Thủ tướng: Cần dạy cho học sinh biết yêu lịch sử, bảo vệ đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần dạy cho học sinh biết yêu lịch sử, truyền thống dựng nước và bảo vệ đất nước của cha ông, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

Chúng ta chưa coi trọng đúng mức đến giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh. Nhiều vụ bạo lực học đường gây bức xúc xã hội; còn nhiều tội phạm vị thành niên...

Ở cấp học phổ thông, nhiều nội dung học không có giá trị thực tiễn cho cuộc sống sau này của đa số học sinh, trong khi đó kiến thức toàn diện về văn, thể, mỹ còn rất thiếu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Đó là đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về hệ thống giáo dục phổ thông tại Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2016-2017 do Bộ GD-ĐT Hà Nội diễn ra sáng 5/8 ở Hà Nội.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giáo dục phổ thông là nền tảng của giáo dục nói chung, là cấp học hình thành nhân cách công dân Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Vì vậy, chương trình học ở các trường cần đảm bảo vừa hình thành nhân cách, văn hóa của một công dân trẻ, vừa bảo đảm tính hiện đại, hội nhập; phải giảm tải nhanh cho học sinh, không quá nặng về khối lượng, không quá thiên về kiến thực chuyên môn mà cần phát triển một cách toàn diện Văn – Thể - Mỹ.

“Tiên học lễ, hậu học văn. Cần dạy cho học sinh biết yêu lịch sử, truyền thống dựng nước và bảo vệ đất nước của cha ông, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Biết kính trên, nhường dưới, tôn trọng người già, biết sống có trách nhiệm trong tập thể, trong xã hội”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Các trường học cần chú ý đến giáo dục thể chất để tạo một thế hệ thanh niên khỏe mạnh toàn diện. Dạy cho học sinh cái đẹp của quê hương, đất nước, về mỹ thuật, nghệ thuật. Phải làm sao để các em biết kính trên nhường dưới; sống trong tập thể và có trách nhiệm; yêu nước, yêu lịch sử, truyền thống dân tộc.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục nhân cách, lối sống cho học sinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương phải quan tâm đến xây dựng cơ sở vật chất ở vùng sâu, vùng xa; không để trẻ em học trong các phòng học tạm bợ (mùa đông gió rét), hoặc nhà vệ sinh mà không bảo đảm vệ sinh, thậm chí là không có… Bên cạnh đó, việc xây dựng nhà trẻ ở các khu công nghiệp đã được nêu ra từ lâu nhưng triển khai còn rất chậm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Giáo dục sẽ sửa Thông tư 30
Bộ Giáo dục sẽ sửa Thông tư 30

Bộ GD-ĐT cho biết trong năm học tới sẽ sửa đổi bổ sung một số điều thực hiện quy định đánh giá học sinh tiểu học (Thông tư 30).

Bộ Giáo dục sẽ sửa Thông tư 30

Bộ Giáo dục sẽ sửa Thông tư 30

Bộ GD-ĐT cho biết trong năm học tới sẽ sửa đổi bổ sung một số điều thực hiện quy định đánh giá học sinh tiểu học (Thông tư 30).

Xét tuyển đại học: Thí sinh cần lưu ý gì trước khi đăng ký ngành học?
Xét tuyển đại học: Thí sinh cần lưu ý gì trước khi đăng ký ngành học?

VOV.VN -Để chọn trường, ngành học phù hợp với khả năng, thí sinh nên tham khảo trước khi đăng ký xét tuyển đại học.

Xét tuyển đại học: Thí sinh cần lưu ý gì trước khi đăng ký ngành học?

Xét tuyển đại học: Thí sinh cần lưu ý gì trước khi đăng ký ngành học?

VOV.VN -Để chọn trường, ngành học phù hợp với khả năng, thí sinh nên tham khảo trước khi đăng ký xét tuyển đại học.

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Được và chưa được
Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Được và chưa được

VOV.VN - Phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã bộc lộ một số nhược điểm, mà nguyên nhân xuất phát từ đặc thù của chương trình đào tạo…

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Được và chưa được

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Được và chưa được

VOV.VN - Phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã bộc lộ một số nhược điểm, mà nguyên nhân xuất phát từ đặc thù của chương trình đào tạo…

Ông Nguyễn Đức Chung đề xuất 9 giải pháp thúc đẩy giáo dục thủ đô
Ông Nguyễn Đức Chung đề xuất 9 giải pháp thúc đẩy giáo dục thủ đô

VOV.VN-Một trong những giải pháp thúc đẩy giáo dục thủ đô Hà Nội là cần có chương trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10.

Ông Nguyễn Đức Chung đề xuất 9 giải pháp thúc đẩy giáo dục thủ đô

Ông Nguyễn Đức Chung đề xuất 9 giải pháp thúc đẩy giáo dục thủ đô

VOV.VN-Một trong những giải pháp thúc đẩy giáo dục thủ đô Hà Nội là cần có chương trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10.

Thủ tướng lo ngại nhiều tiến sĩ nhưng thiếu công trình khoa học
Thủ tướng lo ngại nhiều tiến sĩ nhưng thiếu công trình khoa học

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lo ngại tình trạng nhiều tiến sĩ nhưng thiếu công trình khoa học có giá trị đối với xã hội...

Thủ tướng lo ngại nhiều tiến sĩ nhưng thiếu công trình khoa học

Thủ tướng lo ngại nhiều tiến sĩ nhưng thiếu công trình khoa học

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lo ngại tình trạng nhiều tiến sĩ nhưng thiếu công trình khoa học có giá trị đối với xã hội...