Lại một vụ nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện

VOV.VN - Với lý do “cảm thấy khó chịu khi bị liếc nhìn”, một nhóm nữ sinh đã xông vào đánh hội đồng 2 nữ sinh lớp 9.

Vụ việc diễn ra ngày 20/3 ngay trong tại lớp học tại Trường THCS Phú Long, xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Hai em nữ lớp 9A1 đang ngồi trong lớp học thì bị một học sinh nữ lớp 9A2 cùng một nhóm học sinh ở trường khác được dẫn vào nhào tới đánh liên tục.

Hậu quả là 1 em tên N.T.N.M phải cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Lý do đánh được em học sinh nữ cầm đầu khai nhận là do cảm thấy khó chịu khi một trong 2 bạn nữ này liếc nhìn mình.

Trước đó 3 ngày, 2 em học sinh nữ này cũng đã bị nhóm học sinh có hành vi bạo lực đánh “cảnh cáo” và đe dọa không được báo với thầy cô giáo, nếu báo thầy cô và cha mẹ sẽ bị đánh nhiều hơn.

Chị Lê Thị Phượng ở xã Phú Long, người thân của học sinh nữ bị đánh dẫn tới nhập viện bức xúc: “Một bên mắt và tay chân cũng bị chảy máu. Học sinh gì mà mới lớp 9 đã có hành vi bạo lực như vậy, nhìn thấy ghét là đánh”.

Theo thông tin ban đầu từ Ban Giám hiệu Trường THCS Phú Long, hai nữ sinh bị đánh xảy ra tại trường do có bất đồng. Ngay khi biết được vụ việc, nhà trường đã mời gia đình các em lên làm việc, đôi bên đã thỏa thuận với nhau.

Trong khi đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành cho biết chỉ mới nghe có xảy ra vụ việc vào chiều ngày hôm qua 23/3. Vì thế, đơn vị đã cử cán bộ xuống Trường THCS Phú Long để xác minh, tìm hiểu vụ việc. Sau khi có thông tin chính thức phòng sẽ tiến hành họp với nhà trường và các cá nhân liên quan để xử lý thích đáng vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực học đường
Phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực học đường

VOV.VN-Đây là một trong những nhiệm vụ mà Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường thực hiện trong năm học mới.

Phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực học đường

Phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực học đường

VOV.VN-Đây là một trong những nhiệm vụ mà Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường thực hiện trong năm học mới.

Phòng, chống bạo lực học đường
Phòng, chống bạo lực học đường

"Phải chấn chỉnh ngay tình trạng bạo lực học đường để môi trường giáo dục lành mạnh hơn" Đó là trọng tâm được nêu lên tại “Hội nghị công tác an ninh trật tự trường học trên địa bàn TP HCM”.

Phòng, chống bạo lực học đường

Phòng, chống bạo lực học đường

"Phải chấn chỉnh ngay tình trạng bạo lực học đường để môi trường giáo dục lành mạnh hơn" Đó là trọng tâm được nêu lên tại “Hội nghị công tác an ninh trật tự trường học trên địa bàn TP HCM”.

Đánh hội đồng một nữ sinh: Giải pháp nào cho nạn bạo lực học đường?
Đánh hội đồng một nữ sinh: Giải pháp nào cho nạn bạo lực học đường?

VOV.VN -Độc giả đưa ra nhiều giải pháp và nhấn mạnh, quan trọng là cách giáo dục học sinh biết yêu thương...

Đánh hội đồng một nữ sinh: Giải pháp nào cho nạn bạo lực học đường?

Đánh hội đồng một nữ sinh: Giải pháp nào cho nạn bạo lực học đường?

VOV.VN -Độc giả đưa ra nhiều giải pháp và nhấn mạnh, quan trọng là cách giáo dục học sinh biết yêu thương...

Gióng lên hồi chuông về tội phạm và bạo lực học đường
Gióng lên hồi chuông về tội phạm và bạo lực học đường

Để giảm bớt và hạn chế dần tình trạng này, Nhà trường-Gia đình và Xã hội cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục lối sống và quản lý các em.  

Gióng lên hồi chuông về tội phạm và bạo lực học đường

Gióng lên hồi chuông về tội phạm và bạo lực học đường

Để giảm bớt và hạn chế dần tình trạng này, Nhà trường-Gia đình và Xã hội cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục lối sống và quản lý các em.  

Bạo lực học đường gia tăng là sự trỗi dậy của sự ích kỷ, hiếu thắng
Bạo lực học đường gia tăng là sự trỗi dậy của sự ích kỷ, hiếu thắng

VOV.VN- Ích kỷ, hiếu thắng, chỉ biết hưởng thụ đã khiến nhiều học sinh không biết yêu thương người khác. Thậm chí, các em có thể dùng bạo lực để đánh trả...

Bạo lực học đường gia tăng là sự trỗi dậy của sự ích kỷ, hiếu thắng

Bạo lực học đường gia tăng là sự trỗi dậy của sự ích kỷ, hiếu thắng

VOV.VN- Ích kỷ, hiếu thắng, chỉ biết hưởng thụ đã khiến nhiều học sinh không biết yêu thương người khác. Thậm chí, các em có thể dùng bạo lực để đánh trả...

Từ việc Hiệu trưởng xin từ chức:Bạo lực học đường vượt tầm kiểm soát ?
Từ việc Hiệu trưởng xin từ chức:Bạo lực học đường vượt tầm kiểm soát ?

VOV.VN- Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự trọng, tỉnh Trà Vinh viết đơn từ chức khiến chúng ta phải suy nghĩ: phải chăng bạo lực học đường đang vượt ngoài tầm kiểm soát?

Từ việc Hiệu trưởng xin từ chức:Bạo lực học đường vượt tầm kiểm soát ?

Từ việc Hiệu trưởng xin từ chức:Bạo lực học đường vượt tầm kiểm soát ?

VOV.VN- Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự trọng, tỉnh Trà Vinh viết đơn từ chức khiến chúng ta phải suy nghĩ: phải chăng bạo lực học đường đang vượt ngoài tầm kiểm soát?