Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Trung học Thủy lợi 2

VOV.VN -Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.

Sáng nay (26/6), tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.

Sau ngày giải phóng, cả nước bắt tay vào công cuộc khôi phục sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, việc khôi phục và phát triển nền nông nghiệp tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nguồn nước phục vụ sản xuất.

Lãnh đạo Bộ NNPTNT chúc mừng Trường CĐ Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Để bổ sung đội ngũ cán bộ kỹ thuật thủy lợi trong khu vực, ngày 29/6/1976, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã ký quyết định thành lập 3 Trường Trung học chuyên nghiệp trực thuộc Bộ.

Trong đó có Trường Trung học kỹ thuật Thủy lợi Trung Bộ (gọi tắt là Trường Trung học Thủy lợi 2), nay là Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung, đóng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

40 năm qua, trường đã đào tạo hơn 12.000 sinh viên thuộc các ngành: Thủy công, Thủy nông, Thi công, Khảo sát Địa hình, Khảo sát Địa chất công trình, kế toán. Trường hiện có 80 cán bộ, viên chức, 84% giảng viên có trình độ sau Đại học.

Những năm gần đây, Trường mở rộng hợp tác quốc tế, chủ trì Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về “Mô phỏng và dự báo xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long”, phối hợp với chuyên gia quốc tế và trong nước triển khai nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu tổng thể về cơ chế xói lở và đề xuất giải pháp phòng chống xói lở bờ biển Cửa Đại, Hội An”, tổ chức nhiều Hội thảo quốc tế về chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết: “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá rất cao thành tích của nhà trường trong 40 năm qua về đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển của ngành; ngoài ra còn tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Hiện tại phải tập trung nâng cao kỹ năng, ngoài phần lý thuyết, quan tâm đầu tư đến lĩnh vực thực hành, hướng dẫn cho các em thực hành trong phòng thí nghiệm và ra thực tiễn sản xuất”.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của nhà trường được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghịch lý cử nhân thất nghiệp, doanh nghiệp thiếu nhân lực
Nghịch lý cử nhân thất nghiệp, doanh nghiệp thiếu nhân lực

VOV.VN -Hiện tồn tại nghịch lý số lượng cử nhân thất nghiệp càng tăng trong khi doanh nghiệp thiếu lao động?

Nghịch lý cử nhân thất nghiệp, doanh nghiệp thiếu nhân lực

Nghịch lý cử nhân thất nghiệp, doanh nghiệp thiếu nhân lực

VOV.VN -Hiện tồn tại nghịch lý số lượng cử nhân thất nghiệp càng tăng trong khi doanh nghiệp thiếu lao động?

Giáo dục dạy nghề: Ai quản lý cho hiệu quả?
Giáo dục dạy nghề: Ai quản lý cho hiệu quả?

VOV.VN - Việc quản lý bậc trung cấp và cao đẳng nghề giao cho cơ quan nào quản lý thì giáo dục dạy nghề phải điều tiết được thị trường lao động.

Giáo dục dạy nghề: Ai quản lý cho hiệu quả?

Giáo dục dạy nghề: Ai quản lý cho hiệu quả?

VOV.VN - Việc quản lý bậc trung cấp và cao đẳng nghề giao cho cơ quan nào quản lý thì giáo dục dạy nghề phải điều tiết được thị trường lao động.

8 nữ du học sinh Việt xinh đẹp, tài năng, nhận học bổng 'khủng'
8 nữ du học sinh Việt xinh đẹp, tài năng, nhận học bổng 'khủng'

VOV.VN -Những du học sinh Việt xinh đẹp này gặt hái được các học bổng 'khủng' tại các trường đại học danh giá hàng đầu thế giới.

8 nữ du học sinh Việt xinh đẹp, tài năng, nhận học bổng 'khủng'

8 nữ du học sinh Việt xinh đẹp, tài năng, nhận học bổng 'khủng'

VOV.VN -Những du học sinh Việt xinh đẹp này gặt hái được các học bổng 'khủng' tại các trường đại học danh giá hàng đầu thế giới.