Thời sự chiều 24/2:

"Báo cáo của Chính phủ chưa phản ánh đầy đủ tình hình tham nhũng"

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Báo cáo của Chính phủ cần làm rõ hơn những hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Nghe chương trình thời sự chiều 24/2:

Chiều 24/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của Hiến pháp, pháp luật cũng như các nhiệm vụ, quyền hạn của mình để bảo đảm phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát lạm pháp, ổn định vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế.

Một trong những hạn chế của nhiệm kỳ qua mà Báo cáo chưa phản ánh đầy đủ là tình hình, tính chất, mức độ của thực trạng tham nhũng, lãng phí cũng như nguyên nhân và trách nhiệm; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn; tình trạng lãng phí còn xảy ra trong nhiều lĩnh vực mà chưa có biện pháp khắc phục hữu hiệu, như việc xây dựng trụ sở, quảng trường, tượng đài, mua sắm và sử dụng tài sản công…  

Chương trình còn có những tin đáng chú ý:

Việc giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức đơn vị Trung ương sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 10/3 tới và được thực hiện theo 3 bước.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,42% so với tháng trước và tăng 1,27% so với cùng kỳ năm 2015.

Quân đội Hàn Quốc cảnh báo sẽ đáp trả một cách cứng rắn trước những hành vi khiêu khích của Cộng hòa DCND Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hoạt động Quốc hội không thực chất thì dân chán ngay”
“Hoạt động Quốc hội không thực chất thì dân chán ngay”

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này và cho rằng thành công nhất của Quốc hội khoá XIII là hoạt động được nhân dân ủng hộ, đồng tình.

“Hoạt động Quốc hội không thực chất thì dân chán ngay”

“Hoạt động Quốc hội không thực chất thì dân chán ngay”

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này và cho rằng thành công nhất của Quốc hội khoá XIII là hoạt động được nhân dân ủng hộ, đồng tình.

Yêu cầu trình Luật Biểu tình tại Kỳ họp thứ XI của Quốc hội
Yêu cầu trình Luật Biểu tình tại Kỳ họp thứ XI của Quốc hội

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chuẩn bị kịp thời, trình Quốc hội dự án Luật Biểu tình theo nội dung chương trình.

Yêu cầu trình Luật Biểu tình tại Kỳ họp thứ XI của Quốc hội

Yêu cầu trình Luật Biểu tình tại Kỳ họp thứ XI của Quốc hội

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chuẩn bị kịp thời, trình Quốc hội dự án Luật Biểu tình theo nội dung chương trình.

Ứng cử viên ĐBQH có được vận động tranh cử qua mạng xã hội?
Ứng cử viên ĐBQH có được vận động tranh cử qua mạng xã hội?

VOV.VN - Hiện nay thì không có quy định nào về việc vận động qua mạng. Các hình thức vận động là qua hội nghị tiếp xúc cử tri và phương tiện thông tin đại chúng chính thống

Ứng cử viên ĐBQH có được vận động tranh cử qua mạng xã hội?

Ứng cử viên ĐBQH có được vận động tranh cử qua mạng xã hội?

VOV.VN - Hiện nay thì không có quy định nào về việc vận động qua mạng. Các hình thức vận động là qua hội nghị tiếp xúc cử tri và phương tiện thông tin đại chúng chính thống