Khám phá đường dây lừa đảo "cho số đánh đề..."

Hằng ngày đám đàn em mở danh bạ điện thoại gọi đến các số thuê bao để đặt vấn đề "hợp tác để phá các đường dây thầu đề tư nhân"

17h ngày 24/12, cơ quan CSĐT tội phạm TTXH -  Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định bắt giam và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Dương Minh Phương (41 tuổi) và Dương Thanh Tuấn (19 tuổi), quê ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, hiện ngụ tại số 19/27 đường Cô Giang, phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM, về hành vi lừa đảo.

Dương Minh Phương, đối tượng đầu vụ được nhiều nạn nhân biết đến với biệt danh "anh Hai".

Mục đích lừa đảo được chúng che đậy dưới vỏ bọc nhân đạo: số tiền phần trăm lợi nhuận thu được từ việc thắng cược trong đánh đề là để làm công tác xã hội từ thiện. Nhưng thực chất, trong 100 số chúng gợi ý cho 100 người từ số 00 đến số 99 thì sẽ có một người trúng.

Người này phải chi tỉ lệ phần trăm cho chúng và thông qua người này chúng tạo uy tín để làm quen thêm nhiều người khác. Từ đó thực hiện việc lừa đảo bằng cách cho nạn nhân được đứng chân trong Ban XHTT để được cho số trúng, hưởng phần trăm mà "làm giàu"…

Với thủ đoạn này, Phương đã lừa chiếm đoạt của nạn nhân hàng trăm triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên