IMF: Triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn u ám khi giá dầu rẻ

VOV.VN - Đó là nhận định của người đứng đầu Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Chritine Lagarde đưa ra hôm qua (15/1).

>> Giá dầu lao dốc khó có thể là “thảm họa” với kinh tế Nga
>> Giá dầu có dấu hiệu hồi phục
>> WB: Cần phá bỏ rào cản không cần thiết cho đầu tư vào khối tư nhân

Sự sụt giảm mạnh của giá dầu và nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn có thể không đủ để làm “sáng hơn” triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay.

Bà Chritine Lagarde cho rằng, giá dầu rẻ hơn sẽ có lợi cho người tiêu dùng ở nhiều nước hơn, song đối với nước xuất khẩu dầu lớn, trong đó có Mỹ có thể sẽ chứng kiến một xu hướng đầu tư kém hơn và niềm tin tiêu dùng giảm trong năm nay. Theo bà Chritine Lagarde, giá dầu giảm sẽ cải thiện sức mua, làm tăng nhu cầu, từ đó tạo động lực cho tăng trưởng đặc biệt đối với các nước nhập khẩu dầu, song đối với các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu dầu lại “vô cùng điêu đứng”.

Chính vì thế, khi một bên tăng trưởng và một bên không thể tăng trưởng sẽ không thể làm triển vọng của nền kinh tế toàn cầu lạc quan hơn,  ít nhất trong năm nay, chừng nào giá dầu còn nhiều biến động tiêu cực.

Bà Chritine Lagarde: “Liệu giá dầu giảm và sự phục hồi mạnh mẽ ở Mỹ có làm chúng ta lạc quan hơn về triển vọng kinh tế toàn cầu hay không? Câu trả lời, tôi cho rằng có thể là Không. Bởi vì, những nguyên nhân khách quan hiện nay và hệ lụy từ cuộc khủng hoảng trước đó vẫn tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế của chúng ta. Nếu giá dầu giảm, được coi là cú hích nhẹ vào cơ thể  ốm yếu. Song về bản chất, cơ thể đó rất yếu chưa thể đứng lên được. Chính vì thế, chúng ta cần phải có hai cánh tay và đôi chân mạnh mẽ mới có thể vực dậy được cả nền kinh tế yếu ớt đó”.

Người đứng đầu Quỹ tiền tệ Quốc tế thừa nhận rằng, việc giá dầu thấp hơn đang là một cơ hội vàng cho các nước thực hiện giảm trợ cấp năng lượng để tập trung cho việc chi tiêu chính phủ nhiều hơn nữa để hoàn thiện các mục tiêu thiên niên kỷ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên