Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Văn phòng Chính phủ.

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

Dự lễ kỉ niệm có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ qua các thời kỳ.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lẵng hoa chúc mừng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Văn phòng Chính phủ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Văn phòng Chính phủ. Cách đây tròn 70 năm, ngày 28/8/1945, Nội các thống nhất quốc gia do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào về việc thành lập Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam mới. 

Bộ máy giúp việc Chính phủ, tiền thân của Văn phòng Chính phủ mang tên Văn phòng Chủ tịch Chính phủ được thành lập, đặt tại Bắc Bộ Phủ. Từ năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày này hàng năm là ngày truyền thống của Văn phòng Chính phủ và cũng là ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước.

Trải qua mỗi chặng đường cách mạng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ từng bước được củng cố và phát triển. 

Trong những năm gần đây, Văn phòng Chính phủ đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiện nhiều cải tiến, đổi mới, cơ bản, bảo đảm chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, thông tin truyền thông và bảo đảm điều kiện hậu cần kỹ thuật phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Với tinh thần làm việc “Trung thành – Tận tụy – Đoàn kết – Trí tuệ - Kỷ cương”, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ luôn chủ động, sáng tạo, phấn đấu tiếp tục xây dựng Văn phòng Chính phủ là một cơ quan hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại.

Ghi nhận những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong chặng đường 70 năm qua, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương những nỗ lực, thành tích và đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ đã giành được trong chặng đường 70 năm qua. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ, trước yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều cơ hội và thách thức, với chức năng tham mưu tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực, trực tiếp giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng thì sứ mệnh và trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ là rất to lớn và nặng nề.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại buổi lễ

Để góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Văn Phòng Chính phủ cần tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, triển khai có hiệu quả việc xây dựng theo dõi đôn đốc việc thực hiện chương trình kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, phối hợp tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật; phục vụ chu đáo, hiệu quả các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ phải đi đầu trong cải cách hành chính, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội”.

Cũng trong sáng nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Tại Đại hội, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã phát động phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2015-2020 với khẩu hiệu hành động chung là: “Đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả – Thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ
Tăng cường phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ

VOV.VN -Đây là hoạt động thiết thực, tạo hành lang pháp lý quan trọng để Ban kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ thực hiện trách nhiệm điều hành...

Tăng cường phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ

Tăng cường phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ

VOV.VN -Đây là hoạt động thiết thực, tạo hành lang pháp lý quan trọng để Ban kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ thực hiện trách nhiệm điều hành...

Ngoại giao đưa vị thế Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế
Ngoại giao đưa vị thế Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn: Ngoại giao Việt Nam đã đưa đất nước ta trở thành một đất nước độc lập, tự chủ có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Ngoại giao đưa vị thế Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế

Ngoại giao đưa vị thế Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn: Ngoại giao Việt Nam đã đưa đất nước ta trở thành một đất nước độc lập, tự chủ có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Văn phòng Chính phủ cần tập trung hiện đại hóa Chính phủ điện tử
Văn phòng Chính phủ cần tập trung hiện đại hóa Chính phủ điện tử

VOV.VN -Đây là một trong các nhiệm vụ mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ cần tập trung hiện đại hóa Chính phủ điện tử

Văn phòng Chính phủ cần tập trung hiện đại hóa Chính phủ điện tử

VOV.VN -Đây là một trong các nhiệm vụ mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch nước gặp mặt 100 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
Chủ tịch nước gặp mặt 100 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

VOV.VN -100 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đều đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn luôn giữ phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng.

Chủ tịch nước gặp mặt 100 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Chủ tịch nước gặp mặt 100 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

VOV.VN -100 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đều đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn luôn giữ phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng.

Hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam đạt kết quả tích cực
Hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam đạt kết quả tích cực

VOV.VN - Hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua đạt những kết quả tích cực, góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam đạt kết quả tích cực

Hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam đạt kết quả tích cực

VOV.VN - Hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua đạt những kết quả tích cực, góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

VOV.VN - Ông Lê Mạnh Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

VOV.VN - Ông Lê Mạnh Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng cho Cảnh sát biển Việt Nam
Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng cho Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN - Sáng 28/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng cho Cảnh sát biển Việt Nam

Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng cho Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN - Sáng 28/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Cảnh sát biển Việt Nam.