Rao làm giả bằng đại học, chiếm đoạt 3 tỷ đồng

VOV.VN - Đạt rao trên mạng xã hội có khả năng làm giả bằng đại học, khi khách có nhu cầu, hắn bắt chuyển tiền và chiếm đoạt.

Đội 2, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (PC50) – Công an Hà Nội chiều 22/6 cho biết, đã di lý đối tượng Trần Tấn Đạt (23 tuổi, quê Bà Rịa Vũng Tàu) Hà Nội để tiếp tục điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2014, Đạt tìm hiểu trên mạng internet và được biết một số người có nhu cầu mua bằng tốt nghiệp đại học, trung cấp, chứng chỉ tốt nghiệp giả. Hắn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người này.

Đạt tại cơ quan điều tra

Để thực hiện, Đạt ra các quán internet trên đại bàn xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập nhiều tài khoản trên trang mạng xã hội facebook, lập trang fanpage “Làm bằng đại học”, tham gia các nhóm khác nhau trên mạng xã hội facebook, các diễn đàn trên mạng và đăng thông tin về việc mình có thể làm các loại bằng và các loại giấy tờ khác nhau với giá từ 1 triệu - 30 triệu đồng.

Đồng thời, Đạt lấy tên giả, dùng các hộp thư điện tử như lambangcacloai@gmail..., để người có nhu cầu làm giả bằng, chứng chỉ liên hệ.

Thủ đoạn của Đạt rất tinh vi, hắn tìm mua CMND mang tên tại các khu khách sạn, do khách bỏ quên giá 100.000 đồng/chiếc rồi thay ảnh của mình vào để mở tài khoản tại các ngân hàng.

Khi có người cần làm bằng và giấy tờ giả thì liên hệ với Đạt qua các số điện thoại lưu trên facebook.

Để lấy lòng tin, Đạt yêu cầu họ phải gửi thông tin cá nhân như qua hộp thư anh ta cung cấp.

Sau đó, Đạt yêu cầu khách chuyển trước số tiền 30% đặt cọc. Khoảng 3 ngày sau, anh ta liên hệ với khách thông báo đã làm xong bằng, chứng chỉ và yêu cầu chuyển nốt số tiền còn lại.

Khi nhận được tiền, anh ta tắt điện thoại và chiếm đoạt tiền. Khi rút tiền tại các cột ATM, anh ta bịt mặt, đội mũ để tránh bị phát hiện qua camera giám sát ngân hàng.

Theo điều tra, Đạt đã thực hiện 2 vụ. Vụ thứ nhất với chị H (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội). Chị này có nhu cầu làm bằng tốt nghiệp tại chức Đại học Luật và bị Đạt lừa chiếm đoạt 19 triệu đồng.

Tương tự, anh C. (quê Đồng Nai) cũng bị Đạt chiếm đoạt 35 triệu đồng khi có nhu cầu làm giả bằng tốt nghiệp Đại học Ngân hàng TP HCM.

Điều tra cho biết, tổng số tiền Đạt chiếm đoạt được 3 tỷ đồng. Hiện vụ việc tiếp tục điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành trình sa ngã của “hot girl” lừa đảo
Hành trình sa ngã của “hot girl” lừa đảo

Nợ nần chồng chất vì phải chi trả cho những cuộc ăn chơi thâu đêm, bước đường cùng, "hot girl" đành lừa đảo kiếm tiền để được tiếp tục "sống trong mơ"...

Hành trình sa ngã của “hot girl” lừa đảo

Hành trình sa ngã của “hot girl” lừa đảo

Nợ nần chồng chất vì phải chi trả cho những cuộc ăn chơi thâu đêm, bước đường cùng, "hot girl" đành lừa đảo kiếm tiền để được tiếp tục "sống trong mơ"...

Lừa đảo trăm tỷ, bà Châu Thị Thu Nga không xứng với tín nhiệm của dân
Lừa đảo trăm tỷ, bà Châu Thị Thu Nga không xứng với tín nhiệm của dân

VOV.VN - Bà Châu Thị Thu Nga đã bị khởi tố về những sai phạm liên quan đến hai dự án bất động sản tại Hà Nội trị giá hàng trăm tỷ

Lừa đảo trăm tỷ, bà Châu Thị Thu Nga không xứng với tín nhiệm của dân

Lừa đảo trăm tỷ, bà Châu Thị Thu Nga không xứng với tín nhiệm của dân

VOV.VN - Bà Châu Thị Thu Nga đã bị khởi tố về những sai phạm liên quan đến hai dự án bất động sản tại Hà Nội trị giá hàng trăm tỷ

“Hot girl” lừa đảo cầm cố máy ảnh lấy tiền tiêu xài bị bắt
“Hot girl” lừa đảo cầm cố máy ảnh lấy tiền tiêu xài bị bắt

VOV.VN - Bỏ học, lang thang không nghề nghiệp, Hòa lên mạng nhờ bạn thuê hộ máy ảnh. Sau đó Hòa đem đi cầm cố được 80 triệu đồng để lao vào các cuộc vui.

“Hot girl” lừa đảo cầm cố máy ảnh lấy tiền tiêu xài bị bắt

“Hot girl” lừa đảo cầm cố máy ảnh lấy tiền tiêu xài bị bắt

VOV.VN - Bỏ học, lang thang không nghề nghiệp, Hòa lên mạng nhờ bạn thuê hộ máy ảnh. Sau đó Hòa đem đi cầm cố được 80 triệu đồng để lao vào các cuộc vui.

Dàn dựng việc mua Iphone tại nhà ca sĩ Lý Hải để lừa đảo
Dàn dựng việc mua Iphone tại nhà ca sĩ Lý Hải để lừa đảo

Sau khi nhân viên cửa hàng PFT đến giao 5 điện thoại Iphone, Bảo dàn dựng màn kịch gọi điện cho ca sĩ rồi ôm toàn bộ số điện thoại đó trốn mất.

Dàn dựng việc mua Iphone tại nhà ca sĩ Lý Hải để lừa đảo

Dàn dựng việc mua Iphone tại nhà ca sĩ Lý Hải để lừa đảo

Sau khi nhân viên cửa hàng PFT đến giao 5 điện thoại Iphone, Bảo dàn dựng màn kịch gọi điện cho ca sĩ rồi ôm toàn bộ số điện thoại đó trốn mất.