Hà Nội: Làm rõ nguyên nhân ô nhiễm ở nghĩa trang Thanh Tước

VOV.VN -  Từ năm 2005 đến hết năm 2014 toàn bộ khu dân cư đường 23 có 22 người chết, chỉ duy nhất 1 trường hợp bị ung thư

Ông Hà Huy Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh thông tin về xử lý môi trường nghĩa trang Thanh Tước

Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh vừa tổ chức họp báo làm rõ thông tin báo chí phản ánh thời gian vừa qua về vấn đề môi trường xung quang nghĩa trang Thanh Tước, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội khiến 64 người chết vì ung thư nghi sử dụng nguồn nước ô nhiễm.

Ông Hà Huy Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, huyện đã yêu cầu các đơn vị vào cuộc xác minh, từ năm 2005 đến hết năm 2014 toàn bộ khu dân cư đường 23 có 22 người chết, trong đó chỉ duy nhất 1 trường hợp bị ung thư.

Cũng theo ông Hà Huy Quang: Chất lượng nước của thôn Phú Hữu chỉ số gây ung thư nằm trong giới hạn cho phép. Số liệu Trung tâm y tế huyện báo cáo Sở Y tế cũng đã thẩm định thông tin 64 người ở khu đường 23 chết vì ung thư là thiếu cơ sở.

Dẫn số liệu quan trắc của Sở Tài nguyên- Môi trường cho thấy chất lượng không khí xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN; chất lượng nước mặt hồ bán nguyệt trong khuôn viên nghĩa trang các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép, ngoại trừ chỉ tiêu dầu mỡ cao hơn 0,1mg/l so với quy chuẩn; chất lượng nước ngầm có các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép, trừ chỉ tiêu coliform vượt quy chuẩn 2,3 lần. 

Ông Quang khẳng định nghĩa trang Thanh Tước vẫn còn chỉ tiêu có thể ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh nghĩa trang Thanh Tước.

Ông Quang cũng cho biết thêm, ngay khi có kết quả chỉ số quan trắc của Sở TN-MT, huyện vẫn nhận được đơn phản ánh về ung thư chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo xác minh thông tin hồ sơ bệnh án của người đã mất. “Chúng tôi mong muốn Sở Y tế sẽ có kiểm tra cụ thể tiểu sử hồ sơ bệnh nhân tại các bênh viện. Đây là vấn đề bức xúc nhạy cảm cho nên chúng tôi muốn làm rõ để trả lời người dân”.

UBND huyện Mê Linh đã thống nhất với các đơn vị chức năng phương án giải quyết môi trường, với các giải pháp dừng không hung táng từ 13/3/2015; tiếp tục xử lý nước mặt tại hồ bán nguyệt để đẩm bảo tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường xung quanh; bổ sung cây xanh, bê tông bề mặt khu mộ để giảm nước mặt thấm xuống đất. 

“Sở Tài nguyên- Môi trường trong ngày 29/5 đã tiến hành quan trắc môi trưởng  lấy 10 mẫu nước của các hộ dân quanh nghĩa trang Thanh Tước khi có kết quả phân tích, chúng tôi sẽ thông tin báo chí để người dân được biết”, ông Quang nói.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư là Sở NN-PTNT đẩy nhanh tiến độ dự án cung cấp nước sạch cho 3 xã Thanh Lâm, Tam Đồng, Đại Thịnh với quy mô dự kiến 2.900 m3/ngày/đêm. Bởi hiện nay, khu dân cư đường 23 có trên 200 hộ thì chỉ có khoảng 70 hộ gia đình sử dụng nước sạch từ nhà máy nước Phúc Yên, soo hộ còn lại sử dụng nước giếng khoan. Tại xã Thanh Lâm có 1 trạm cấp nước sạch tại thôn Yên Vinh hiện chỉ cấp được 300/1.000 m3/ngày đêm cho các hộ dân các thôn Đức Hậu, Ngự Tiền, Phú Hữu, Thanh Vân.

Về những ngôi mộ bổ sung, đây là vấn đề tái phát sinh tồn tại từ thời điểm hơn 10 năm qua, phía UBND huyện đã biết, triển khai xử lý trên 2/3 số mộ này. Đây là ngôi mộ xí phần chứ không phải mộ có chủ. Hiện còn trên 160 mộ có chủ chúng tôi tiếp tục vận động triển khai di chuyển để trả lại nguyên trạng theo đúng quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin ô nhiễm nguồn nước ở gần nghĩa trang Thanh Tước bị giấu?
Thông tin ô nhiễm nguồn nước ở gần nghĩa trang Thanh Tước bị giấu?

VOV.VN - Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Mê Linh cho rằng huyện không đưa ra kết luận nên không có quyền cung cấp

Thông tin ô nhiễm nguồn nước ở gần nghĩa trang Thanh Tước bị giấu?

Thông tin ô nhiễm nguồn nước ở gần nghĩa trang Thanh Tước bị giấu?

VOV.VN - Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Mê Linh cho rằng huyện không đưa ra kết luận nên không có quyền cung cấp

Đập phá gần 340 bát hương tại nghĩa trang vì mâu thuẫn với vợ
Đập phá gần 340 bát hương tại nghĩa trang vì mâu thuẫn với vợ

VOV.VN -Do mâu thuẫn với vợ, nhằm hạ uy tín, làm ảnh hưởng đến công việc của vợ, Kiên vào nghĩa trang đập bát hương và ghi những dòng chữ thô tục.

Đập phá gần 340 bát hương tại nghĩa trang vì mâu thuẫn với vợ

Đập phá gần 340 bát hương tại nghĩa trang vì mâu thuẫn với vợ

VOV.VN -Do mâu thuẫn với vợ, nhằm hạ uy tín, làm ảnh hưởng đến công việc của vợ, Kiên vào nghĩa trang đập bát hương và ghi những dòng chữ thô tục.

Người dân chưa tin kết luận ô nhiễm nguồn nước nghĩa trang Thanh Tước
Người dân chưa tin kết luận ô nhiễm nguồn nước nghĩa trang Thanh Tước

VOV.VN -Người dân xã Thanh Lâm cho rằng kết luận của Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội không thuyết phục, không khách quan. 

Người dân chưa tin kết luận ô nhiễm nguồn nước nghĩa trang Thanh Tước

Người dân chưa tin kết luận ô nhiễm nguồn nước nghĩa trang Thanh Tước

VOV.VN -Người dân xã Thanh Lâm cho rằng kết luận của Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội không thuyết phục, không khách quan.