Can thiệp quân sự vào Syria là thất bại ngoại giao

(VOV) -Hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Syria sẽ không bao giờ là một phương án giải quyết khủng hoảng tại nước này.

Ngày 2/9, các lực lượng đối lập tại Syria đã tấn công tổng hành dinh của Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria tại trung tâm thủ đô Damascus, đồng thời đe dọa sẽ tấn công dinh Tổng thống nước này.

Tổng hành dinh của Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria bị tấn công (Ảnh: AFP)

Trước tình hình chiến sự ngày càng phức tạp còn cộng đồng quốc tế thì vẫn loay hoay cho một giải pháp tại nước này, tân Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) và Liên đoàn Arab (AL) về Syria, ông Lakhdar Brahimi vẫn kiên quyết khẳng định, can thiệp quân sự vào Syria sẽ đồng nghĩa với thất bại của những nỗ lực ngoại giao.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Arabiya, ông Lakhdar Brahimi khẳng định hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài vào cuộc xung đột ở Syria sẽ không bao giờ là một phương án để giải quyết khủng hoảng tại nước này.

Ông Lakhdar Brahimi cũng kêu gọi Chính phủ Syria đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời khẳng định "thay đổi là cần thiết và không thể tránh khỏi", song cho rằng giờ chưa phải lúc nói đến việc ai phải ra đi và ai nên ở lại: Chính phủ Syria cần phải nhận ra rằng, người dân Syria đã chịu đựng quá nhiều đau khổ. Những thay đổi là rất cần thiết và cấp bách. Chính phủ Syria cần phải đáp ứng các nguyện vọng của người dân nước này”.

Theo kế hoạch, ông Brahimi sẽ đến Syria  trong vài ngày tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria Jihad Makdissi đã thông báo kế hoạch trên, đồng thời cho biết, Chính phủ Syria sẽ lắng nghe Đặc phái viên. Tuy nhiên, ông Makdissi cáo buộc các nước phương Tây, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ngăn cản đối thoại tại Syria.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, một nguồn tin ngoại giao tại Liên Hợp Quốc dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Tuyên truyền của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohammed Ali Asudi cam kết Tehran sẽ bảo vệ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và chế độ của ông đến cùng trong trường hợp quốc gia Trung Đông này bị Mỹ tấn công. Ngoài Mỹ, ông còn tố cáo Qatar, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đang hợp lực để chuẩn bị cho cuộc tấn công bằng quân sự vào Syria.

Tuyên bố này được cho là để đáp trả lời đe dọa trước đó của Tổng thống Mỹ Barack Obama  sẽ tấn công Syria nếu chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Trong khi đó, người phát ngôn George Sabra của Hội đồng Dân tộc Syria cho biết, tại một cuộc họp vào ngày 2/9 ở Stockhom (Thụy Điển), Hội đồng dân tộc Syria đã nhất trí mở rộng và cải tổ để mang tính đại diện cao hơn. Động thái trên diễn ra sau khi phe đối lập Syria bị cả những người bên trong lẫn bên ngoài tổ chức này chỉ trích không thể thống nhất các lực lượng đối lập khác nhau sau hơn 17 tháng xung đột khốc liệt../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria nhờ Giáo hoàng ngăn chặn sự can thiệp của phương Tây
Syria nhờ Giáo hoàng ngăn chặn sự can thiệp của phương Tây

(VOV) -Giáo hoàng Benedict XVI dự kiến tới thăm Lebanon giữa tháng 9 này và cầu nguyện cho hoà bình tại Syria.

Syria nhờ Giáo hoàng ngăn chặn sự can thiệp của phương Tây

Syria nhờ Giáo hoàng ngăn chặn sự can thiệp của phương Tây

(VOV) -Giáo hoàng Benedict XVI dự kiến tới thăm Lebanon giữa tháng 9 này và cầu nguyện cho hoà bình tại Syria.

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Syria bị tấn công
Bộ Tổng Tham mưu quân đội Syria bị tấn công

Nhóm Ahfaq al-Rasul đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công trên.

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Syria bị tấn công

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Syria bị tấn công

Nhóm Ahfaq al-Rasul đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công trên.