim và đưa lên trang facebook cá nhân. Sự việc sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, gây ồn ào dư luận tại Gia Lai.

Theo ông Long, việc xảy ra cự cãi giữa hai bên là do thời điểm khách hàng tới cây xăng yêu cầu đổ xăng A92, lúc này nhân viên trực ở trụ xăng A92 vắng, nhân viên trực ở trụ xăng A95 ngồi ở kế bên thấy vậy liền đề nghị khách hàng qua đổ xăng A95. Cho rằng cây xăng "chỉ thích đổ xăng A95 mà không bán A92” nên khách hàng đã to tiếng.

Trước phản ánh của khách hàng, sáng 1-4 Công ty Xăng dầu Bắc Tây nguyên đã yêu cầu cửa hàng xăng dầu số 22 giải trình.

Phó giám đốc Nguyễn Văn Long cho biết sự việc nhân viên Dương Hồng Thoả chửi bới khách hàng là có thật, tuy nhiên sự việc bị đưa lên facebook cũng đã ảnh hưởng tới uy tín của công ty.

“Ông Dương Hồng Thoả là nhân viên bên ngoài do cây xăng số 22 đưa vào phụ bán chứ không phải người chính thức của chúng tôi. Sau sự việc này chúng tôi cũng chấn chỉnh toàn đơn vị, trực tiếp gặp khách hàng để xin lỗi và nhận sự tiếp thu” - ông Long nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cam kết bán xăng sinh học E5 tại tất cả các cây xăng ở TPHCM
Cam kết bán xăng sinh học E5 tại tất cả các cây xăng ở TPHCM

VOV.VN - Các doanh nghiệp đầu mối sản xuất, kinh doanh và phân phối xăng trên địa bàn kí cam kết bán loại xăng E5 tại tất cả các cây xăng.

Cam kết bán xăng sinh học E5 tại tất cả các cây xăng ở TPHCM

Cam kết bán xăng sinh học E5 tại tất cả các cây xăng ở TPHCM

VOV.VN - Các doanh nghiệp đầu mối sản xuất, kinh doanh và phân phối xăng trên địa bàn kí cam kết bán loại xăng E5 tại tất cả các cây xăng.

Phát hiện 2 cây xăng ở Hà Nội gắn chip 'ăn xăng' của khách hàng
Phát hiện 2 cây xăng ở Hà Nội gắn chip 'ăn xăng' của khách hàng

Cả 6 cột bơm tại 2 cây xăng do Công ty CP chất đốt Hà Nội quản lý đều gắn chip gian lận. Khi bán hàng, nhân viên sẽ từ xa điều khiển chip này

Phát hiện 2 cây xăng ở Hà Nội gắn chip 'ăn xăng' của khách hàng

Phát hiện 2 cây xăng ở Hà Nội gắn chip 'ăn xăng' của khách hàng

Cả 6 cột bơm tại 2 cây xăng do Công ty CP chất đốt Hà Nội quản lý đều gắn chip gian lận. Khi bán hàng, nhân viên sẽ từ xa điều khiển chip này

Vụ 2 cây xăng gian lận: Bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng nữa
Vụ 2 cây xăng gian lận: Bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng nữa

Trong đó có Lê Đức Phong và Ngô Đức Toàn là đối tượng sản xuất và bán chip điện tử.

Vụ 2 cây xăng gian lận: Bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng nữa

Vụ 2 cây xăng gian lận: Bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng nữa

Trong đó có Lê Đức Phong và Ngô Đức Toàn là đối tượng sản xuất và bán chip điện tử.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân khám phá vụ 2 cây xăng gian lận
Khen thưởng các tập thể, cá nhân khám phá vụ 2 cây xăng gian lận

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc khám phá thành công vụ 2 cây xăng gắn chíp để bán xăng gian lận

Khen thưởng các tập thể, cá nhân khám phá vụ 2 cây xăng gian lận

Khen thưởng các tập thể, cá nhân khám phá vụ 2 cây xăng gian lận

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc khám phá thành công vụ 2 cây xăng gắn chíp để bán xăng gian lận

Cháy lớn cạnh cây xăng, cả khu phố hoảng loạn
Cháy lớn cạnh cây xăng, cả khu phố hoảng loạn

Đám cháy lớn tuy không có thương vong về người nhưng nhiều vật dụng trong nhà kho bị thiêu rụi, hư hỏng.

Cháy lớn cạnh cây xăng, cả khu phố hoảng loạn

Cháy lớn cạnh cây xăng, cả khu phố hoảng loạn

Đám cháy lớn tuy không có thương vong về người nhưng nhiều vật dụng trong nhà kho bị thiêu rụi, hư hỏng.

Rút giấy phép kinh doanh, khởi tố hai cây xăng gian lận ở Hà Nội
Rút giấy phép kinh doanh, khởi tố hai cây xăng gian lận ở Hà Nội

VOV.VN -Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đã yêu cầu dừng hoạt động và thu hồi giấy phép của hai cửa hàng trực thuộc Công ty Cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội.

Rút giấy phép kinh doanh, khởi tố hai cây xăng gian lận ở Hà Nội

Rút giấy phép kinh doanh, khởi tố hai cây xăng gian lận ở Hà Nội

VOV.VN -Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đã yêu cầu dừng hoạt động và thu hồi giấy phép của hai cửa hàng trực thuộc Công ty Cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội.