Thí sinh hứng khởi với đề Toán liên quan đến dịch MERS-CoV

VOV.VN -Theo thí sinh, có thể người ra đề mong muốn các bạn trẻ cũng phải có ý thức bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch MERS-CoV.

Sáng nay, hơn 950.000 thí sinh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Buổi sáng, các thí sinh thi môn Toán, thời gian 180 phút. Chỉ diễn ra một lần trong năm nhưng kỳ thi này nhằm hai mục tiêu quan trọng là xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng, do đó các thí sinh đều nỗ lực để đạt được kết quả cao nhất.

Thí sinh Bạch Thanh Vân tươi cười sau khi kết thúc môn Toán

Sau khi kết thúc bài thi buổi sáng, đa số thí sinh được hỏi cho biết, đề thi có tính phân loại cao. Những câu đầu tiên tương đối dễ và hầu hết đều làm được, 3 – 4 câu cuối đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng.

Thí sinh Bạch Thanh Vân, trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông – Hà Nội) cho biết: Đề thi có những phần cơ bản rơi vào chương trình lớp 12. Những câu hỏi khó rơi vào dạng phương trình và hệ phương trình lớp 12, bất đẳng thức và hình học phẳng lớp 10. Đây là những câu cần tư duy nhiều hơn mới đạt điểm tuyệt đối.

So với năm ngoái, những câu đầu tiên dễ hơn, song phần khó cũng khó hơn mọi năm. Những thí sinh học trung bình khá có khả năng đạt từ 5 – 7 điểm là dễ dàng.

Điểm đặc biệt trong đề thi năm nay là có một câu hỏi gắn liền với thực tiễn đó là tính xác suất đội phòng chống dịch MERS-CoV cơ động nên thí sinh khá hứng thú. 

Thí sinh kết thúc môn Toán vào thời điểm ngoài trời Hà Nội nắng nóng trên dưới 40 độ, khiến thí sinh và người nhà rất mệt mỏi

Thí sinh Lê Đoan Trang (Nam Định), thi tại điểm thi trường ĐH Khoa học tự nhiên cho biết, em rất bất ngờ với câu này (phần b, câu 6). Câu này không khó, nhưng gắn với dịch MERS-CoV nên có thể người ra đề mong muốn các bạn trẻ cũng phải có ý thức bảo vệ sức khỏe nói chung và phòng chống dịch MERS-CoV nói riêng. Với dạng đề thi thế này, đề Toán “mềm” hơn và tạo cảm giác lý thú cho thí sinh.

Thí sinh này cho biết, em làm được 8,5 điểm và nếu những môn thi còn lại đạt điểm cao, em sẽ nộp hồ sơ vào Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Về phương thức thi “2 trong 1” như năm nay, nhiều phụ huynh cho rằng, kỳ thi không những tiết kiệm chi phí cho gia đình mà quan trọng là tôn trọng sự lựa chọn của các em. 

Chị Lê Thị Giang ở Vụ Bản (Nam Định) cho biết, năm nay gia đình và thầy cô chỉ tư vấn cho con nên theo học ngành gì hợp với sở trường. Sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, con chị sẽ toàn quyền quyết định học trường gì nếu cháu đạt số điểm xét tuyển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh thi môn đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia
Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh thi môn đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Hôm nay (1/7), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh thi môn đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia

Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh thi môn đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Hôm nay (1/7), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Thi THPT Quốc gia 2015 ở TP HCM: 97% thí sinh có mặt sáng nay
Thi THPT Quốc gia 2015 ở TP HCM: 97% thí sinh có mặt sáng nay

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga dẫn đầu đã kiểm tra công tác tổ chức thi và động viên thí sinh tại 3 điểm thi ở Quận 5 và Quận 3

Thi THPT Quốc gia 2015 ở TP HCM: 97% thí sinh có mặt sáng nay

Thi THPT Quốc gia 2015 ở TP HCM: 97% thí sinh có mặt sáng nay

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga dẫn đầu đã kiểm tra công tác tổ chức thi và động viên thí sinh tại 3 điểm thi ở Quận 5 và Quận 3

Thí sinh được phản ánh tiêu cực tại kỳ thi THPT tới Bộ trưởng
Thí sinh được phản ánh tiêu cực tại kỳ thi THPT tới Bộ trưởng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT công bố địa chỉ, điện thoại đường dây nóng và email của Bộ trưởng để thí sinh và xã hội phản ánh các hiện tượng tiêu cực.

Thí sinh được phản ánh tiêu cực tại kỳ thi THPT tới Bộ trưởng

Thí sinh được phản ánh tiêu cực tại kỳ thi THPT tới Bộ trưởng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT công bố địa chỉ, điện thoại đường dây nóng và email của Bộ trưởng để thí sinh và xã hội phản ánh các hiện tượng tiêu cực.

Thi THPT quốc gia 2015: Bắt đầu thi Toán và Ngoại ngữ
Thi THPT quốc gia 2015: Bắt đầu thi Toán và Ngoại ngữ

VOV.VN - Hôm nay (1/7), các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia bắt đầu thi hai môn đầu tiên trong số 8 môn thi là Toán và Ngoại ngữ.

Thi THPT quốc gia 2015: Bắt đầu thi Toán và Ngoại ngữ

Thi THPT quốc gia 2015: Bắt đầu thi Toán và Ngoại ngữ

VOV.VN - Hôm nay (1/7), các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia bắt đầu thi hai môn đầu tiên trong số 8 môn thi là Toán và Ngoại ngữ.

Nắng nóng, tắc đường trong ngày làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia
Nắng nóng, tắc đường trong ngày làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Trong ngày làm thủ tục dự thi những sai sót như nhầm lẫn về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh... đã được các điểm thi cho đối chiếu và sửa chữa.

Nắng nóng, tắc đường trong ngày làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia

Nắng nóng, tắc đường trong ngày làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Trong ngày làm thủ tục dự thi những sai sót như nhầm lẫn về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh... đã được các điểm thi cho đối chiếu và sửa chữa.