“Nghĩa tình Việt Nam - Lào - Campuchia”

VOV.VN - Chiều 30/8, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Nghĩa tình Việt Nam - Lào - Campuchia”.

Tới dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại diện các Đại sứ quán Lào, Campuchia tại Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Nghĩa tình Việt Nam - Lào - Campuchia”.

Triển lãm “Nghĩa tình Việt Nam - Lào – Campuchia” là hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017); 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2017).

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (giữa) cùng các đại biểu tham quan triển lãm.

Với trên 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, triển lãm đã nêu bật 3 nội dung: Đoàn kết chiến đấu ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), Đoàn kết ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) và phát triển tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ năm 1975 đến nay).

Hội nghị đại biểu Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào bàn kế hoạch mở chiến dịch Thượng Lào, năm 1953.

Tại triển lãm, công chúng có thể thấy tình đoàn kết gắn bó giữa 3 nước qua các hiện vật tiêu biểu như: Chiến dịch Thượng Lào, chiến dịch Trung Lào, chiến dịch Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia; hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam hiệp đồng chiến đấu với Quân giải phóng Nhân dân Lào trên mặt trận Đường 9 - Nam Lào, từ ngày 8/2 đến 23/3/1971; sơ đồ trận đánh Xa Khum; "Những núm tóc" của các bà mẹ Lào tặng những người con tình nguyện Việt Nam trước khi về nước… 

Đặc biệt là các hình ảnh ghi lại những việc làm của quân và dân Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, xây dựng và củng cố đất nước.

Vỏ đạn pháo của quân tình nguyện Việt Nam giúp quân đội Pa thét Lào đã sử dụng bắn phát đầu tiên vào khu vực phòng ngự của địch tại cánh đồng Chum- Xiêng Khoảng, năm 1961.

Nhà thơ Anh Ngọc, tác giả của trường ca “Sông Mekong bốn mặt”, một trong những hiện vật trưng bày tại triển lãm chia sẻ: “Tôi có một mối gắn bó rất sâu sắc với đất nước và nhân dân Campuchia”.

Trường ca "Sông Mekong bốn mặt".

Ngay từ ngày 7/1/1979, lúc vừa lật đổ ách Pol Pot, nhà thơ Anh Ngọc đã có mặt tại đây. Ngoài viết báo, chụp ảnh thì Nhà thơ Anh Ngọc tập trung viết một Trường ca dài gần 3.000 câu với tên “Sông Mekong bốn mặt”, viết về đất nước Campuchia trong thảm nạn diệt chủng và sau đó là vượt lên và hồi sinh.

“Tác phẩm này, tôi viết ngay trên đất nước Campuchia”, nhà thơ Anh Ngọc chia sẻ - “Có thể nói đây là một trường ca tôi rất tâm huyết, bởi vì viết về Campuchia thực chất cũng là viết về bi kịch của loài người nói chung, trong đó có một phần của dân tộc Việt Nam chúng ta”.

Bộ đội Việt Nam làm lễ chào cờ, nhận nhiệm vụ trước khi ra mặt trận Lào- Campuchia, ngày 20/9/1947.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết, Triển lãm là một hoạt động thiết thực giúp đồng bào, chiến sĩ và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết chiến đấu và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; trên cơ sở đó xây dựng, vun đắp mối quan hệ đặc biệt này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

“Nổi bật nhất của triển lãm này là chúng tôi giới thiệu về đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa 3 nước Việt Nam- Lào- Campuchia trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thể hiện qua các chiến dịch lớn mà 3 nước đã phối hợp với nhau để thực hiện”, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng cho biết.

“Cuộc triển lãm này cũng có một ý nghĩa là nhằm tuyên truyền, giới thiệu tới công chúng mối quan hệ Việt Nam – Lào - Campuchia. Như lãnh đạo các nước đã nói thì đây là quan hệ đặc biệt, một điển hình, mẫu mực về tình đoàn kết quốc tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến thăm mở ra thời kỳ mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia
Chuyến thăm mở ra thời kỳ mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

VOV.VN -Chuyến thăm của Tổng Bí thư mở ra một thời kỳ mới cho quan hệ hai nước với sự phát triển mạnh mẽ hơn, tin cậy vững chắc và hiệu quả, thực chất hơn.

Chuyến thăm mở ra thời kỳ mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

Chuyến thăm mở ra thời kỳ mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

VOV.VN -Chuyến thăm của Tổng Bí thư mở ra một thời kỳ mới cho quan hệ hai nước với sự phát triển mạnh mẽ hơn, tin cậy vững chắc và hiệu quả, thực chất hơn.

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở Battambang
Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở Battambang

VOV.VN -Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là công trình văn hóa có giá trị lịch sử để giáo dục thế hệ trẻ của hai nước về sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở Battambang

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở Battambang

VOV.VN -Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là công trình văn hóa có giá trị lịch sử để giáo dục thế hệ trẻ của hai nước về sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Làm hết sức mình giữ gìn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào
Làm hết sức mình giữ gìn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này khi tiếp đoàn Đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Làm hết sức mình giữ gìn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Làm hết sức mình giữ gìn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này khi tiếp đoàn Đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Rực rỡ đêm Dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam - Lào
Rực rỡ đêm Dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam - Lào

VOV.VN - Đêm Dạ hội nêu bật tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ Quân đội hai nước, cùng đồng hành giúp đỡ nhau trong học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm.

Rực rỡ đêm Dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam - Lào

Rực rỡ đêm Dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam - Lào

VOV.VN - Đêm Dạ hội nêu bật tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ Quân đội hai nước, cùng đồng hành giúp đỡ nhau trong học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm.

Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào
Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào

VOV.VN -Sáng 20/7, tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức mít tinh trọng thể Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào

Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào

VOV.VN -Sáng 20/7, tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức mít tinh trọng thể Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Khởi công xây dựng tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Kep
Khởi công xây dựng tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Kep

VOV.VN -Đây là cách thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh xương máu cho cả hai dân tộc Việt Nam và Campuchia

Khởi công xây dựng tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Kep

Khởi công xây dựng tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Kep

VOV.VN -Đây là cách thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh xương máu cho cả hai dân tộc Việt Nam và Campuchia