Tôn vinh 185 gương quần chúng đảm bảo an toàn giao thông

Mỗi người có những hành động, việc làm thiết thực để tham gia xây dựng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Sáng nay (25/8), tại Trung tâm văn hóa Âu Cơ, Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức lễ tuyên dương 185 tấm gương quần chúng tiêu biểu trong phong trào xây dựng giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và phát biểu tại buổi lễ.

185 quần chúng tiêu biểu được Hội nghị tuyên dương lần này là những nông dân, công nhân ngành giao thông, đường sắt, người hoạt động trong lĩnh vực công an giao thông, học sinh… Mỗi người có những hành động, việc làm thiết thực để tham gia xây dựng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông như: hiến đất làm đường; bỏ công sức, tiền của làm hạ tầng giao thông; có sáng kiến và hành động góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông; sẵn sàng cứu người bị tai nạn giao thông…

Được vinh danh tại Hội nghị lần này, ông Dương Công To, gần 80 tuổi, ở ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, người đã nhiều năm tham gia đóng góp ý kiến và có những hành động thiết thực trong việc đảm bảo an toàn giao thông đường sông ở địa phương, thường xuyên có mặt cứu giúp người trong các vụ tai nạn đường thủy, được phong danh hiệu Hiệp sỹ giao thông và nhận Bằng khen của Bộ Giao thông Vận tải.

Ông To chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và khi về tôi sẽ cố gắng làm thật tốt hơn công việc đang làm, khuyến cáo, nhắc nhở mọi người tham gia giao thông trên sông nước luôn chú ý đảm bảo an toàn cho mình và mọi người. Nhắc nhở mọi người đảm bảo phương tiện chuyên dùng, chở người, hàng trên sông…”

Hiệp sỹ giao thông nhỏ tuổi nhất được biểu dương là em Trần Thị Minh Anh, học sinh lớp 7A1, trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Nhiều năm qua Minh Anh luôn miệt mài vẽ tranh cổ động về đảm bảo an toàn giao thông và đã đạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực này. Mong muốn của Minh Anh là thông qua những bức tranh vẽ, chuyển tải đến mọi người nhất là các bạn học sinh có ý thức giữ gìn và chấp hành Luật  giao thông tốt hơn.

“Em mong những nét vẽ ngộ nghĩnh của trẻ em như em sẽ lưu sâu vào trong tâm trí các bạn hơn là xem những tấm biển với rất nhiều chữ, khẩu hiệu về luật Giao thông. Em sẽ tiếp tục vẽ, chuyển thông điệp đến các bạn nhỏ và mong các bạn đón nhận những thông điệp đó…”

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những việc làm của các cá nhân tiêu biểu, những người không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh cả lợi ích của cá nhân và gia đình để góp phần đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng giao thông. Nhiều gia đình, dù cuộc sống còn nghèo nhưng vẫn tự nguyện hy sinh ruộng vườn để cho Nhà nước mở rộng đường, quy hoạch lại hệ thống giao thông nông thôn.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ: Đảng, Nhà nước ta luôn ghi nhớ và đánh giá cao những tấm gương điển hình của nhân dân trong phát triển giao thông. Truyền thống này được tiếp nối từ tấm gương hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc đảm bảo cho giao thông thông suốt để vận chuyển vũ khí, hàng hóa thực phẩm cung cấp cho chiến trường miền Nam.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, chúng ta đã đưa ra chương trình phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Để thực hiện chương trình đó đòi hỏi chúng ta phải kêu gọi các nguồn đầu tư đặc biệt là từ khu vực xã hội, từ nhân dân. Chính vì vậy, những tấm gương tiêu biểu này, những phong trào kêu gọi các tổ chức, quần chúng, cá nhân gia đình tha, gia vào phát triển hệ thống hạ tầng giao thông là hết sức có ý nghĩa, tôi tin nó sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn…” 

Trong số 185 tấm gương đại biểu tiêu biểu xuất sắc nhất tham gia lễ tuyên dương lần này có 19 người được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 152 cá nhân tiêu biểu khác được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam.

Dự kiến, Hội nghị biểu dương những tấm gương quần chúng tham gia xây dựng và bảo đảm an toàn giao thông sẽ được tổ chức hàng năm, ngoài ý nghĩa tôn vinh các điển hình tiên tiến, xuất sắc trong xây dựng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, còn nhằm thông qua đó nhân rộng trong cả nước để mỗi người Việt Nam đều có tinh thần, trách nhiệm sẵn sàng ủng hộ tinh thần và vật chất cho công cuộc phát triển hạ tầng giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên