Bí mật phiên bản AK-400 – phiên bản đặc biệt dành cho đặc nhiệm Nga

VOV.VN - Hãng Kalashnikov của Nga vừa giới thiệu phiên bản súng tiểu liên AK mới cho cơ quan an ninh Tổng thống Nga và cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB.

Kalashnikov Concern, nhà sản xuất vũ khí lớn nhất ở Nga, đã thiết kế riêng một phiên bản súng tiểu liên phục vụ cơ quan an ninh Tổng thống và cơ quan an ninh FSB.

Một phiên bản súng AK. Ảnh: Sputnik.

Khẩu súng mới này có tên AK-400 , có thể gắn thêm kính ngắm, đèn pin và thiết bị đánh dấu bằng laser. Súng có thể điều chỉnh theo các thông số sinh lý của xạ thủ và nhiệm vụ cụ thể.

Xét về độ chính xác khi tác chiến, súng AK-400 vượt xa khẩu AK-47 huyền thoại cũng như mẫu AK-12 mới.

Một nguồn tin giấu tên nói với tờ báo Nga Izvestia: “Súng AK-400 lần đầu được giới thiệu vào cuối năm 2015, tại một cuộc họp do Cơ quan An ninh Tổng thống tổ chức. Hiện nay, cơ quan này đang xem xét mua loại súng tiểu liên mới này. Có vài phiên bản súng ứng với các cỡ đạn khác nhau, gồm cỡ đạn 7,62mm truyền thống và đạn 5,45mm loại mới.”.

Theo nguồn tin này, khẩu AK-12 được giới thiệu trước đây đã không đáp ứng được mọi yêu cầu của lực lượng tinh nhuệ.

Nguồn tin nói: “AK-12 là loại vũ khí dành cho bộ binh, lính đổ bộ đường không và các đơn vị trinh sát. Trong khi đó lực lượng đặc nhiệm cần một khẩu súng tiểu liên có cùng độ chính xác nhưng gọn nhẹ hơn.”

AK-400 được ưu tiên thiết kế riêng cho đơn vị đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Tổng thống và các đơn vị đặc nhiệm của FSB như là Alfa và Vympel.

Khẩu súng mới này có chiều dài 940mm và trọng lượng 3kg. Nó cũng có một chế độ bắn mới – chế độ điểm xạ 3 viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

20 điều ít biết về khẩu AK-47 và “cha đẻ” của nó
20 điều ít biết về khẩu AK-47 và “cha đẻ” của nó

VOV.VN - Với ưu điểm vượt trội, súng AK phổ biến nhất thế giới và là một biểu tượng của các lực lượng cách mạng thế kỷ 20.

20 điều ít biết về khẩu AK-47 và “cha đẻ” của nó

20 điều ít biết về khẩu AK-47 và “cha đẻ” của nó

VOV.VN - Với ưu điểm vượt trội, súng AK phổ biến nhất thế giới và là một biểu tượng của các lực lượng cách mạng thế kỷ 20.

Mỹ dự định cung cấp AK-47, đạn pháo cho người Sunni tại Iraq chống IS
Mỹ dự định cung cấp AK-47, đạn pháo cho người Sunni tại Iraq chống IS

VOV.VN - Lầu Năm Góc cho biết việc cung cấp các loại vũ khí nói trên là nhằm hỗ trợ người Sunni tại tỉnh Anbar của Iraq đẩy lui IS tại đây.

Mỹ dự định cung cấp AK-47, đạn pháo cho người Sunni tại Iraq chống IS

Mỹ dự định cung cấp AK-47, đạn pháo cho người Sunni tại Iraq chống IS

VOV.VN - Lầu Năm Góc cho biết việc cung cấp các loại vũ khí nói trên là nhằm hỗ trợ người Sunni tại tỉnh Anbar của Iraq đẩy lui IS tại đây.

Vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo: Khủng bố dùng AK và B41
Vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo: Khủng bố dùng AK và B41

VOV.VN - Những kẻ khủng bố vừa nhả đạn tàn sát các nạn nhân, vừa hô trả thù cho Đấng tiên tri Mohammed.

Vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo: Khủng bố dùng AK và B41

Vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo: Khủng bố dùng AK và B41

VOV.VN - Những kẻ khủng bố vừa nhả đạn tàn sát các nạn nhân, vừa hô trả thù cho Đấng tiên tri Mohammed.

Mỹ bán súng AK-47 do nhà máy Mỹ sản xuất lần đầu tiên
Mỹ bán súng AK-47 do nhà máy Mỹ sản xuất lần đầu tiên

VOV.VN - Công ty Kalashnikov USA hiện đang bán những khẩu AK đầu tiên sản xuất tại Mỹ với hộp tiếp đạn đầy đủ 30 viên.

Mỹ bán súng AK-47 do nhà máy Mỹ sản xuất lần đầu tiên

Mỹ bán súng AK-47 do nhà máy Mỹ sản xuất lần đầu tiên

VOV.VN - Công ty Kalashnikov USA hiện đang bán những khẩu AK đầu tiên sản xuất tại Mỹ với hộp tiếp đạn đầy đủ 30 viên.

Cha đẻ của AK-47 day dứt với chính sáng chế của mình
Cha đẻ của AK-47 day dứt với chính sáng chế của mình

VOV.VN -Trước khi mất, ông Kalashnikov luôn đau đáu 1 câu hỏi liệu ông có phải chịu trách nhiệm trước linh hồn những người đã chết vì AK-47.

Cha đẻ của AK-47 day dứt với chính sáng chế của mình

Cha đẻ của AK-47 day dứt với chính sáng chế của mình

VOV.VN -Trước khi mất, ông Kalashnikov luôn đau đáu 1 câu hỏi liệu ông có phải chịu trách nhiệm trước linh hồn những người đã chết vì AK-47.