Việt Nam kêu gọi các bên nỗ lực biến Biển Đông thành khu vực hòa bình ổn định

VOV.VN -Việt Nam kêu gọi các bên liên quan không ngừng nỗ lực biến Biển Đông thành khu vực hòa bình ổn định và giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa giải, tuân thủ luật pháp quốc tế.


Bản tin thời sự tối nay (20/12) có những nội dung đáng chú ý sau:

Ủy ban Trung ương MTTQVN chúc mừng đồng bào công giáo nhân dịp Giáng sinh.

Hôm nay Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc chính thức có hiệu lực đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn thâm nhập thị trường khó tính này.

Bộ Nội vụ đã có những phương án cụ thể, bố trí việc làm cho 600 đội viên trí thứ trẻ sau khi kết thúc dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ về các địa phương.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng có kế hoạch chủ động ứng phó.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan không ngừng nỗ lực biến Biển Đông thành khu vực hòa bình ổn định và giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa giải, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Quan hệ giữa Nga và NATO lại trở lên căng thẳng do những bất đồng liên quan đến vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su24 của Nga trên vùng biên giới  Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước những diễn biến tiêu cực cuộc khủng hoảng người nhập cư, Liên minh châu Âu ấn định thời hạn cuối cùng để thông qua việc thành lập 1 cơ quan chung nhằm bảo vệ biên giới trên đất liền và trên bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên