Tin nóng trong ngày: Mẹ sát hại 3 con vì mâu thuẫn với chồng

VOV.VN - Mâu thuẫn gia đình, người mẹ đã giết chết 3 con đẻ rồi đốt nhà tạo hiện trường giả, trước khi bỏ trốn vào rừng.

** Đêm 15, rạng sáng ngày 16/8 tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. 

Do mâu thuẫn gia đình nên nghi can là Phàn Mùi Mấy (sinh 1991, dân tộc Dao) đã giết chết 3 con đẻ của mình gồm 2 cháu gái và 1 cháu trai. Cháu lớn nhất sinh năm 2011, cháu thứ hai sinh năm 2013 và cháu bé mới 14 tháng tuổi rồi trốn vào rừng sâu.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, trước khi bị mẹ đốt, cả 3 cháu bé đều bị thắt cổ, sau đó hung thủ đốt cháy một góc nhà nhằm tạo hiện trường giả rồi bỏ trốn vào rừng.

** Sáng 17/8, lãnh đạo quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1987, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) trong nhà nghỉ trên đường Giải phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nghi phạm được xác định là Lê Anh Tuấn (SN 1985, quê Lào Cai) – giáo viên dạy thể dục ở Lào Cai.

Trước đó, vào khoảng 14h30’ ngày 16/8, tại một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, Hà Nội, chủ nhà nghỉ phát hiện người phụ nữ tử vong trên giường, trên cơ thể có nhiều vết thương.

** Thông tin từ luật sư Phạm Công Út (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, ngày 16/8, TAND tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với ông Huỳnh Văn Nén để thương lượng về số tiền 18 tỷ đồng tiền bồi thường oan sai. Cùng tham dự buổi làm việc, ngoài luật sư Phạm Công Út, còn có ông Huỳnh Văn Truyện (cha ông Nén), ông Nguyễn Thận (người đã đi kêu oan cho ông Nén), bà Nguyễn Thị Cẩm (vợ ông Nén).

Theo luật sư Út, buổi thương lượng diễn ra khá căng thẳng do hai bên chưa thống nhất một số yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, ông Nén và gia đình vẫn bảo lưu quan điểm chỉ yêu cầu được nhận đúng con số 18 tỉ đồng. Để đi đến số tiền cuối cùng, cả hai bên sẽ còn nhiều buổi gặp nhau.

** Ngày 16/8, Công an TP. Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc người dân phát hiện và vây bắt một tên trộm trên Quốc lộ 1A. Hiện đợn vị đang tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày, tên trộm sau khi đột nhập vào nhà một người dân tại phường Trần Phú (TP. Hà Tĩnh) trộm cắp tài sản thì bị phát hiện nên bỏ chạy. Tên này chạy đến trước cửa hàng điện thoại di động Hoàng Hải (số 2, đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, đoạn sát ngay Quốc lộ 1A) thì bị hàng trăm người dân hô hào truy đuổi và vây bắt. 

** Ngày 17/8, lực lượng chức năng đã đưa Lê Đình Sơn (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gẫy chân tay do bị người dân đánh vì trộm chó.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, người dân tại ấp Tân Cang (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phát hiện hai đối tượng chở nhau trên xe máy Exciter 150 trên đường Đinh Quang Ân chở theo một bao đựng chó và nhiều thiết bị dùng để bắt trộm chó, nên tri hô vây bắt.

Thấy người dân lao tới, nam thanh niên điều khiển xe máy vội tăng ga tẩu thoát. Riêng đối tượng Sơn (ngồi sau) bị ngã xuống đường. Dù Sơn cố bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi, bắt kịp. Do quá bức xúc tình trạng bị mất chó thời gian gần đây, nhiều người dân đã đánh Sơn trọng thương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm người dân vây bắt tên trộm trên quốc lộ 1A
Hàng trăm người dân vây bắt tên trộm trên quốc lộ 1A

VOV.VN - Vào nhà dân “cuỗm” tài sản, tên trộm hung hãn tìm cách tẩu thoát nhưng đã bị hàng trăm người dân truy đuổi, vây bắt ngay trên Quốc lộ 1A.

Hàng trăm người dân vây bắt tên trộm trên quốc lộ 1A

Hàng trăm người dân vây bắt tên trộm trên quốc lộ 1A

VOV.VN - Vào nhà dân “cuỗm” tài sản, tên trộm hung hãn tìm cách tẩu thoát nhưng đã bị hàng trăm người dân truy đuổi, vây bắt ngay trên Quốc lộ 1A.

Ông Huỳnh Văn Nén nhất quyết đòi bồi thường 18 tỷ đồng
Ông Huỳnh Văn Nén nhất quyết đòi bồi thường 18 tỷ đồng

VOV.VN - Theo luật sư Phạm Công Út, buổi thương lượng diễn ra khá căng thẳng do hai bên chưa thống nhất một số yêu cầu bồi thường.

Ông Huỳnh Văn Nén nhất quyết đòi bồi thường 18 tỷ đồng

Ông Huỳnh Văn Nén nhất quyết đòi bồi thường 18 tỷ đồng

VOV.VN - Theo luật sư Phạm Công Út, buổi thương lượng diễn ra khá căng thẳng do hai bên chưa thống nhất một số yêu cầu bồi thường.

Một phụ nữ bị nam giáo viên thể dục sát hại trong nhà nghỉ
Một phụ nữ bị nam giáo viên thể dục sát hại trong nhà nghỉ

VOV.VN - Sau khi nhận được tin báo, vào cuộc điều tra, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhanh chóng bắt nghi phạm sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ.

Một phụ nữ bị nam giáo viên thể dục sát hại trong nhà nghỉ

Một phụ nữ bị nam giáo viên thể dục sát hại trong nhà nghỉ

VOV.VN - Sau khi nhận được tin báo, vào cuộc điều tra, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhanh chóng bắt nghi phạm sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ.

"Nữ quái" chân dài bẻ khoá, trộm xe SH trong nháy mắt
"Nữ quái" chân dài bẻ khoá, trộm xe SH trong nháy mắt

VOV.VN - Chỉ sau vài giây, 'nữ quái' đã bẻ khoá thành công chiếc xe SH dựng trên vỉa hè, ngang nhiên nổ máy lái xe đi như của mình.

"Nữ quái" chân dài bẻ khoá, trộm xe SH trong nháy mắt

"Nữ quái" chân dài bẻ khoá, trộm xe SH trong nháy mắt

VOV.VN - Chỉ sau vài giây, 'nữ quái' đã bẻ khoá thành công chiếc xe SH dựng trên vỉa hè, ngang nhiên nổ máy lái xe đi như của mình.

Nghi can đâm chết nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội đối diện án tử
Nghi can đâm chết nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội đối diện án tử

VOV.VN - Đến đòi tiền nhưng không gặp chị Lan, Long xô xát với con gái của người phụ nữ này. Trong lúc xô xát, anh ta cầm dao đâm chết nữ sinh 16 tuổi.

Nghi can đâm chết nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội đối diện án tử

Nghi can đâm chết nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội đối diện án tử

VOV.VN - Đến đòi tiền nhưng không gặp chị Lan, Long xô xát với con gái của người phụ nữ này. Trong lúc xô xát, anh ta cầm dao đâm chết nữ sinh 16 tuổi.

Án mạng ở Hà Giang: Mẹ sát hại 3 con rồi đốt nhà tạo hiện trường giả
Án mạng ở Hà Giang: Mẹ sát hại 3 con rồi đốt nhà tạo hiện trường giả

VOV.VN - Tại cơ quan công an, người mẹ khai đã sát hại 3 con ruột của mình do mâu thuẫn gia đình, sau đó đốt cháy 1 góc nhà nhằm tạo hiện trường giả

Án mạng ở Hà Giang: Mẹ sát hại 3 con rồi đốt nhà tạo hiện trường giả

Án mạng ở Hà Giang: Mẹ sát hại 3 con rồi đốt nhà tạo hiện trường giả

VOV.VN - Tại cơ quan công an, người mẹ khai đã sát hại 3 con ruột của mình do mâu thuẫn gia đình, sau đó đốt cháy 1 góc nhà nhằm tạo hiện trường giả

Đối tượng trộm chó bị dân vây đánh gãy chân tay
Đối tượng trộm chó bị dân vây đánh gãy chân tay

VOV.VN - Do quá bức xúc tình trạng trộm chó hoành hành thời gian gần đây, một số người dân đã đánh đối tượng trộm chó trọng thương.

Đối tượng trộm chó bị dân vây đánh gãy chân tay

Đối tượng trộm chó bị dân vây đánh gãy chân tay

VOV.VN - Do quá bức xúc tình trạng trộm chó hoành hành thời gian gần đây, một số người dân đã đánh đối tượng trộm chó trọng thương.

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đề nghị xét tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo
Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đề nghị xét tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo

VOV.VN -Luật sư bào chữa cho Mai Hữu Khương và Trần Văn Bình mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho 2 bị cáo  này vì là cấp dưới phải làm theo chỉ đạo của cấp trên.

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đề nghị xét tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đề nghị xét tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo

VOV.VN -Luật sư bào chữa cho Mai Hữu Khương và Trần Văn Bình mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho 2 bị cáo  này vì là cấp dưới phải làm theo chỉ đạo của cấp trên.