Thị phần xuất khẩu của Trung Quốc đứng đầu thế giới 15 năm liên tiếp

VOV.VN - Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi khó khăn, Trung Quốc vẫn duy trì được sự ổn định chung về thị phần xuất khẩu quốc tế, thể hiện khả năng phát triển mạnh mẽ.

 

Giới thiệu về thị phần thương mại hàng hóa quốc tế của Trung Quốc năm 2023, người phụ trách Cục Ngoại thương, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 5,94 nghìn tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 3,38 nghìn tỷ USD, chiếm 14,2% thị phần quốc tế, đứng đầu thế giới trong 15 năm liên tiếp.

Dữ liệu thương mại toàn cầu do Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) công bố ngày 10/4 cho thấy, năm 2023, xuất khẩu của Trung Quốc chiếm 14,2% thị phần quốc tế và nhập khẩu chiếm 10,6% thị phần quốc tế. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi khó khăn, Trung Quốc vẫn duy trì được sự ổn định chung về thị phần quốc tế, thể hiện khả năng phát triển mạnh mẽ.

Theo người phụ trách Cục Ngoại thương, Trung Quốc đã duy trì vị thế là quốc gia lớn nhất về thương mại hàng hóa trong 7 năm liên tiếp. Thị phần xuất nhập khẩu ổn định cho thấy, dựa vào lợi thế tích hợp của chuỗi sản xuất, cung ứng và khả năng đổi mới liên tục, các sản phẩm chất lượng cao của Trung Quốc được ưa chuộng trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, với lợi thế về thị trường quy mô lớn, nhập khẩu của Trung Quốc cũng tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia.

Tổ chức thương mại thế giới dự đoán, khối lượng thương mại toàn cầu sẽ tăng 2,6% vào năm 2024, tăng 3,8 điểm phần trăm so với năm 2023. Cũng có một số dấu hiệu phục hồi trong lĩnh vực thương mại trong quý I/2024, đồng thời tổ chức này nhận định, những bất ổn do xung đột địa chính trị và chủ nghĩa bảo hộ mang lại vẫn đang gia tăng, thương mại toàn cầu vẫn có nguy cơ suy giảm.  

Người phụ trách Cục Ngoại thương cho biết, để đối phó với môi trường bên ngoài khắc nghiệt và phức tạp, Bộ thương mại Trung Quốc đang phối hợp với các địa phương, ban ngành nghiên cứu, chuẩn bị sẵn nhiều biện pháp chính sách thiết thực, hiệu quả, tập trung tạo động lực mới cho ngoại thương và giúp các công ty ngoại thương mở rộng thị trường. Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy mở cửa mức độ cao, tăng cường hợp tác với các đối tác thương mại và đóng góp tích cực vào sự phục hồi của thương mại toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lên “cơn sốt” tích trữ vàng bất chấp giá vàng liên tục tăng cao
Trung Quốc lên “cơn sốt” tích trữ vàng bất chấp giá vàng liên tục tăng cao

VOV.VN - Trong bối cảnh giảm phát, chứng khoán biến động và lãi suất ngân hàng thấp, ngày càng có nhiều người tại Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ có xu hướng tích trữ vàng, bất chấp giá thành của kim loại quý này không ngừng tăng.

Trung Quốc lên “cơn sốt” tích trữ vàng bất chấp giá vàng liên tục tăng cao

Trung Quốc lên “cơn sốt” tích trữ vàng bất chấp giá vàng liên tục tăng cao

VOV.VN - Trong bối cảnh giảm phát, chứng khoán biến động và lãi suất ngân hàng thấp, ngày càng có nhiều người tại Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ có xu hướng tích trữ vàng, bất chấp giá thành của kim loại quý này không ngừng tăng.

Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 17 liên tiếp
Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 17 liên tiếp

VOV.VN - Số liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) công bố ngày 7/4 cho thấy, dự trữ vàng của nước này tiếp tục tăng trong tháng 3. Đây là tháng thứ 17 liên tiếp Trung Quốc tăng dự trữ vàng trong bối cảnh giá của kim loại quý này liên tục tăng.

Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 17 liên tiếp

Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ 17 liên tiếp

VOV.VN - Số liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) công bố ngày 7/4 cho thấy, dự trữ vàng của nước này tiếp tục tăng trong tháng 3. Đây là tháng thứ 17 liên tiếp Trung Quốc tăng dự trữ vàng trong bối cảnh giá của kim loại quý này liên tục tăng.

Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới vào khoảng năm 2035
Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới vào khoảng năm 2035

VOV.VN - Báo cáo do một nhóm nghiên cứu (Think tank) gồm các chuyên gia, học giả đến từ 5 quốc gia Mỹ, Nga, Canada, Ấn Độ và Trung Quốc công bố hôm qua (31/3) dự báo, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào khoảng năm 2035, với thu nhập khả dụng của người dân dự kiến ​tăng gấp đôi vào năm 2035 so với năm 2023.

Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới vào khoảng năm 2035

Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới vào khoảng năm 2035

VOV.VN - Báo cáo do một nhóm nghiên cứu (Think tank) gồm các chuyên gia, học giả đến từ 5 quốc gia Mỹ, Nga, Canada, Ấn Độ và Trung Quốc công bố hôm qua (31/3) dự báo, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào khoảng năm 2035, với thu nhập khả dụng của người dân dự kiến ​tăng gấp đôi vào năm 2035 so với năm 2023.

Chủ tịch Tập Cận Bình mời doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc
Chủ tịch Tập Cận Bình mời doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc

VOV.VN - ​Phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ hôm qua (27/3), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc và Mỹ nên trở thành trợ lực phát triển của nhau, thay vì là trở ngại, đồng thời mời các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào thị trường nước này.

Chủ tịch Tập Cận Bình mời doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc

Chủ tịch Tập Cận Bình mời doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc

VOV.VN - ​Phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ hôm qua (27/3), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc và Mỹ nên trở thành trợ lực phát triển của nhau, thay vì là trở ngại, đồng thời mời các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào thị trường nước này.