Công an Nghệ An xuyên rừng đuổi vàng tặc

(VOV) -Khu vực các đối tượng khai thác có diện tích khoảng 1ha, nằm sát Vườn Quốc gia Pù Huống, bị đào xới với hơn 150 hầm hào 

Trong những ngày qua, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quế Phong, UBND xã Cắm Muộn thành lập Đoàn công tác tiến hành truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép nhằm lập lại ANTT tại khu vực đồi Khe Háng nhỏ thuộc bản Huồi Máy xã Cắm Muộn huyện Quế Phong.

Thời gian gần đây một số người dân Thái Nguyên vào Nghệ An cấu kết với một số người dân địa phương tổ chức khai thác vàng trái phép tại đồi Khe Háng nhỏ thuộc bản Huồi Máy, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong.

Việc khai thác vàng trái phép làm cho nơi đây trở thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Chính quyền xã Cắm Muộn và huyện Quế Phong đã nhiều lần triển khai các biện pháp xử lý nhưng tình hình ngày càng diễn biến phức tạp.

Khu vực các đối tượng khai thác có diện tích khoảng 1ha, nằm sát Vườn Quốc gia Pù Huống đã bị đào xới với hơn 150 hầm hào lớn nhỏ. Nhiều hầm được đào sâu không nhìn thấy đáy nhưng chỉ có những cành cây yếu ớt chống đỡ, tai nạn chết người người có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Anh Lê Văn Chung ở Bản Phà Bạt – xã Cắm Muộn – Huyện Quế Phong một người dân khai thác vàng trái phép nói: “Mỗi ngày chúng tôi kiếm được từ 40.000 – 50.000 đồng, có ngày khá thì được 70.000 đồng. Nhưng nếu làm công ăn lương thì lại khác, bọn tôi tự đào lại khác. Họ đi làm công mỗi ngày kiếm được khoảng 100.000 đồng. Chúng tôi tự khai thác cũng rất nguy hiểm, hầm mỏ không biết sập lúc nào”.

Trước tình hình này, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ huy lực lượng ra quân vận động bà con tự động tháo dỡ lán trại và phương tiện khai thác trái phép, đồng thời kiên quyết xử lý, cưỡng chế những đối tượng chống đối. Đoàn công tác đã chia thành các tổ đi vận động bà con tháo dỡ, tiêu hủy lán trại, thu dọn phương tiện rời khỏi hiện trường.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Lực lượng công an đã phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức truy quét vàng tặc. Tổng số lực lượng có mặt tại hiện trường là 211 quân. Chúng tôi sẽ quyết tâm làm bằng được, bám chốt tại đây. Sau khi chúng tôi làm hoàn chỉnh sẽ bàn giao địa bàn trong sạch cho xã, huyện mới rút quân”.

Sau 2 ngày kiên trì, nỗ lực tìm kiến trên ngọn đồi và rìa đồi, lực lượng chức năng Nghệ An đã phát hiện 25 máy nổ dùng để khai thác vàng được chôn sâu dưới lòng đất. Tất cả đã được vô hiệu hóa không thể tái sử dụng. Lực lượng chức năng cũng đã tiêu huỷ tại chỗ 60 lán trại, khoảng 2.000 lít dầu diezen và 2.000m ống nước. Hơn 150 người làm thuê trong các lán trại buộc phải rời khỏi khu vực khai thác trở về bản. Toàn bộ đồi Khe Háng đến nay không còn bất cứ một vật dụng gì có thể sử dụng cho mục đích khai thác vàng.

Hiện tại, chiến dịch truy quét đã thành công. Tuy nhiên, trong thời gian tới các cơ quan chức năng của địa phương cần có phương án để không tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép tại Đồi Khe Háng nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác minh, làm rõ cái chết 3 phu vàng tại Quảng Nam
Xác minh, làm rõ cái chết 3 phu vàng tại Quảng Nam

Qua điều tra từ một số nhân chứng, Công an huyện Phước Sơn đã xác định có 3 phu vàng tử nạn do chết ngạt dưới hầm.

Xác minh, làm rõ cái chết 3 phu vàng tại Quảng Nam

Xác minh, làm rõ cái chết 3 phu vàng tại Quảng Nam

Qua điều tra từ một số nhân chứng, Công an huyện Phước Sơn đã xác định có 3 phu vàng tử nạn do chết ngạt dưới hầm.