Việt Nam tham gia hội nghị thế giới chống bom nguyên tử

Hội nghị được tổ chức ở Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) từ ngày 2 – 9/8.

Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đại diện cho Việt Nam tham gia Hội nghị thế giới chống bom nguyên tử và bom Hydro 2012.

Hội nghị được tổ chức ở Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) từ ngày 2 – 9/8, đã đưa ra cam kết “làm việc trong tình đoàn kết với các phong trào, nhằm hỗ trợ các nạn nhân da cam và các hoạt động tội ác khác".

Một tuyên bố được thông qua tại một phiên họp toàn thể, với sự tham gia của hàng trăm người Nhật Bản và nước ngoài, cũng đã nhấn mạnh: "Việc duy trì hòa bình và an ninh không thể đạt được bằng vũ lực. Chúng tôi phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, và yêu cầu giải quyết tất cả xung đột bằng biện pháp ngoại giao và hòa bình.

Chúng tôi ủng hộ một trật tự thế giới hòa bình dựa trên Hiến chương LHQ và các công cụ khác của luật pháp quốc tế. Chúng tôi hỗ trợ lời kêu gọi các quốc gia đang sở hữu vũ khí hạt nhân ký Nghị định thư về Khu vực Đông Nam Á phi hạt nhân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên