Nghị quyết 02 trong việc giải phóng tồn kho bất động sản

(VOV) - Nhiều doanh nghiệp đã đề xuất giải pháp tích cực tháo gỡ cho thị trường bất động sản hiện nay.

Chiều 24/5, tại TP HCM, Hiệp hội bất động sản Việt Nam tổ chức hội thảo “Ý nghĩa và tính thực tiễn của Nghị quyết 02/NQ-CP trong việc giải phóng tồn kho bất động sản”. Đã có khoảng 500 doanh nghiệp và khách mời tham dự sự kiện này.

Tại hội thảo, nhiều vấn đề đã được các doanh nghiệp bất động sản đặt ra như: Việc thực hiện chuyển đổi dự án Nhà ở thương mại về Nhà ở xã hội theo Nghị quyết 02 gặp nhiều khó khăn; tương tác từ thị trường tài chính, tiền tệ từ Nghị quyết 02 đối với thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng; liên kết Ngân hàng tài chính để giải phóng hàng tồn kho…

Nhiều doanh nghiệp đã hiến kế mô hình chuỗi liên kết 4 nhà để giải phóng hàng tồn kho. Đó là nhà sản xuất, nhà đầu tư, ngân hàng và nhà tổ chức cung ứng.

“Chính phủ, các Bộ, ngành, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước cần phải có nhiều gói 30.000 tỉ hàng năm. Ngoài lãi suất 6% cho người mua nhà vay, ngân hàng cần có nhiều gói với lãi suất phù hợp hơn, đó là lãi suất 8% cho các chủ đầu tư họ thực hiện theo nhà ở thương mại giá rẻ. Thêm nữa là cần có chính sách rõ ràng cho các nhà liền kề ở 63 tỉnh thành vì hiện nay các gói cho nhà dưới 70 m2 với giá dưới 15 triệu/m2 chỉ áp dụng cho các chung cư”, ông Trương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam nêu ý kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thể thế chấp bằng chính căn nhà sẽ mua
Có thể thế chấp bằng chính căn nhà sẽ mua

(VOV) -Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết thông tin này chiều 23/5 khi phân tích về gói tín dụng hỗ trợ cho vay mua nhà ở.

Có thể thế chấp bằng chính căn nhà sẽ mua

Có thể thế chấp bằng chính căn nhà sẽ mua

(VOV) -Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết thông tin này chiều 23/5 khi phân tích về gói tín dụng hỗ trợ cho vay mua nhà ở.

Đề xuất bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Đề xuất bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

(VOV) -Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi một số điểm trong Luật Nhà ở hiện hành.

Đề xuất bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Đề xuất bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

(VOV) -Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi một số điểm trong Luật Nhà ở hiện hành.