Khánh Hòa tăng trưởng kinh tế âm trong năm 2020

VOV.VN - Năm 2020, lần đầu tiên, kinh tế tỉnh Khánh Hòa có mức tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GRDP) âm 10,5%, ngân sách hụt thu đến 30%.

Những ngày cuối năm nay, hàng loạt cơ sở khách sạn tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đóng cửa, hầu hết người lao động trong lĩnh vực này nghỉ việc. Lượng khách nội địa thưa thớt. Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, chưa biết đến khi nào mới mở cửa đón khách quốc tế trở lại. Hiện số ít khách sạn đang hoạt động cầm chừng.

Ông Phạm Minh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòn Tằm biển Nha Trang đang loay hoay trong việc quản lý vận hành khu du lịch lớn cùng nhiều khách sạn tại thành phố Nha Trang. Ông Nhựt cho biết, năm 2020, các cơ sở kinh doanh của đơn vị hết đóng cửa rồi mở cửa trở lại nhiều lần. Đến nay, thua lỗ đã lên đến khoảng 200 tỷ đồng, công ty đang đối mặt với các khoản nợ khá lớn.

Ông Phạm Minh Nhựt cho biết thêm, công ty đã được vay hơn 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả lương tháng 11 cho người lao động. “Toàn bộ nguồn thu của năm 2020 chúng tôi không có. Có những tháng là 0 đồng, trước đây, có những tháng thu đến 40-50 tỷ đồng. Vẫn có mở cửa hoạt động nhưng doanh thu không đủ để bù đắp chi phí để lo cho nhân viên. Do đó, khó khăn của chúng tôi đang là các khoản nợ. Cơ sở vật chất vẫn phải duy trì, nếu đóng thì nó hư hỏng đi. Chi phí vận hành đó mà không có doanh thu bù đắp thì đó là chi âm. Hiện nay, có khoảng 80% doanh nghiệp du lịch đã đóng cửa".

Nhiều năm qua, với lợi thế biển, đảo, cơ cấu kinh tế của tỉnh Khánh Hòa chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ - du lịch và công nghiệp, giảm dần tỷ trọng lĩnh vực nông – lâm - thủy sản. Đến nay, cơ cấu dịch vụ chiếm khoảng 48%, còn công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 30%. Lĩnh vực dịch vụ - du lịch phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng du khách, doanh thu mỗi năm lên đến 20%.

Lượng khách tăng cao đã thu hút dòng vốn đầu tư, lực lượng lao động vào lĩnh vực này. Năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ, khiến lượng khách đến Khánh Hòa giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 20% về số lượng và doanh thu so với năm trước. Không có du khách, hơn 1.100 cơ sở lưu trú bị đình trệ, hàng ngàn chiếc xe dùng chở khách phải nằm im tại các bãi xe.

Ông Huỳnh Đức Hòa, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 60.000 người lao động trong lĩnh vực du lịch bị mất việc làm, phải tìm việc khác để mưu sinh.

“Nguồn nhân lực ngành du lịch bị ảnh hưởng rất nặng nề vì dịch bệnh Covid-19, khó khăn nên anh em trong ngành du lịch phải tìm kiếm những ngành nghề khác. Hướng dẫn viên bây giờ phải chạy Grab hay là làm ngành nghề khác, rất đáng buồn. Hi vọng sắp tới, chúng ta sẽ có sự liên kết giữa các đơn vị để giúp đỡ cho nguồn nhân lực du lịch" - ông Hòa chia sẻ.

Tỉnh Khánh Hòa là địa phương hội nhập quốc tế khá sâu nên chịu tác động mạnh do dịch bệnh Covid-19. Các sản phẩm nông, thủy sản gặp khó trong xuất khẩu, chỉ số công nghiệp cũng chỉ tăng 0,17% vì nguồn nguyên liệu, đầu ra sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào nước ngoài. Trong bối cảnh như vậy, bên cạnh các giải pháp cấp bách về an sinh xã hội, tỉnh Khánh Hòa đã đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc các dự án trọng điểm, cấp phép triển khai các dự án mới.

Cuối năm, các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội mới từ các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Liên minh Châu Âu để đẩy mạnh việc xuất khẩu, bù đắp suy giảm của kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa tạo điều kiện, đảm bảo an toàn cho việc nhập cảnh các đoàn chuyên gia người nước ngoài kịp thời đến làm việc tại các dự án.

Ông Go Jin Young, Tổng Giám đốc Công ty Đóng tàu Hyundai Việt Nam cho biết, công ty cơ bản sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm cho khoảng 5 ngàn lao động nhờ các giải pháp hỗ trợ của chính quyền tỉnh Khánh Hòa.

“Nhờ vào chính sách ủng hộ, hỗ trợ doanh nghiệp của chính quyền tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi có thể bố trí hiệu quả xe buýt, nhà ăn tập thể cho tất cả 5 ngàn người lao động. Chúng tôi thực hiện sản xuất ổn định nhờ vào các biện pháp do chính quyền địa phương thực hiện, có sự cân nhắc đến tình hình của chúng tôi để cho phép các hoạt động sản xuất diễn ra suôn sẻ. Mục tiêu kinh doanh 2020 được thực hiện tốt" - ông Go Jin Young bày tỏ.

Năm 2020 là năm khó khăn chưa từng có đối với tỉnh Khánh Hòa. Hơn 1.600 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, dự báo kinh tế âm 10,5%, thuộc nhóm các tỉnh tăng trưởng âm sâu nhất trong cả nước. Và trong 3 năm qua, thu ngân sách của địa phương liên tục giảm, chỉ đạt khoảng 70% so với năm trước. Hiện nay, Khánh Hòa tập trung kêu gọi các dự án đầu tư quy mô lớn, nhằm thay đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng, chính quyền địa phương và các ngành cần chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Theo ông Định: “Khánh Hòa không thể ngồi đợi doanh nghiệp đến được nữa. Chúng tôi tư duy rằng đã đến lúc lãnh đạo tỉnh phải đi gặp các doanh nghiệp, dần dần lãnh đạo tỉnh phải mời doanh nghiệp ăn cơm, để động viên doanh nghiệp, để họ về với mình, nếu không họ sẽ đi đến các tỉnh khác. Vấn đề cụ thể của từng doanh nghiệp, các sở, ngành gặp riêng giải quyết từng việc, phân thành từng nhóm vấn đề, từng lĩnh vực, có các hội nghị chuyên đề, khó là phải tháo gỡ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yến sào Khánh Hòa hướng phát triển xứng tầm Thương hiệu Quốc gia
Yến sào Khánh Hòa hướng phát triển xứng tầm Thương hiệu Quốc gia

VOV.VN - Thương hiệu Quốc gia là động lực cho Công ty Yến sào Khánh Hòa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Yến sào Khánh Hòa hướng phát triển xứng tầm Thương hiệu Quốc gia

Yến sào Khánh Hòa hướng phát triển xứng tầm Thương hiệu Quốc gia

VOV.VN - Thương hiệu Quốc gia là động lực cho Công ty Yến sào Khánh Hòa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Khánh Hòa chọn 4 địa điểm để quy hoạch điện khí tại Nam Vân Phong
Khánh Hòa chọn 4 địa điểm để quy hoạch điện khí tại Nam Vân Phong

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất chọn 4 địa điểm quy hoạch điện khí tại khu vực nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa nhằm thu hút các dự án điện khí có công suất lớn vào khu vực này.

Khánh Hòa chọn 4 địa điểm để quy hoạch điện khí tại Nam Vân Phong

Khánh Hòa chọn 4 địa điểm để quy hoạch điện khí tại Nam Vân Phong

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất chọn 4 địa điểm quy hoạch điện khí tại khu vực nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa nhằm thu hút các dự án điện khí có công suất lớn vào khu vực này.

Nhiều sai phạm khi giao đất vàng cho doanh nghiệp ở Khánh Hòa
Nhiều sai phạm khi giao đất vàng cho doanh nghiệp ở Khánh Hòa

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi số tiền bị thất thoát nộp vào ngân sách, xử lý các cán bộ có liên quan.

Nhiều sai phạm khi giao đất vàng cho doanh nghiệp ở Khánh Hòa

Nhiều sai phạm khi giao đất vàng cho doanh nghiệp ở Khánh Hòa

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi số tiền bị thất thoát nộp vào ngân sách, xử lý các cán bộ có liên quan.

Khánh thành Nhà máy chế biến hoa quả tươi tại Vân Hồ
Khánh thành Nhà máy chế biến hoa quả tươi tại Vân Hồ

VOV.VN - Sau hơn 2 năm xây dựng, ngày 20/9, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Nhà máy chế biến hoa quả tươi và dược liệu đã khánh thành, chính thức đi vào hoạt động.

Khánh thành Nhà máy chế biến hoa quả tươi tại Vân Hồ

Khánh thành Nhà máy chế biến hoa quả tươi tại Vân Hồ

VOV.VN - Sau hơn 2 năm xây dựng, ngày 20/9, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Nhà máy chế biến hoa quả tươi và dược liệu đã khánh thành, chính thức đi vào hoạt động.