Nhà ở xã hội là điểm sáng trong Luật Nhà ở sửa đổi

VOV.VN -Sáng 2/4, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), trong phiên họp toàn thể lần thứ 13 UBPLQH đã thẩm định Luật Nhà ở.

Sau gần 8 năm triển khai thực hiện Luật Nhà ở, lĩnh vực nhà ở đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, Luật Nhà ở hiện hành cũng đã xuất hiện nhiều tồn tại, bất cập cần phải nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng đã được thông qua tại Đại hội lần thứ XI, cũng như cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 và để phù hợp với tình hình thực tế.

10 đề xuất khắc phục nhược điểm Luật Nhà ở

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết: Chính phủ đã đề xuất 10 nhóm nội dung chủ yếu của xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) nhằm khắc phục những điểm tồn tại, bất cập của Luật Nhà ở hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng (đứng) phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, công tác phát triển nhà ở phải đảm bảo đúng quy hoạch và kế hoạch để khắc phục tình trạng đầu tư phát triển nhà ở tự phát, phong trào, cơ cấu hàng hóa nhà ở mất cân đối, lệch pha cung - cầu như thời gian qua.

Cùng đó, việc đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, quy định rõ cơ chế, chính sách ưu đãi giúp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước (cả ở trung ương và địa phương) cũng như khuyến khích các thành phần kinh tế, đặc biệt là các hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển loại hình nhà ở này; các cơ chế tài chính phục vụ cho phát triển nhà ở cũng được quy định rõ.

Các chủ sở hữu được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đầy đủ các quyền của mình đối với nhà ở thông qua việc thống nhất xác định lại thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở cho phù hợp với từng loại giao dịch.

Đặc biệt, quy định cụ thể về thời hạn sử dụng nhà chung cư theo cấp công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ khi bị xuống cấp, hư hỏng; đồng thời, bổ sung quy định cho phép các bên tham gia giao dịch mua bán nhà ở có thể thỏa thuận để bên mua được sở hữu nhà ở trong một thời hạn nhất định nhằm góp phần giảm giá bán nhà ở, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân có thể lựa chọn hình thức sở hữu nhà ở phù hợp với khả năng chi trả.

Việc hình thành hệ thống tài chính nhà ở đầy đủ và hiệu quả nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động các nguồn lực tài chính ổn định, dài hạn với lãi suất phù hợp cho phát triển nhà ở, kể cả vốn cho đầu cung và tín dụng cho đầu cầu, thay vì trước đây nguồn vốn cho nhà ở chủ yếu từ các tổ chức tín dụng thương mại với nguồn vốn vay ngắn hạn, lãi suất cao.

Luật Nhà ở sửa đổi cũng làm rõ hơn các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư, đặc biệt là việc quản lý sử dụng chung cư cao tầng, chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ để đáp ứng các yêu cầu về quản lý các khu nhà chung cư trong giai đoạn mới, cũng như giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong việc phá dỡ, xây dựng lại các nhà chung cư cũ, xuống cấp, nguy hiểm; đồng thời hạn chế thấp nhất các tranh chấp, khiếu kiện phát sinh giữa chủ sở hữu, chủ đầu tư và người dân trong quá trình mua bán, quản lý, sử dụng nhà ở.

Mở rộng đối tượng được mua nhà

Lần đầu tiên, hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở được xây dựng đầy đủ, tin cậy và cập nhật thường xuyên làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, lập chương trình, kế hoạch và phân bổ nguồn lực hợp lý cho phát triển nhà ở, tránh việc đầu tư dàn trải, lãng phí, dư thừa sản phẩm nhà ở; đồng thời giúp các chủ đầu tư và người dân khi tham gia thị trường nhà ở có đầy đủ thông tin để đưa ra các chiến lược kinh doanh và cung cấp sản phẩm hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Cùng đó, đối tượng và điều kiện được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng được mở rộng để thu hút nhân tài, nguồn lực, kinh nghiệm cho đầu tư, phát triển đất nước, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) còn sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ để bảo đảm phù hợp với thực tế hiện nay và thống nhất với các đạo luật khác có liên quan.

Nhà ở xã hội là “điểm sáng” trong Luật Nhà ở sửa đổi

Với đề xuất 10 nhóm vấn đề cần sửa đổi, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ có 13 Chương với 179 Điều. So với Luật Nhà ở hiện hành có 9 Chương với 153 Điều thì dự thảo Luật này tăng thêm 4 Chương và 26 Điều.

Một khu nhà ở xã hội tại Hà Nội

Tại phiên họp này, hầu hết các ý kiến tham gia góp ý xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) đều nhất trí với nội dung của dự thảo Luật do Chính phủ trình. Nhà ở xã hội được ghi nhận là “điểm sáng” trong Luật Nhà ở sửa đổi. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề có ý kiến đề nghị làm rõ thêm về một số vấn đề như: quy định cụ thể về bán hay cho thuê chung cư có thời hạn; bố trí và quản lý nhà công vụ; tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận nhà ở xã hội; dành đất xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất; kiểm soát việc cho người nước ngoài mua nhà.

Theo ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm UBPL Quốc hội, việc sửa đổi cơ bản, toàn diện Luật Nhà ở lần này nhằm thể chế hóa các quan điểm của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành nhằm đảm bảo quyền con người, quyền công dân về nhà ở, có chính sách phát triển nhà ở phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tạo điều kiện để mọi người có nhà ở, trong đó đặc biệt quan tâm đến đối thượng thu nhập thấp, người có công…; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để người dân, doanh nghiệp và Nhà nước phát triển nhà ở theo hướng lành mạnh, bền vững.

Tuy nhiên, dự thảo Luật cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa trách nhiệm tạo lập nhà ở. Theo đó, đây là trách nhiệm của người dân và  trách nhiệm của Nhà nước là khuyến khích tạo điều kiện cho cá nhân tạo lập nhà ở, cho tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển, kinh doanh nhà ở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thống đốc nói về gói 30.000 tỷ cho nhà ở xã hội
Phó Thống đốc nói về gói 30.000 tỷ cho nhà ở xã hội

VOV.VN -Ông Nguyễn Đồng Tiến thừa nhận: Có những dự báo ban đầu có thể chưa thực sự chuẩn xác.

Phó Thống đốc nói về gói 30.000 tỷ cho nhà ở xã hội

Phó Thống đốc nói về gói 30.000 tỷ cho nhà ở xã hội

VOV.VN -Ông Nguyễn Đồng Tiến thừa nhận: Có những dự báo ban đầu có thể chưa thực sự chuẩn xác.

Cần rà soát kỹ lưỡng đối tượng mua nhà ở xã hội
Cần rà soát kỹ lưỡng đối tượng mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu phải rà soát kỹ lưỡng tránh tình trạng lợi dụng chính sách để đầu cơ.

Cần rà soát kỹ lưỡng đối tượng mua nhà ở xã hội

Cần rà soát kỹ lưỡng đối tượng mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu phải rà soát kỹ lưỡng tránh tình trạng lợi dụng chính sách để đầu cơ.

Hơn 180 tỷ đồng xây dựng nhà ở xã hội tại Thanh Hóa
Hơn 180 tỷ đồng xây dựng nhà ở xã hội tại Thanh Hóa

VOV.VN -Khu nhà ở xã hội với quy mô 400 căn hộ, đủ chỗ cho 1.600 nhân khẩu với tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng.

Hơn 180 tỷ đồng xây dựng nhà ở xã hội tại Thanh Hóa

Hơn 180 tỷ đồng xây dựng nhà ở xã hội tại Thanh Hóa

VOV.VN -Khu nhà ở xã hội với quy mô 400 căn hộ, đủ chỗ cho 1.600 nhân khẩu với tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng.

Đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội phải gắn với sinh kế
Đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội phải gắn với sinh kế

VOV.VN-Đây là bài học kinh nghiệm quốc tế về giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội phải gắn với sinh kế

Đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội phải gắn với sinh kế

VOV.VN-Đây là bài học kinh nghiệm quốc tế về giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Lo thừa nguồn cung nhà ở xã hội là không có cơ sở!
Lo thừa nguồn cung nhà ở xã hội là không có cơ sở!

VOV.VN-Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định điều này và cho biết, nhu cầu NƠXH vẫn rất lớn so với nguồn cung.

Lo thừa nguồn cung nhà ở xã hội là không có cơ sở!

Lo thừa nguồn cung nhà ở xã hội là không có cơ sở!

VOV.VN-Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định điều này và cho biết, nhu cầu NƠXH vẫn rất lớn so với nguồn cung.

Nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội hút khách năm 2014?
Nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội hút khách năm 2014?

VOV.VN-Giá nhà từ 10-18 triệu đồng/m2 hiện nay, nhu cầu người mua vẫn rất cao, “ra đến đâu hết đến đấy”.

Nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội hút khách năm 2014?

Nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội hút khách năm 2014?

VOV.VN-Giá nhà từ 10-18 triệu đồng/m2 hiện nay, nhu cầu người mua vẫn rất cao, “ra đến đâu hết đến đấy”.

Chính phủ đề xuất 10 nhóm nội dung sửa Luật Nhà ở
Chính phủ đề xuất 10 nhóm nội dung sửa Luật Nhà ở

Theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở 2005 đã bộc lộ nhiều bất cập, cần phải kịp thời sửa đổi, bổ sung…

Chính phủ đề xuất 10 nhóm nội dung sửa Luật Nhà ở

Chính phủ đề xuất 10 nhóm nội dung sửa Luật Nhà ở

Theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở 2005 đã bộc lộ nhiều bất cập, cần phải kịp thời sửa đổi, bổ sung…

Từ 10/1, thêm nhiều ưu đãi về nhà ở xã hội
Từ 10/1, thêm nhiều ưu đãi về nhà ở xã hội

VOV.VN-Các ưu đãi này được nêu tại Nghị định 188 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Từ 10/1, thêm nhiều ưu đãi về nhà ở xã hội

Từ 10/1, thêm nhiều ưu đãi về nhà ở xã hội

VOV.VN-Các ưu đãi này được nêu tại Nghị định 188 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)
Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo luật cần quy định rõ thêm những ưu đãi, cơ chế để khắc phục những hạn chế về nhà ở xã hội.

Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo luật cần quy định rõ thêm những ưu đãi, cơ chế để khắc phục những hạn chế về nhà ở xã hội.