Khắc phục xong sự cố vỡ đường ống nước sông Đà

VOV.VN - Đến 2h30 sáng nay (22/7), Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex đã cấp nước trở lại cho người dân thủ đô.

Như VOV đã đưa tin, khoảng 12h hôm qua (21/7), đường ống dẫn nước sạch sông Đà tiếp tục vỡ lần thứ 11. Sau khoảng 15 giờ đồng hồ khắc phục, đến 2h30 sáng nay (22/7), Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex đã cấp nước trở lại cho người dân thủ đô.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Văn Tốn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex cho biết, Công ty đã huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện để khắc phục sự cố. Đến 2h 30 sáng 22/7, việc khắc phục cơ bản xong, người dân thủ đô đã có nước trở lại.

Sự cố vỡ lần này khắc phục khó hơn so với lần trước do ống nằm sâu khoảng 3m so với mặt đất. Vết vỡ rộng khoảng 30cm, đoạn ống bị vỡ dài 11m, phương pháp khắc phục là thay ống mới.

“Hôm qua mưa, cho nên cản trở công tác khắc phục. Tuy nhiên, đấy cũng không phải là chính, quan trọng nhất là vị trí xử lý sự cố này gần đường cao tốc, cho nên lần này khác với các lần trước là bắt buộc phải ép cừ Larsen, mà công tác ép cừ Larsen đòi hỏi phải có thời gian. Cho nên theo quan điểm của chúng tôi, hôm qua khắc phục như thế là tương đối nhanh” – ông Nguyễn Văn Tốn nói.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vỡ ống nước sông Đà. Đây là lần thứ 11 tuyến đường ống này bị vỡ kể từ khi đi vào sử dụng.

Theo các cơ quan chức năng, việc đường ống nước sạch sông Đà liên tục vỡ trong nhiều năm qua đã gây thất thoát gần 1,3 triệu m3 nước, mất hơn 9,3 tỷ đồng để khắc phục sửa chữa, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng vạn hộ dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trần tình của Giám đốc bị bắt về 10 lần vỡ đường nước Sông Đà
Trần tình của Giám đốc bị bắt về 10 lần vỡ đường nước Sông Đà

Cơ quan giám định kết luận chất lượng ống là nguyên nhân gây vỡ đường nước sông Đà, trong khi trước đó Giám đốc dự án nói nền đất yếu là "thủ phạm" chính.

Trần tình của Giám đốc bị bắt về 10 lần vỡ đường nước Sông Đà

Trần tình của Giám đốc bị bắt về 10 lần vỡ đường nước Sông Đà

Cơ quan giám định kết luận chất lượng ống là nguyên nhân gây vỡ đường nước sông Đà, trong khi trước đó Giám đốc dự án nói nền đất yếu là "thủ phạm" chính.

Đừng để niềm tin của dân vỡ vụn như đường ống nước sông Đà
Đừng để niềm tin của dân vỡ vụn như đường ống nước sông Đà

VOV.VN - Niềm tin của người dân đã vỡ toang sau 10 lần phải vá víu cho cái đường ống từng một thời là niềm tự hào của Vinaconex.

Đừng để niềm tin của dân vỡ vụn như đường ống nước sông Đà

Đừng để niềm tin của dân vỡ vụn như đường ống nước sông Đà

VOV.VN - Niềm tin của người dân đã vỡ toang sau 10 lần phải vá víu cho cái đường ống từng một thời là niềm tự hào của Vinaconex.

Bổ sung 15 nghìn m3/ngày/đêm nước sạch sông Đà cho khu vực nội thành
Bổ sung 15 nghìn m3/ngày/đêm nước sạch sông Đà cho khu vực nội thành

VOV.VN -Phó Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu, các công ty cấp nước chủ động phối hợp điều tiết, thực hiện các giải pháp giảm thất thoát nước sạch.

Bổ sung 15 nghìn m3/ngày/đêm nước sạch sông Đà cho khu vực nội thành

Bổ sung 15 nghìn m3/ngày/đêm nước sạch sông Đà cho khu vực nội thành

VOV.VN -Phó Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu, các công ty cấp nước chủ động phối hợp điều tiết, thực hiện các giải pháp giảm thất thoát nước sạch.

Vụ vỡ đường ống nước sông Đà: Thêm 7 đối tượng bị khởi tố
Vụ vỡ đường ống nước sông Đà: Thêm 7 đối tượng bị khởi tố

7 đối tượng bị khởi tố là cán bộ Công ty CP ống sợi thủy tinh Vinaconex và BQL dự án cấp nước sông Đà - Hà Nội.

Vụ vỡ đường ống nước sông Đà: Thêm 7 đối tượng bị khởi tố

Vụ vỡ đường ống nước sông Đà: Thêm 7 đối tượng bị khởi tố

7 đối tượng bị khởi tố là cán bộ Công ty CP ống sợi thủy tinh Vinaconex và BQL dự án cấp nước sông Đà - Hà Nội.

 Đường ống dẫn nước sông Đà về Hà Nội vỡ lần thứ 11
Đường ống dẫn nước sông Đà về Hà Nội vỡ lần thứ 11

VOV.VN - Sự cố vỡ đường ống sẽ ảnh hưởng đến việc cấp nước cho khoảng 70.000 hộ dân ở các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân.

 Đường ống dẫn nước sông Đà về Hà Nội vỡ lần thứ 11

Đường ống dẫn nước sông Đà về Hà Nội vỡ lần thứ 11

VOV.VN - Sự cố vỡ đường ống sẽ ảnh hưởng đến việc cấp nước cho khoảng 70.000 hộ dân ở các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân.