Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng trong cả nước bắt giữ, xử lý hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tổng số tiền tịch thu và xử phạt hành chính lên tới 47,3 tỉ đồng.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của nước ta đưa ra nhiều giải pháp chống buôn lậu, nhưng việc ngăn chặn vẫn chưa hiệu quả. 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng trong cả nước bắt giữ, xử lý hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tổng số tiền tịch thu và xử phạt hành chính lên tới 47,3 tỉ đồng.

Tại tỉnh Quảng Ninh, người buôn lậu tập hợp hàng hoá ở ven rừng và nhà dân ven đường, sau đó dùng nhiều loại xe để vận chuyển hàng. Còn tại một số tỉnh ở Tây Bắc như Lào Cai, Sơn La, Lai Châu hoạt động của các đối tượng buôn lậu chủ yếu dựa vào dòng chảy của sông Hồng, sông Nậm Thi. Các đối tượng buôn lậu tổ chức canh gác, khi thấy lực lượng chức năng đi tuần tra, đem hàng về nơi cất giấu, hoặc huy động đông người để giải toả hàng.

6 tháng đầu năm nay, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện và xử lý  2.600 vụ vi phạm hành chính, xử phạt nộp kho bạc hơn 21 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu là hàng nhập lậu, hàng giả và chất lượng thực phẩm không đảm bảo yêu cầu vệ sinh.

Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục tăng cường phối hợp với các bên lien quan để tăng cường kiểm tra, kiểm sát trên lĩnh vực thương mai. Ông Nguyễn Hồng Bảo- Chi cục phó Chi cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết: Từ nay đến cuối năm lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các diễn đàn để giúp cho các doanh nghiệp, người tiêu dùng phân biệt rõ hàng thật, hàng giả. Xây dựng các biện pháp để kiểm tra và xử lý để chống hành giả. Tiếp tục kiểm tra và xử lý về hàng tiêu dùng và hành công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chống hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên