Hà Tĩnh: Nữ dược sỹ vỡ nợ, bị phá nhà

Vụ xiết nợ này có liên quan trực tiếp đến đường dây nợ bẩn của nữ dược sỹ Lê Thị Tương

Ngày 14/11, tại nhà dược sỹ Nguyễn Thị Thanh Trúc (số 293, đường Trần phú, TP. Hà Tĩnh) đã bị hàng chục con nợ đến phá nhà để lấy tài sản xiết nợ.

Nhiều chủ nợ đã mang theo nhiều người cùng phương tiện là xe tải nhỏ, búa, tuốc vít, kìm để đột nhập vào trong ngôi nhà này để lấy những tài sản còn giá trị.

Những người đến siết nợ đã có gắng lấy đi những gì còn lại như: quạt điện, tủ trang điểm, cánh cửa, két sắt, bình nóng lạnh, đệm ấm, bàn là... đưa ra xe.

Chỉ đến khi lực lượng công an phường Trần Phú có mặt, những người này mới bỏ đi cùng với hai chiếc ô tô chở đồ đạc lấy được.

Công an phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh cho biết, ngôi nhà này thuộc sở hữu của vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Trúc (đang công tác tại Cty Dược Hà Tĩnh). Từ nhiều ngày nay đã có rất nhiều đối tượng đến đòi nợ.

Trước đó, tối 13/11, một số người đến đòi nợ có hành vi quá khích, dùng dao chém vỡ tủ kính nhà chị Trúc, lực lượng công an tới mời về công an phường giải quyết. Đồng thời yêu cầu gia đình chị Trúc hợp tác với cơ quan công an để xử lý nhưng gia đình không tới.

Được biết, việc đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trúc đang lâm vào cảnh vỡ nợ không nhỏ. Chỉ riêng số tiền liên quan trực tiếp tới dược sỹ Lê Thị Tương nợ lên tới 17 tỷ đồng. Trúc đã siết nợ được 1 ngôi biệt thự hoành tráng của Tương nhưng giấy tờ thủ tục ngôi nhà này lại nằm trong ngân hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên