Giết người yêu, phi tang xác tại nghĩa địa

Để có tiền mua ma túy, Triệu đã dụ dỗ người yêu ra nghĩa địa rồi cùng đồng bọn dùng dao sát hại chị L. cướp tài sản.

Chiều 7/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt khẩn cấp Lê Minh Triệu (25 tuổi) và Võ Hoàng Mai (20 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, cả hai đối tượng trên đều là những con nghiện ma túy nặng.

Ngày 28/12/2014, “đến cữ” nhưng bọn chúng không có tiền mua ma túy nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Sau khi bàn bạc, “con mồi” mà Triệu và Mai ngắm đến là chị Lý Thị N. (27 tuổi, quê Cà Mau, là bạn gái của Triệu).

 
Hai nghi can giết người cướp tài sản, phi tang xác
Để thực hiện ý định nêu trên, Triệu và Mai chuẩn bị một con dao Thái Lan dài khoảng 20 cm, sau đó Triệu tìm đến chỗ làm của chị N. tại quán một quán cà phê thuộc phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một) để rủ chị N. đi chơi.

Khoảng 16h30’ cùng ngày, Triệu và Mai đưa chị N. đến khu vực nghĩa địa thuộc khu 8.

Tại đây, 2 đối tượng đã sát hại chị N. cướp đi 1 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai bằng vàng và số tiền 630.000 đồng.

Sau đó hai đối tượng này phi tang xác nạn nhân xuống một huyệt mộ bỏ hoang gần đó, rồi đem bán số tài sản cướp được lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Vụ án mạng bắt đầu hé lộ vào chiều 3/1, khi lực lượng chức năng nhận được tin báo về một vụ cháy cỏ, Cảnh PCCC TP Thủ Dầu Một đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng đã phát hiện một thi thể nữ đang trong giai đoạn phân hủy nằm dưới huyệt mộ đã được bốc dở.

Sau 15 phút chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chữa cháy đã bảo vệ hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân, sau đó bàn giao cho Công an TP Thủ Dầu Một để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định được danh tính nạn nhân là chị Lý Thị N. 

Vài ngày sau đó, các trinh sát đã bắt gọn 2 nghi can giết người, cướp tài sản của chị N. Lê Minh Triệu và Võ Hoàng Mai.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết người yêu, đốt xác phi tang: Kinh hãi lời khai của hung thủ
Giết người yêu, đốt xác phi tang: Kinh hãi lời khai của hung thủ

Hung thủ khai nhận tội sát nhân nhưng không thừa nhận đã cố ý đốt xác mà đó chỉ là một sự cố.  

Giết người yêu, đốt xác phi tang: Kinh hãi lời khai của hung thủ

Giết người yêu, đốt xác phi tang: Kinh hãi lời khai của hung thủ

Hung thủ khai nhận tội sát nhân nhưng không thừa nhận đã cố ý đốt xác mà đó chỉ là một sự cố.  

Giết người yêu sau khi chia tay: Báo động bạo lực trong tình yêu
Giết người yêu sau khi chia tay: Báo động bạo lực trong tình yêu

VOV.VN -Người nam cảm thấy mình ở mức “bề trên”, nên khi có xung đột đỉnh điểm thì hành động cùng cực nhất là giết người yêu có thể xảy ra.

Giết người yêu sau khi chia tay: Báo động bạo lực trong tình yêu

Giết người yêu sau khi chia tay: Báo động bạo lực trong tình yêu

VOV.VN -Người nam cảm thấy mình ở mức “bề trên”, nên khi có xung đột đỉnh điểm thì hành động cùng cực nhất là giết người yêu có thể xảy ra.

Xét xử kẻ giết người yêu rồi lên Facebook tự thú
Xét xử kẻ giết người yêu rồi lên Facebook tự thú

Từ 6h30’, hàng trăm người dân đã có mặt tại tòa để theo dõi phiên xử.

Xét xử kẻ giết người yêu rồi lên Facebook tự thú

Xét xử kẻ giết người yêu rồi lên Facebook tự thú

Từ 6h30’, hàng trăm người dân đã có mặt tại tòa để theo dõi phiên xử.

Y án tử hình kẻ giết người yêu dã man ở TP HCM
Y án tử hình kẻ giết người yêu dã man ở TP HCM

VOV.VN -Do Khuyến thường xuyên ghen tuông, đánh đập và dọa giết nên chị Hằng quyết định chia tay. Do vậy Khuyến làm đủ mọi cách để níu kéo.

Y án tử hình kẻ giết người yêu dã man ở TP HCM

Y án tử hình kẻ giết người yêu dã man ở TP HCM

VOV.VN -Do Khuyến thường xuyên ghen tuông, đánh đập và dọa giết nên chị Hằng quyết định chia tay. Do vậy Khuyến làm đủ mọi cách để níu kéo.