Môi trường kinh doanh tại Việt Nam xấu đi trong quý 1

VOV.VN - Niềm tin và triển vọng kinh doanh, cũng như kỳ vọng cho tương lai của các doanh nghiệp thành viên EuroCham giảm nhẹ so với quý trước

Kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh  của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam quý 1 năm 2015 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu (EuroCham ) công bố cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh, cũng như kỳ vọng cho tương lai của các doanh nghiệp thành viên EuroCham giảm nhẹ so với quý trước.

Tuy nhiên, kết quả tổng quan vẫn thể hiện nhận định tương đối tích cực từ các doanh nghiệp tham gia khảo sát đối với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai.

Đánh giá về môi trường kinh doanh hiện nay so với quý trước,số lượng doanh nghiệp phản hồi tích cực hiện tại giảm từ 52% xuống 45%. Số lượng phản hồi trung bình không thay đổi, vẫn là 31%. Có 2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình ở mức “rất xấu”, trong khi những khảo sát trước không có trường hợp nào. Tuy nhiên, số lượng phản hồi “rất tốt” đã tăng lên mức 11%.

Về triển vọng kinh doanh trong tương lai, phần lớn doanh nghiệp phản hồi tiếp tục nhận định triển vọng kinh doanh của họ là tích cực, tuy nhiên tỷ lệ này đã giảm từ 62% xuống 57%. Tỷ lệ số sonh nghiệp đánh giá trung bình tăng từ 28% quý trước lên 30%. Còn lại là các phản hồi rất tốt và tốt.

Đánh giá về triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam, 63% số người nhận định tình hình kinh tế sẽ "ổn định và cải thiện", tăng so với mức 59% trong cuộc khảo sát của quý trước. Tỷ lệ doanh nghiệp phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%. Đáng chú ý, số doanh nghiệp cho rằng "tiếp tục suy thoái " đã giảm từ 21% xuống 12%.

Các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam dự đoán tỷ lệ lạm phát trong 6 tháng tới sẽ giảm nhẹ từ 5,78% xuống 5,25% trong 6 tháng tới.

Về chiến lược kinh doanh, 48% số doanh nghiệp được khảo sát cho biết họ sẽ tăng nhẹ số lượng lao động tuyển dụng, trong khi 32% số người cho biết họ sẽ duy trì số lao động hiện tại.

Về kế hoạch đầu tư trung hạn, 41 % số doanh nghiệp được khảo sát ho biết đang xem xét gia tăng đầu tư tại Việt Nam. Trong khi 32% doanh nghiệp dự định duy trì mức độ đầu tư hiện tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên