Nhà Trắng: Tổng thống Trump chơi golf “hiệu quả” hơn ông Obama

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer khẳng định, Tổng thống Trump chơi golf là vì công việc và cách chơi của ông hiệu quả hơn ông Obama.

Theo Yahoo News, tuyên bố của ông Sean Spicer được đưa trong bối cảnh có thông tin cho rằng, chỉ trong vòng 8 tuần sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Trump đã đến sân golf tới 10 lần dù trước đó ông từng chỉ trích gay gắt người tiền nhiệm Barack Obama vì hay đi chơi golf.

Cách chơi golf Tổng thống Donald Trump (trái) và ông Obama có thực sự khác biệt như Nhà Trắng vẫn tuyên bố? Ảnh: AP

Chơi golf là để “tối ưu hóa” hiệu quả công việc

Theo ông Spicer có 2 điểm đáng lưu ý trong việc đi chơi golf với tần suất cực dày như của ông Trump. Trước hết, theo ông Spicer, hầu hết các cuộc chơi golf của ông Trump diễn ra vào cuối tuần với nguyên thủ các quốc gia như với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào tháng trước.

“Các bạn có thể thấy ông ấy tận dụng tối đa cơ hội gặp gỡ với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước cũng như với các nước khác ở châu Á vì lợi ích của nước Mỹ. Cách các bạn tận dụng cuộc chơi như thế nào chính là thông điệp mà ông ấy muốn truyền tải”, ông Spicer.

Trước đó, hồi tháng 10/2014, ông Trump từng chia sẻ trên Twitter nội dung công kích Tổng thống Mỹ Barack Obama vì đã bỏ đi chơi golf: “Các bạn có tin nổi không, trong khi nước Mỹ đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nan giải thì ông Obama lại dành cả ngày để đi chơi golf. Ông ấy còn tệ hơn cả Tổng thống Jimmy Carter”.

Hồi năm 2016, sau khi một trận lũ lụt lớn quét qua bang Louisiana, ông Trump lại một lần nữa chỉ trích ông Obama vì không có mặt tại bang này để trấn an dân chúng mà lại đi chơi golf.

Nội dung trên Twitter của ông Trump nêu rõ: “Lẽ ra Tổng thống Obama phải lên đường đến Louisiana từ vài ngày trước thay vì tiếp tục chơi golf. Ông ấy có mặt tại bang Louisiana quá muộn và ở lại đó trong một thời gian quá ngắn ngủi”.

Theo Yahoo News, không chỉ chơi golf để giải trí đơn thuần, cũng như Tổng thống Donald Trump, ông Obama thỉnh thoảng cũng dành thời gian gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới như Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Thủ tướng Anh David Cameron trên sân golf.

Điều đáng nói ở đây là, chính ông Trump trong rất nhiều bài phát biểu trong quá trình tranh cử Tổng thống của mình hồi năm 2016 đã khẳng định rằng, sẽ “không chơi golf” nhiều như Tổng thống Barack Obama vì ông “sẽ làm việc cật lực cho người dân Mỹ và sẽ không có thời gian để đi chơi golf”.

Điều cả Nội các mini đến sân golf

Điểm đáng lưu ý thứ 2 liên quan đến việc chơi golf của Tổng thống Donald Trump, theo ông Spicer là, ông Trump không nhất thiết phải chơi golf mỗi khi có mặt trên sân golf.

“Khoảng 2 tuần trước, ông ấy đã điều cả một Nội các mini đến sân golf cá nhân của mình ở bang Virginia để thảo luận công việc. Tôi biết rất nhiều người sẽ “nhảy xổ lên” và quy kết rằng, ông ấy đến đó chỉ để chơi golf.

Việc bạn đi đến một địa điểm nào đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc bạn phải làm đúng những gì liên quan đến địa điểm đó. Có rất nhiều dịp, ông Trump đã tổ chức các cuộc họp Nội các tại một sân golf và nhận được rất nhiều cuộc điện đàm. Chính vì thế, việc ông ấy đến sân golf không đồng nghĩa với việc ông ấy sẽ chơi golf”.

Tuy nhiên, quan điểm mà ông Spicer đưa ra được cho là không mấy thuyết phục bởi hiện vẫn chưa có thông tin chính xác và cụ thể về việc ông Trump làm gì mỗi dịp đến sân golf.

Thậm chí, nhiều trợ lý của ông cũng rất mơ hồ khi được hỏi về việc Tổng thống có thực sự làm việc hay không. Trong khi đó, có rất nhiều bằng chứng rõ ràng về việc ông Trump đơn thuần chỉ chơi golf để giải trí trong những dịp này.

Mới đây nhất, ngày 19/3, ông Chris Ruddy một người bạn thân tín của ông Trump và là CEO của hãng truyền thông Newsmax đã đăng tải một bức hình Tổng thống chụp với những người hâm mộ ông trên sân golf.

Trong khi đó, tháng trước, ông Trump thậm chí còn chơi trọn 18 lỗ với tay golf huyền thoại người Anh Rory McIlroy. Hãng tin CNN cũng đưa ra thông tin cho thấy, ông Trump đã “chơi đến lỗ thứ 12 [trong tổng số 18 lỗ-ND] trên sân golf quốc tế mang tên ông”.

Cuối cùng, trước lời khẳng định của ông Spicer rằng, ông Trump sử dụng thời gian trên sân golf của mình rất hiệu quả và chủ yếu là làm việc thay vì chơi golf để giải trí, hãng tin Yahoo News đã đặt thêm câu hỏi với ông Spicer rằng, tại sao Tổng thống và các trợ lý của ông không “công bố dù chỉ chút ít thông tin” về hoạt động điều hành Chính phủ của Tổng thống Trump trong những dịp này.

Đáp lại, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nhấn mạnh, việc giữ kín thông tin là vì Tổng thống cũng cần có được sự riêng tư nhất định: “Tôi nghĩ rằng, Tổng thống cũng cần có được một chút riêng tư. Đây là điểm theo tôi tất cả chúng ta nên thống nhất với nhau. Chúng tôi chấp thuận cho báo chí tham dự mọi hoạt động của Tổng thống, tuy nhiên, ông ấy cũng có quyền có được sự riêng tư của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump lạnh lùng từ chối bắt tay bà Merkel ở phòng Bầu dục
Ông Trump lạnh lùng từ chối bắt tay bà Merkel ở phòng Bầu dục

VOV.VN - Khi các nhiếp ảnh gia đề nghị bắt tay và Thủ tướng Đức cũng gợi ý như vậy, Tổng thống Mỹ Trump vẫn không phản ứng gì.

Ông Trump lạnh lùng từ chối bắt tay bà Merkel ở phòng Bầu dục

Ông Trump lạnh lùng từ chối bắt tay bà Merkel ở phòng Bầu dục

VOV.VN - Khi các nhiếp ảnh gia đề nghị bắt tay và Thủ tướng Đức cũng gợi ý như vậy, Tổng thống Mỹ Trump vẫn không phản ứng gì.

Liệu có ngày bà Merkel và ông Trump thân thiết được như thế này?
Liệu có ngày bà Merkel và ông Trump thân thiết được như thế này?

VOV.VN - Trước khi bị ông Trump phớt lờ đề nghị bắt tay tại Phòng Bầu Dục, bà Merkel từng rất thân thiết với các Tổng thống Mỹ của cả 2 đảng.

Liệu có ngày bà Merkel và ông Trump thân thiết được như thế này?

Liệu có ngày bà Merkel và ông Trump thân thiết được như thế này?

VOV.VN - Trước khi bị ông Trump phớt lờ đề nghị bắt tay tại Phòng Bầu Dục, bà Merkel từng rất thân thiết với các Tổng thống Mỹ của cả 2 đảng.

Tổng thống Trump đòi Đức trả tiền nhiều hơn cho NATO và Mỹ
Tổng thống Trump đòi Đức trả tiền nhiều hơn cho NATO và Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3 nói Đức nợ NATO "số tiền lớn" và Mỹ "phải được trả nhiều hơn" để bảo vệ quân sự cho các nước đồng minh.

Tổng thống Trump đòi Đức trả tiền nhiều hơn cho NATO và Mỹ

Tổng thống Trump đòi Đức trả tiền nhiều hơn cho NATO và Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3 nói Đức nợ NATO "số tiền lớn" và Mỹ "phải được trả nhiều hơn" để bảo vệ quân sự cho các nước đồng minh.

Tổng thống Trump khẳng định với Thủ tướng Iraq sẽ tiêu diệt IS
Tổng thống Trump khẳng định với Thủ tướng Iraq sẽ tiêu diệt IS

VOV.VN - Sau vụ cấm nhập cảnh, Tổng thống Mỹ Trump đã gặp gỡ với Thủ tướng Iraq Abadi ngay tại Washington và cam kết chống khủng bố IS.

Tổng thống Trump khẳng định với Thủ tướng Iraq sẽ tiêu diệt IS

Tổng thống Trump khẳng định với Thủ tướng Iraq sẽ tiêu diệt IS

VOV.VN - Sau vụ cấm nhập cảnh, Tổng thống Mỹ Trump đã gặp gỡ với Thủ tướng Iraq Abadi ngay tại Washington và cam kết chống khủng bố IS.