Vụ tai nạn Pháp Vân - Cầu Giẽ: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng

VOV.VN - Chị Kiều Thị Nga, một trong số nạn nhân trong vụ tai nạn kể: “Thật là giây phút kinh hoàng. Ơn trời nên hai mẹ con tôi đã may mắn thoát chết”.

“Cánh tay của tôi không thể nhúc nhích nổi, đau lắm, không thể nói được gì đâu”, chị Kiều Thị Nga, khoảng 48 tuổi, một trong số nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tối 7/12 nói. Lúc xảy ra tai nạn, chị Nga ôm chặt đứa con trai 2 tuổi.

Tinh thần của chị Nga vẫn còn đang hoảng loạn sau vụ tai nạn. Chị chia sẻ: “Lúc đó mới 20h30 tối, chúng tôi đang ngồi trên xe bỗng nhiên, chiếc xe đâm vào chiếc xe tải chở sắt đằng trước rồi lật nhào làm chúng tôi không kịp trở tay. Tôi vội ôm đứa con trai nhỏ - 2 tuổi rồi kêu mọi người cứu đứa con tôi. Tôi không thể diễn tả lại được khung cảnh lúc đó nữa”.

Chị cho biết, chị cùng đứa con trai út, 2 tuổi lên Hà Nội thăm con gái đầu đang học trường Cảnh sát ở Hà Nội (gia đình chị có 3 con, 2 con gái đầu và 1 cậu con trai út). Sau đó, chị cùng đứa con trai đi xe khách Hùng Thủy (tuyến Hà Nội – Vinh) để về quê thì gặp nạn. Đây là chiếc xe quen chị thường đi mỗi lần ra Hà Nội.
Chị Kiều Thị Nga, khoảng 48 tuổi, một trong số nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Chị kể: “Lúc đó, đoạn đường trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ trời rất tối, đèn đường không có, trên xe khách chở khoảng 20 người. Xe đang chạy nhanh trên đường thì đâm vào một chiếc xe chở sắt đang đậu ở đường khiến cả hai xe lật nhào”.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến chị Nga chỉ kịp phản xạ ôm bảo vệ tính mạng người con trai 2 tuổi. Chị bàng hoàng kể tiếp: “Tôi bị mắc kẹt trong xe, mọi người phải đập cửa kính ra để cứu chúng tôi. Sau đó, tôi phát hiện cánh tay không thể nhúc nhích rồi đầu óc choáng váng, quay cuồng một lúc lâu. Tôi hét lên mọi người hãy cứu con của tôi. Rất may, cháu không bị sao chị sợ hãi rồi khóc.

Theo chị Nga, ít phút sau hai mẹ con chị được mọi người đưa ra khỏi xe lên vệ đường và đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu lúc 2h sáng. Vụ tai nạn khiến chị bị thương và gãy tay trái. Một số người khác cũng bị thương và sau đó được đưa vào viện cấp cứu và được ra viện ngay sau đó.

Một bác sĩ vừa nhận ca trực cho biết, chị Nga là bệnh nhân nặng nhất còn các bệnh nhân khác nhẹ, ca trực đã sơ cứu, bằng bó và cho về ngay trong đêm. Chiều nay, các bác sĩ tiến hành mổ cho chị Nga để bó lại tay.

Trước đó, vào khoảng 20h 30 ngày 7/12, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua km 201+600 thuộc địa phận xã Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách mang BKS 37B – 01544 và xe tải mang  BKS 90T-3875.  

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 2 phụ xe khách tử vong tại chỗ và 17 người khác bị thương phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, có khoảng 5 bệnh nhân là nạn nhân của vụ tai nạn đang được cấp cứu tại khoa Ngoại. Số bệnh nhân còn lại được đưa vào BV Việt Đức. Trong đó có bệnh nhân tên Trần Đình Sơn (36 tuổi quê Nam Đàn Nghệ An) vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Các bác sỹ cho biết, bệnh nhân vào viện với đa vết thương. Bệnh nhân Sơn cũng được xác định là tài xế của một trong hai xe ô tô trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe “điên” gây tai nạn: Ít nhất 1 người chết và 6 người bị thương
Xe “điên” gây tai nạn: Ít nhất 1 người chết và 6 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra ngay tại trạm thu phí cầu Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh.

Xe “điên” gây tai nạn: Ít nhất 1 người chết và 6 người bị thương

Xe “điên” gây tai nạn: Ít nhất 1 người chết và 6 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra ngay tại trạm thu phí cầu Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: 2 người chết
Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: 2 người chết

VOV.VN -Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, gần 20 người bị thương, hiện đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: 2 người chết

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: 2 người chết

VOV.VN -Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, gần 20 người bị thương, hiện đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất.

Xe tải va chạm xe máy: 1 người chết, 2 người bị thương
Xe tải va chạm xe máy: 1 người chết, 2 người bị thương

Chiếc xe tải đâm liên tiếp vào 2 xe máy chạy hướng ngược lại.

Xe tải va chạm xe máy: 1 người chết, 2 người bị thương

Xe tải va chạm xe máy: 1 người chết, 2 người bị thương

Chiếc xe tải đâm liên tiếp vào 2 xe máy chạy hướng ngược lại.

Xe tải nổ lốp lật ngang đường
Xe tải nổ lốp lật ngang đường

VOV.VN -Đang lưu thông tốc độ cao, chiếc xe tải chở đầy hàng bất ngờ nổ lốp loạng choạng lật ngang đường, may mắn không ai bị thương trong vụ tai nạn.

Xe tải nổ lốp lật ngang đường

Xe tải nổ lốp lật ngang đường

VOV.VN -Đang lưu thông tốc độ cao, chiếc xe tải chở đầy hàng bất ngờ nổ lốp loạng choạng lật ngang đường, may mắn không ai bị thương trong vụ tai nạn.