Mỹ dự định cung cấp AK-47, đạn pháo cho người Sunni tại Iraq chống IS

VOV.VN - Lầu Năm Góc cho biết việc cung cấp các loại vũ khí nói trên là nhằm hỗ trợ người Sunni tại tỉnh Anbar của Iraq đẩy lui IS tại đây.

Theo Reuters, số vũ khí trị giá 24,1 triệu USD này năm trong kế hoạch chi tới 1,6 tỷ USD mà Lầu Năm Góc yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua nhằm cung cấp vũ khí và huấn luyện cho các binh sỹ Iraq và người Kurd. 

Ngoài ra, việc viện trợ này cho thấy Lầu Năm Góc rất chú trọng đến việc tăng cường sức mạnh cho các tộc người Sunni tại Iraq trong chiến lược tổng thể của Mỹ nhằm tiêu diệt IS. 

Các chiến binh người Sunni tham gia một khóa huấn luyện chiến đấu chống IS (Ảnh Reuters)

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng không quên cảnh báo Quốc hội về những hậu quả nghiêm trọng nếu không thông qua số hàng viện trợ nói trên. 

“Nếu không cung cấp vũ khí cho người Sunni thì họ sẽ không muốn chiến đấu chống IS”, một tài liệu của Lầu Năm Góc gửi đến Quốc hội Mỹ ngày 22/11 nêu rõ. 

Cũng theo tại liệu này, mọi sự viện trợ của Mỹ sẽ được gửi đến chính quyền Baghdad theo đúng chính sách từ trước đến nay giữa Mỹ và Iraq. 

Tài liệu này cũng nhấn mạnh, các lực lượng an ninh Iraq không được chào đón tại tỉnh Anbar và các khu vực có người Sunni sinh sống do những chia rẽ về sắc tộc. 

Tài liệu của Lầu Năm Góc cũng cho biết Mỹ sẽ chi khoảng 1,24 tỷ USD cho các lực lượng tại Iraq và 354,8 triệu USD cho lực lượng người Kurd. 

“Trong khi có rất nhiều tín hiệu khả quan trên chiến trường về việc tiêu diệt IS, quân đội Iraq lại chưa đủ khả năng huấn luyện chuyên nghiệp và cung cấp vũ khí cho các lực lượng người Sunni chiến đấu đẩy lui IS tại Anbar”, tài liệu này nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Iraq giành thắng lợi quan trọng trước IS
Quân đội Iraq giành thắng lợi quan trọng trước IS

VOV.VN - Đây là một trong những chiến thắng hiếm hoi và được xem là lớn nhất của quân đội Iraq trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo.

Quân đội Iraq giành thắng lợi quan trọng trước IS

Quân đội Iraq giành thắng lợi quan trọng trước IS

VOV.VN - Đây là một trong những chiến thắng hiếm hoi và được xem là lớn nhất của quân đội Iraq trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo.

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Các lực lượng Iraq cho biết họ đã đánh bật phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi mỏ dầu lớn nhất nước này.

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Các lực lượng Iraq cho biết họ đã đánh bật phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi mỏ dầu lớn nhất nước này.

Lần đầu tiên, quân đội Iraq chiếm lại nhà máy lọc dầu Baiji từ IS?
Lần đầu tiên, quân đội Iraq chiếm lại nhà máy lọc dầu Baiji từ IS?

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, việc lấy lại nhà máy lọc dầu Baiji sẽ tạo nên đà tiến quan trọng cho lực lượng vũ trang Iraq.

Lần đầu tiên, quân đội Iraq chiếm lại nhà máy lọc dầu Baiji từ IS?

Lần đầu tiên, quân đội Iraq chiếm lại nhà máy lọc dầu Baiji từ IS?

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, việc lấy lại nhà máy lọc dầu Baiji sẽ tạo nên đà tiến quan trọng cho lực lượng vũ trang Iraq.

Mỹ và các đồng minh rục rịch đưa quân tới Iraq
Mỹ và các đồng minh rục rịch đưa quân tới Iraq

VOV.VN - Những binh sỹ đầu tiên trong tổng số 1.500 lính Mỹ sẽ tới Iraq trong vài tuần tới, với nhiệm vụ huấn luyện binh sỹ Iraq chống IS.

Mỹ và các đồng minh rục rịch đưa quân tới Iraq

Mỹ và các đồng minh rục rịch đưa quân tới Iraq

VOV.VN - Những binh sỹ đầu tiên trong tổng số 1.500 lính Mỹ sẽ tới Iraq trong vài tuần tới, với nhiệm vụ huấn luyện binh sỹ Iraq chống IS.

Đại tướng Mỹ Martin Dempsey bất ngờ thăm Iraq bàn kế chống IS
Đại tướng Mỹ Martin Dempsey bất ngờ thăm Iraq bàn kế chống IS

VOV.VN - Ông này muốn lắng nghe đề xuất của những người đang tham chiến tại Iraq cho kế hoạch mở rộng quân sự của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Đại tướng Mỹ Martin Dempsey bất ngờ thăm Iraq bàn kế chống IS

Đại tướng Mỹ Martin Dempsey bất ngờ thăm Iraq bàn kế chống IS

VOV.VN - Ông này muốn lắng nghe đề xuất của những người đang tham chiến tại Iraq cho kế hoạch mở rộng quân sự của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Iraq giành lại nhà máy lọc dầu lớn nhất nước từ tay IS
Iraq giành lại nhà máy lọc dầu lớn nhất nước từ tay IS

VOV.VN - Việc đánh bật các tay súng Nhà nước Hồi giáo ra khỏi đây là một bước tiến quan trọng nữa của quân đội chính phủ Iraq.

Iraq giành lại nhà máy lọc dầu lớn nhất nước từ tay IS

Iraq giành lại nhà máy lọc dầu lớn nhất nước từ tay IS

VOV.VN - Việc đánh bật các tay súng Nhà nước Hồi giáo ra khỏi đây là một bước tiến quan trọng nữa của quân đội chính phủ Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các vụ không kích tại Iraq và Syria
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các vụ không kích tại Iraq và Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên tiếng chỉ trích các vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các vụ không kích tại Iraq và Syria

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các vụ không kích tại Iraq và Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên tiếng chỉ trích các vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Iraq: Đánh bom nhằm vào khu tự trị người Kurd
Iraq: Đánh bom nhằm vào khu tự trị người Kurd

VOV.VN - Một kẻ đánh bom liều chết tại Iraq đã cho kích nổ xe bom khi các nhân viên an ninh ngăn cản.  

Iraq: Đánh bom nhằm vào khu tự trị người Kurd

Iraq: Đánh bom nhằm vào khu tự trị người Kurd

VOV.VN - Một kẻ đánh bom liều chết tại Iraq đã cho kích nổ xe bom khi các nhân viên an ninh ngăn cản.