Vây bắt "đôi bạn tù" buôn ma túy xuyên tỉnh

VOV.VN - Dương quen Vũ khi chấp hành án tù tại trại giam Gia Trung. Sau khi được thả tự do, cả hai vẫn giữ liên lạc và lên kế hoạch buôn ma túy.

Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy từ tỉnh Điện Biên vào thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ.

Các đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Thành Dương, 40 tuổi, trú huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Dương Vũ, 29 tuổi, trú phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 13h30 ngày 30/3, trên đường 10 tháng 3 (đường Tránh Tây), đoạn qua phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt Nguyễn Thành Dương, khi đối tượng vừa bước xuống xe khách từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk.

Khám xét nhanh hành lý của Dương, Công an phát hiện một túi nilon đựng chất rắn màu trắng, khối lượng l kg và Dương khai nhận đó là ma túy đá.

Cũng theo lời khai của Dương, trước đây, khi chấp hành án tù tại trại giam Gia Trung – Bộ Công an, đối tượng quen biết với Vũ. Khi cả hai chấp hành xong án tù, hai người về địa phương sinh sống và vẫn giữ liên lạc.

Đến cuối tháng 3/2021, Vũ điện thoại rủ Dương mua 1kg ma túy đá với giá 220 triệu đồng. Sau đó, Dương lên tỉnh Điện Biên mua 1kg ma túy đá của một người đàn ông dân tộc H’mông (chưa rõ nhân thân và lai lịch) với giá 200 triệu đồng. Đến ngày 29/3, đối tượng đón xe khách vào thành phố Buôn Ma Thuột tìm gặp Vũ để giao ma túy thì bị công an bắt giữ.

Từ lời khai của Dương, Công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Dương Vũ. Kết quả, Công an phát hiện 7 gói ma túy đá được Vũ cất giấu ngoài vườn chuối, tổng khối lượng khoảng 250gam.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm buôn ma túy bị bắt trên đường trốn chạy
Nghi phạm buôn ma túy bị bắt trên đường trốn chạy

VOV.VN - Nghi phạm liên quan đến việc buôn bán ma túy lập bỏ trốn, khi đến địa phận Hà Tĩnh thì bị công an bắt giữ.

Nghi phạm buôn ma túy bị bắt trên đường trốn chạy

Nghi phạm buôn ma túy bị bắt trên đường trốn chạy

VOV.VN - Nghi phạm liên quan đến việc buôn bán ma túy lập bỏ trốn, khi đến địa phận Hà Tĩnh thì bị công an bắt giữ.

2 đối tượng giết người và buôn ma túy trốn khỏi nơi tạm giam đã bị bắt
2 đối tượng giết người và buôn ma túy trốn khỏi nơi tạm giam đã bị bắt

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành di lý 2 đối tượng giết người và buôn bán ma túy về địa phương để xử lý.

2 đối tượng giết người và buôn ma túy trốn khỏi nơi tạm giam đã bị bắt

2 đối tượng giết người và buôn ma túy trốn khỏi nơi tạm giam đã bị bắt

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành di lý 2 đối tượng giết người và buôn bán ma túy về địa phương để xử lý.

Đắk Nông truy bắt đối tượng buôn ma túy bỏ trốn khỏi bệnh viện
Đắk Nông truy bắt đối tượng buôn ma túy bỏ trốn khỏi bệnh viện

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã triển khai lực lượng để truy tìm Vàng Seo Trắng

Đắk Nông truy bắt đối tượng buôn ma túy bỏ trốn khỏi bệnh viện

Đắk Nông truy bắt đối tượng buôn ma túy bỏ trốn khỏi bệnh viện

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã triển khai lực lượng để truy tìm Vàng Seo Trắng

Cặp vợ chồng thuê chung cư cao cấp ở Hà Nội để buôn ma túy
Cặp vợ chồng thuê chung cư cao cấp ở Hà Nội để buôn ma túy

VOV.VN - Hai vợ chồng Lê Xuân Quyết và Nguyễn Thị Thu Ngọc thuê hai chung cư cao cấp ở Gia Lâm (Hà Nội) để buôn ma túy và tàng trữ súng trái phép.

Cặp vợ chồng thuê chung cư cao cấp ở Hà Nội để buôn ma túy

Cặp vợ chồng thuê chung cư cao cấp ở Hà Nội để buôn ma túy

VOV.VN - Hai vợ chồng Lê Xuân Quyết và Nguyễn Thị Thu Ngọc thuê hai chung cư cao cấp ở Gia Lâm (Hà Nội) để buôn ma túy và tàng trữ súng trái phép.