Báo cáo Bộ Chính trị việc Bí thư Quảng Nam xin nghỉ hưu trước tuổi

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất báo cáo Bộ Chính trị về đơn xin nghỉ trước tuổi của ông Lê Phước Thanh vì lý do sức khỏe.

Ngày 31/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã có cuộc họp để thảo luận và nghe ý kiến của các ủy viên về đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe của ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Đinh Văn Thu - cho biết, đây là cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra thường kỳ.

Tuy nhiên trong cuộc họp này, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy lấy ý kiến và thảo luận, đồng thời thống nhất báo cáo Bộ Chính trị về đơn xin nghỉ trước tuổi của ông Lê Phước Thanh vì lý do sức khỏe.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh - người vừa có đơn xin hưu.

Ông Thu cho biết: “Anh Thanh xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe là chuyện bình thường của cá nhân. Tập thể Ban thường vụ đã thảo luận và tôn trọng ý kiến của anh Thanh và thống nhất làm báo cáo gởi Bộ Chính trị. Nếu Bộ Chính trị đồng ý thì tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ tiếp tục họp để có quyết định cuối cùng”.

Trước đó, ngày 29/7, ông Lê Phước Thanh – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam bất ngờ có đơn gửi Bộ Chính trị về việc xin nghỉ hưu trước tuổi.

Lý do ông xin nghỉ là do sức khỏe không đảm bảo và đang chờ ý kiến của Bộ Chính trị. Nếu được Bộ Chính trị đồng ý, ông và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ tìm người kế vị.

Tính đến ngày ông Lê Phước Thanh gởi đơn xin thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam là 5 tháng 2 ngày.

Trước đó, vào ngày 27/2/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam họp phiên bất thường và bầu ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015 với 100% phiếu bầu thay ông Nguyễn Đức Hải được điều động giữ chức vụ phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Ông Lê Phước Thanh sinh năm 1956, quê quán huyện Đại Lộc (Quảng Nam), trình độ tiến sĩ kinh tế. Trước khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Thanh từng kinh qua các chức vụ Giám đốc Sở Công nghiệp; Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Từ tháng 11/2010 đến tháng 2/2015, ông Lê Phước Thanh là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam khóa XIII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư
Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

VOV.VN -Đây là việc làm mới, trong Điều lệ Đảng chưa có quy định, nhưng rõ ràng dân chủ hơn nhiều

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

VOV.VN -Đây là việc làm mới, trong Điều lệ Đảng chưa có quy định, nhưng rõ ràng dân chủ hơn nhiều

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Quảng Nam
Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

VOV.VN- Ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

VOV.VN- Ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nộp đơn xin thôi chức
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nộp đơn xin thôi chức

Mới lên giữ trọng trách được 5 tháng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã làm đơn xin thôi chức để về hưu non với lý do "sức khỏe".

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nộp đơn xin thôi chức

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nộp đơn xin thôi chức

Mới lên giữ trọng trách được 5 tháng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã làm đơn xin thôi chức để về hưu non với lý do "sức khỏe".

Chuẩn bị nhân sự thay ông Nguyễn Sự
Chuẩn bị nhân sự thay ông Nguyễn Sự

Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ TP Hội An đã chấp thuận đơn xin nghỉ trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2 năm của Bí thư Thành ủy Nguyễn Sự.

Chuẩn bị nhân sự thay ông Nguyễn Sự

Chuẩn bị nhân sự thay ông Nguyễn Sự

Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ TP Hội An đã chấp thuận đơn xin nghỉ trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2 năm của Bí thư Thành ủy Nguyễn Sự.