Ngày mai cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử

VOV.VN - Ngày mai 69 triệu cử tri trong cả nước sẽ tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Nghe thời sự trưa 21/5

Chương trình có các nội dung chính sau:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự đại lễ kỷ niệm ngày Phật đản Phật lịch 2560.

Kết thúc Hội nghị kỷ niệm 20 năm quan hệ đối ngoại ASEAN - Nga vào chiều 21/5 tại Nga, các nhà lãnh đạo đã ra Tuyên bố chung hướng tới quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích chung. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị toàn thể, trong đó đề nghị 3 vấn đề ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN – Nga ngày càng thực chất và hiệu quả.

Ngày mai 69 triệu cử tri trong cả nước sẽ tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cho đến thời điểm này mọi công việc chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu tạm dừng lưu thông hàng hóa đối với 3 lô nước ngọt C2 và Rồng đỏ của Công ty TNHH URC Hà Nội vì hàm lượng chì cao hơn so với tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu (EU) thông qua một cơ chế khẩn cấp cho phép các quốc gia châu Âu lập tức ngừng chương trình cấp thị thực vào châu lục này đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác nếu các quốc gia này vi phạm các điều kiện chủ chốt của EU.

Mặc dù quân đội Ai Cập xác nhận đã phát hiện nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay A230 mang số hiệu MS 804 của hãng hàng không quốc gia Ai Cập, nhưng nguyên nhân dẫn đến thảm họa này, cho đến nay, vẫn chưa được xác định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên