Bao giờ người dân hết khổ vì bãi rác Khánh Sơn ở Đà Nẵng?

VOV.VN - Nhiều năm qua, người dân ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu từng ngày mong mỏi di dời bãi rác Khánh Sơn. 

Nhiều năm qua, người dân ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu từng ngày mong mỏi di dời bãi rác Khánh Sơn. Thế nhưng mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đề nghị cho bãi rác này hoạt động đến năm 2024, người dân địa phương càng thêm lo ngại. 

Bãi rác Khánh Sơn nằm bên tuyến đường sạch đẹp dẫn lên khu du lịch Bà Nà. Hơn 25 năm qua, bãi rác này với công nghệ lạc hậu đã gây ô nhiễm môi trường, khiến cuộc sống người dân thôn Khánh Sơn bị đảo lộn. Hàng ngày, rác thải trong thành phố được đưa về bãi rác Khánh Sơn xử lý. Giữa nắng nóng, đứng cách xa bãi rác đã thấy mùi hôi thối nồng nặc. Bằng mắt thường vẫn thấy nước rỉ đen ngòm chảy thấm vào đất. 

Cận cảnh bãi rác Khánh Sơn - TP Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Đức Thành, người dân ở thôn Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu cho hay, cứ mỗi khi trời nắng hay mưa xuống là bãi rác lại bốc mùi hôi. Ngày trước, bãi rác quá nhiều ruồi muỗi, người dân phản ứng mạnh nên Công ty Môi trường đô thị dùng tấm bạt che kín rác, cản mùi hôi. 

Ông Thành lo lắng: "Người dân chịu đựng mấy chục năm nay rồi. Nếu hoạt động của bãi rác kéo dài thêm nữa cũng có thể chịu đựng được nhưng với điều kiện đừng hôi hám quá. Vì cái chung của thành phố, vì việc mà có lợi cho dân vừa lợi cho Nhà nước nhưng mà cũng đừng ép dân".

Bà Nguyễn Thị Học, 60 tuổi, ở thôn Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam cho hay, người dân đã quá khổ vì bãi rác. Xót nhất là những em nhỏ, đêm ngủ không được vì mùi hôi, cha mẹ phải thức dậy giữa đêm khuya để bịt hờ chiếc khẩu trang lên mặt. 

"Ở đây bây giờ còn vạt đất nào, trồng cái rau ra cũng bán không được, họ nói kề bãi rác, nước ô nhiễm họ không mua. Ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nhiều đứa trẻ vài bữa lại bị sốt, viêm mũi. Nhiều loại bệnh, không phát liền, phải 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau thấm nhiễm trong cơ thể mới phát bệnh", bà Học than thở. 

Bây giờ, con suối gần bãi rác nước nhuộm màu đen quánh. Nước rỉ ra từ bãi rác Khánh Sơn chảy xuống, thấm vào đất gây ô nhiễm nguồn nước. Một số người dân ở đây phải mua nước từ nơi khác về dùng.

Dòng kênh nhiễm bẩn do nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn.
Tại kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng mới đây, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố cho biết, bãi rác Khánh Sơn còn khoảng 5 héc ta có thể chôn lấp được nên kéo dài thời gian hoạt động đến năm 2024. Ý kiến này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ người dân và trái với khẳng định của lãnh đạo thành phố là sẽ đóng cửa bãi rác trước năm 2020. 

Bà Huỳnh Thị Nga, Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Liên Chiểu cho biết, địa phương đang hứng chịu tình trạng ô nhiễm môi trường, việc đóng cửa bãi rác càng sớm càng tốt. Theo ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu thì người dân nơi đây mong muốn di dời, đóng cửa bãi rác sớm theo đúng lộ trình của UBND thành phố đã đặt ra.

Ông Hưng đề nghị, trong trường hợp bãi rác mới ở xã Hòa Nhơn chưa làm xong thì cần tính toán đầu tư thêm cho bãi rác Khánh Sơn để hạn chế ô nhiễm: "Thành phố cũng đang xúc tiến đầu tư xây dựng khu xử lý nước rỉ rác, kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn. Nhưng trước mắt địa phương đề nghị đầu tư nhanh hệ thống xử lý nước rỉ rác trong giai đoạn này. Tôi đang kiến nghị cho nạo vét, thành phố cũng đã chủ trương nạo vét các tuyến kênh mương thoát nước trên địa bàn quận"./.

Mở cửa bãi rác cho dân vào giám sát

Sáng 11/6, HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp bất thường) về chuyên đề Bảo vệ môi trường đô thị - Khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn TP.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân chặn đường vào bãi rác Nam Sơn: Nỗi bức xúc từ nhiều năm
Người dân chặn đường vào bãi rác Nam Sơn: Nỗi bức xúc từ nhiều năm

VOV.VN - Chiều 19/7, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo các Sở thực hiện một số công việc liên quan đến vụ việc người dân chặn xe rác vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn).

Người dân chặn đường vào bãi rác Nam Sơn: Nỗi bức xúc từ nhiều năm

Người dân chặn đường vào bãi rác Nam Sơn: Nỗi bức xúc từ nhiều năm

VOV.VN - Chiều 19/7, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo các Sở thực hiện một số công việc liên quan đến vụ việc người dân chặn xe rác vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn).

Khánh Hòa: Người dân tiếp tục ngăn cản thi công bãi rác Hòn Rọ
Khánh Hòa: Người dân tiếp tục ngăn cản thi công bãi rác Hòn Rọ

VOV.VN - Hiện Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đưa công nhân vào thi công bãi rác Hòn Rọ nhưng không ai dám làm vì sợ bị hành hung.

Khánh Hòa: Người dân tiếp tục ngăn cản thi công bãi rác Hòn Rọ

Khánh Hòa: Người dân tiếp tục ngăn cản thi công bãi rác Hòn Rọ

VOV.VN - Hiện Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đưa công nhân vào thi công bãi rác Hòn Rọ nhưng không ai dám làm vì sợ bị hành hung.

Sự cố ô nhiễm tại bãi rác Hòn Rọ khắc phục chậm tiến độ
Sự cố ô nhiễm tại bãi rác Hòn Rọ khắc phục chậm tiến độ

VOV.VN -Sự cố ô nhiễm tại bãi rác Hòn Rọ đang khắc phục chậm tiến độ do người dân địa phương ngăn cản.

Sự cố ô nhiễm tại bãi rác Hòn Rọ khắc phục chậm tiến độ

Sự cố ô nhiễm tại bãi rác Hòn Rọ khắc phục chậm tiến độ

VOV.VN -Sự cố ô nhiễm tại bãi rác Hòn Rọ đang khắc phục chậm tiến độ do người dân địa phương ngăn cản.