Hơn chục nghìn người Sirya mắc kẹt ở biên giới đang kêu cứu

(VOV) - 10.000 người Sirya đang bị mắc kẹt ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, do chưa được bố trí chỗ ăn ở.

Trước tình trạng bạo lực leo thang tại nhiều thành phố ở Sirya, người dân nước này lại ồ ạt kéo nhau sang tỵ nạn tại các quốc gia láng giềng trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện có hơn 10.000 người Sirya đang bị mắc kẹt suốt một tuần nay ở khu vực biên giới phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, do chưa được bố trí chỗ ăn ở, trong lúc các trại tỵ nạn mới chưa thể xây dựng kịp.

Một số người tỵ nạn cho biết: “Có tới 13.000 binh sĩ bao vây thành phố của chúng tôi. Ngôi làng tôi ở bị oanh tạc suốt 2 ngày nay. Hơn một nửa trong số 50.000 người dân trong thành phố đã phải rời bỏ nhà cửa trong khi hàng chục nghìn người chưa đi được đang sống trong lo sợ và thiếu thốn”.

“Chúng tôi buộc phải rời đi bởi những gì còn lại trong thành phố thì vô cùng đắt đỏ. Thêm vào đó, khi người bị thương được đưa tới các bệnh viện, các bác sĩ ở đó không thể làm được  gì  bởi vì chẳng còn thiết bị y tế nào cả” .

Trong khi đó, người Sirya tại các trại tỵ nạn cũng đang phải đối mặt với khủng hoảng lương thực trầm trọng do nước sở tại không thể đáp ứng được nhu cầu quá tải. Đến nay Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận hơn 80.000 người Sirya vào 9 trại tỵ nạn dọc biên giới. Hiện nước này đang phải gấp rút xây dựng 4 trại mới để có thể chứa khoảng 100.000 người tỵ nạn.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 28/8 đã phải kêu gọi Liên Hợp Quốc thiết lập một vùng đệm nhân đạo bên trong Sirya nhằm giúp Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ gánh nặng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh tiếp xúc trực tiếp với phe đối lập Syria
Anh tiếp xúc trực tiếp với phe đối lập Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Anh cho rằng cần chuẩn bị một kế hoạch hỗ trợ Chính phủ mới ở Syria.

Anh tiếp xúc trực tiếp với phe đối lập Syria

Anh tiếp xúc trực tiếp với phe đối lập Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Anh cho rằng cần chuẩn bị một kế hoạch hỗ trợ Chính phủ mới ở Syria.

Can thiệp quân sự vào Syria là thất bại ngoại giao
Can thiệp quân sự vào Syria là thất bại ngoại giao

(VOV) -Hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Syria sẽ không bao giờ là một phương án giải quyết khủng hoảng tại nước này.

Can thiệp quân sự vào Syria là thất bại ngoại giao

Can thiệp quân sự vào Syria là thất bại ngoại giao

(VOV) -Hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Syria sẽ không bao giờ là một phương án giải quyết khủng hoảng tại nước này.

Nga lên án phe đối lập tấn công các sân bay dân sự ở Syria
Nga lên án phe đối lập tấn công các sân bay dân sự ở Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao coi tuyên bố của phe đối lập Syria như của những kẻ khủng bố.

Nga lên án phe đối lập tấn công các sân bay dân sự ở Syria

Nga lên án phe đối lập tấn công các sân bay dân sự ở Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao coi tuyên bố của phe đối lập Syria như của những kẻ khủng bố.