Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Venezuela

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức trọng thể Lễ dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh trên Đại lộ Bolivia ở Thủ đô Caracas.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 43 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức trọng thể Lễ dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh trên Đại lộ Bolivia ở Thủ đô Caracas và khánh thành bàn thờ Tổ quốc trong khuôn viên Đại sứ quán.

Tham dự buổi lễ có toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các doanh nghiệp đang hợp tác với Venezuela và đông đảo cộng đồng người Việt tại địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Tiến Dũng nêu bật ý nghĩa trọng đại của các ngày lễ lớn, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn về những cống hiến to lớn, trọn đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cách mạng, dân tộc và nhân dân Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ kêu gọi cộng đồng người Việt tại Venezuela thường xuyên hướng về Tổ quốc cũng như đoàn kết, hợp tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và luôn phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

(VOV) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã thay mặt Tổng thống Obama gửi lời chúc mừng đến người dân Việt Nam.

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

(VOV) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã thay mặt Tổng thống Obama gửi lời chúc mừng đến người dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm Sứ quán VN tại Bulgaria
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm Sứ quán VN tại Bulgaria

Phó Thủ tướng tin tưởng mỗi người Việt Nam tại Bulgaria sẽ góp phần đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm Sứ quán VN tại Bulgaria

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm Sứ quán VN tại Bulgaria

Phó Thủ tướng tin tưởng mỗi người Việt Nam tại Bulgaria sẽ góp phần đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.